Những năm qua, huyện Đà Bắc triển khai hiệu quả các mô hình hỗ trợ đa dạng sinh kế trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (GNBV). Qua đó đã và đang trao những "chiếc cần câu” thiết thực, phù hợp điều kiện sản xuất từng vùng, từng hộ, tạo sinh kế bền vững để các hộ nghèo tự lực vươn lên.


Hộ dân xóm Cang, xã Đoàn Kết (Đà Bắc) được hỗ trợ trâu, đến nay đã sinh sản, đem lại hy vọng để thoát nghèo bền vững.

Gia đình chị Lò Thị Thắm, xóm Cang, xã Đoàn Kết là một trong những hộ nghèo đã được hỗ trợ dê giống từ Dự án 2 của Chương trình GNBV về hỗ trợ đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Cách đây 5 tháng, gia đình chị Thắm được hỗ trợ 2 con dê sinh sản. Nhờ có diện tích đất đồi rộng nên thuận lợi cho việc chăn thả, dê phát triển khỏe mạnh và đã sinh được một con dê con. Chị Thắm chia sẻ: "Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, thu nhập hàng ngày phụ thuộc vào trồng ngô, sắn. Mấy tháng trước, gia đình tôi rất vui khi được Nhà nước hỗ trợ dê giống. Đây là sự hỗ trợ phù hợp với điều kiện chăn thả ở địa phương. Hiện dê đã sinh sản, gia đình cố gắng chăm sóc tốt để tăng đàn trong những năm tới".

Cũng ở xóm Cang, gia đình ông Lò Văn Huynh đã nhận sự hỗ trợ thiết thực từ Chương trình GNBV. Gia đình ông thuộc hộ cận nghèo. Trước đây, do khó khăn về kinh tế nên ông Huynh đã bán hết trâu để có tiền xây lại căn nhà cũ xuống cấp. Năm ngoái, gia đình ông được hỗ trợ một con trâu sinh sản. Đến nay trâu đã đẻ được một con nghé tròn 2 tháng tuổi. Trong thời điểm kinh tế còn nhiều khó khăn, 2 con trâu được coi là cứu cánh để gia đình ông Huynh tiếp tục phát triển kinh tế, thoát nghèo trong tương lai. 
Đồng chí Đinh Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết cho biết: Những năm qua, Chương trình GNBV được triển khai đã đem lại hiệu quả rất thiết thực đối với công cuộc xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn xã. Từ năm 2022 đến nay, xã thực hiện nhiều mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ. Trong đó có mô hình nuôi trâu sinh sản, nuôi lợn bản địa sinh sản, nuôi dê sinh sản. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn của chương trình đã giúp xã Đoàn Kết duy tu, sửa chữa 9 công trình thiết yếu về đường nội đồng, mương tưới tiêu, nhà văn hóa; hỗ trợ 34 hộ nghèo, cận nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở. 

Những kết quả ở xã Đoàn Kết chỉ là một phần trong bức tranh giảm nghèo đầy khởi sắc của huyện  Đà Bắc thời gian qua. Từ năm 2021 - 2024, huyện đã được phân bổ hơn 400 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV. Riêng Dự án hỗ trợ đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo đã triển khai 25 mô hình tại 13 xã với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện chú trọng đầu tư hạ tầng, hỗ trợ nhà ở, tổ chức phiên giao dịch việc làm, đào tạo nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài... tạo điều kiện toàn diện cho người nghèo vươn lên bằng cả sinh kế lẫn cơ hội mới.

Hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV không chỉ được thể hiện bằng những con số thống kê, mà hiện hữu sinh động trong đời sống hàng ngày của người dân. Từ những mô hình thiết thực, mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo dần có thêm niềm tin và động lực để tự lực vươn lên, thoát nghèo bền vững và xây dựng cuộc sống no đủ hơn ở vùng cao Đà Bắc.


Viết Đào


Các tin khác


Trên 111 tỷ đồng hỗ trợ đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; đề xuất Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo báo cáo đánh giá, trong giai đoạn 2022 - 2024, tổng nguồn vốn thực hiện Dự án 2 về hỗ trợ đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh là 111,154 tỷ đồng.

Xã Tây Phong: Đời sống người dân cải thiện nhờ xuất khẩu lao động

Xã Tây Phong (Cao Phong) có đồng bào dân tộc Mường, Kinh, Dao cùng sinh sống, nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ) đã góp phần mang lại thu nhập cao cho nhiều gia đình, mở ra hướng thoát nghèo, làm giàu chính đáng cho người dân.

Huyện Mai Châu huy động nguồn lực giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo, hạn chế tái nghèo là mục tiêu quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững. Tại huyện vùng cao Mai Châu, chương trình tập trung tạo mọi điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, từng bước nâng cao thu nhập.

Tăng nguồn lực hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số xã Kim Bôi thoát nghèo

Cuộc sống của hộ dân xóm Cóc Lẫm, xã Kim Bôi (Kim Bôi) còn nhiều khó khăn, kinh tế nông nghiệp chiếm vai trò chủ đạo. Theo anh Quách Văn Hợp, Trưởng xóm Cóc Lẫm, xóm có 201 hộ, dân tộc Mường chiếm 98%. Trong tháng 11 vừa qua, 30 hộ hoàn cảnh khó khăn của xóm được hỗ trợ gà giống và thức ăn chăn nuôi từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hộ tham gia mô hình được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Với sự tiếp sức này, hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, tạo động lực vươn lên.

Sôi động Ngày hội việc làm

Trên 1.000 người trong độ tuổi lao động là học sinh, sinh viên các trường nghề, bộ đội chuẩn bị xuất ngũ, lao động chưa tìm được việc trên địa bàn các huyện, thành phố đã đến với Ngày hội việc làm tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là năm thứ ba Sở LĐ-TB&XH tổ chức ngày hội với mục đích thúc đẩy công tác giải quyết việc làm, tạo "cầu nối” giữa doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và người lao động.

Huyện Lạc Thủy tích cực hỗ trợ việc làm bền vững

Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là hỗ trợ việc làm bền vững. Tại huyện Lạc Thủy, có 5/7 dự án của chương trình được thực hiện, trong đó, dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững đã tác động trực tiếp đến kết quả giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục