Vườn thuốc nam luôn được trạm phát triển phục vụ cho công tác chữa bệnh

Vườn thuốc nam luôn được trạm phát triển phục vụ cho công tác chữa bệnh

(HBĐT) - Để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, Trạm đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả và thường xuyên duy trì chế độ giao ban, báo cáo tình hình hoạt động theo từng tháng, quý, năm.

 

Đồng thời với công tác thăm khám, chữa bệnh theo định kỳ, Trạm phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và trường học trên địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân sinh hoạt hợp vệ sinh; phòng, tránh các bệnh thông thường; thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; phát động nhân dân tham gia làm vệ sinh môi trường, tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em trong độ tuổi, quản lý tốt các bệnh xã hội…

Trong năm 2009, trạm y tế xã đã khám bệnh cho hơn 2.278 lượt bệnh nhân, trong đó có 70 trường hợp điều trị nội trú, 2.208 trường hợp điều trị ngoại trú, 104 trường hợp chuyển lên tuyến trên. Trẻ em dưới 6 tuổi được khám, chữa bệnh miễn phí, được tiêm phòng các loại vắc xin thiết yếu phòng bệnh nguy hiểm do Bộ Y tế đề ra.

Công tác tuyên truyền, chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cũng được Trạm chú trọng. Năm qua, có 646 lượt phụ nữ được khám phụ khoa (trong đó có 153 trường hợp chữa phụ khoa), 143 phụ nữ mang thai được khám, tiêm phòng uốn ván, không có trường hợp nào bị tai biến sản khoa. Hiện nay, toàn xã có 571 phụ nữ độ tuổi từ 15 đến 49 áp dụng các biện pháp tránh thai, trong đó dùng thuốc tránh thai 233 trường hợp, đặt vòng 154 trường hợp, đình sản 93 trường hợp, tiêm thuốc 15 trường hợp, còn lại là áp dụng các biện pháp khác.

Với phương châm kết hợp chữa bệnh với phòng bệnh, Trạm luôn coi trọng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho mọi người. Việc đi sâu, đi sát, hướng dẫn và cùng nhân dân phòng, chống dịch bệnh của y, bác sỹ Trạm cũng như hoạt động của đội ngũ y tế thôn, bản đã góp phần tích cực làm chuyển biến nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, trong năm qua các dịch bệnh như: lao, sốt rét, sởi,... đã không xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, Trạm còn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế Quốc gia, như: tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; chương trình tiêm chủng mở rộng; chương trình Quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm...

Ông Triệu Văn Dương, Trạm trưởng Trạm y tế cho biết:  Hiện nay, Trạm có 7 cán bộ, nhân viên và 10 y tá thôn, bản, nên việc việc thăm khám, điều trị cho nhân dân trên địa bàn cơ bản là  thuận lợi. Trạm thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và 12 điều y đức cho cán bộ, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Trong năm 2010, trạm tiếp tục thực hiện tốt hoạt động thăm, khám; tổ chức tuyên truyền phòng bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia.

                                                                                Hồng Nhung

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục