(HBĐT) - Trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã biểu dương 46 cán bộ Công đoàn cơ sở có nhiều đóng góp trong hoạt động Công đoàn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình là một trong số đó.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh tham gia công tác Công đoàn từ năm 2007, là cán bộ Công đoàn tích cực tham gia công tác và có nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn. Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đồng chí đã cùng với Ban chấp hành Công đoàn Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm, Công đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình đều đạt danh hiệu vững mạnh.


Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên trong công ty chúc mừng đảng viên mới được kết nạp.

Có sự đam mê, ham thích hoạt động phong trào, đồng thời, ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Thanh luôn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Công đoàn cấp trên tổ chức. Là Phó giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đồng chí thực hiện tốt việc xây dựng và hoàn thành kế hoạch chung của đơn vị, cùng Ban Giám đốc công ty phân công nhân sự phù hợp với năng lực, trình độ, điều kiện của từng cán bộ, công nhân viên; cùng Công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng kế hoạch phát động thi đua theo kế hoạch năm. Tạo điều kiện cho đoàn viên được học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, xây dựng tổ chức Đảng nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, đồng chí thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân lao động, quan tâm, chăm lo đời sống cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công đoàn viên, người lao động.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí Thanh luôn sắp xếp công việc khoa học, theo thứ tự thời gian, ưu tiên giải quyết những công việc chuyên môn để kịp trả kết quả theo yêu cầu. Đối với công tác liên quan đến Công đoàn, đồng chí phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Ban chấp hành, thường xuyên theo dõi, đôn đốc để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí tranh thủ xử lý công việc liên quan đến hoạt động Công đoàn vào cuối giờ làm việc hoặc vào những ngày nghỉ; nghiên cứu các văn bản, quy định của ngành,kịp thời hướng dẫn nhân viên; chủ động tìm hiểu tâm tư, đánh giá năng lực, sở trường của công nhân viên, người lao động để có sự phân công công việc phù hợp, nhằm phát huy vai trò của đoàn viên trong tham mưu, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc chuyên môn.

Với những nỗ lực cố gắng, đồng chí Thanh còn được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của UBND thành phố Hòa Bình, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ tỉnh.

Minh Tuấn

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục