(HBĐT) - Mặc dù là người gốc gác dưới xuôi, định cư ở xóm Khoang, xã Hưng Thi (Lạc Thủy) nhưng ông Trịnh Viết Đại (SN 1954) lại được bà con Nhân dân tín nhiệm bầu chọn là người có uy tín ở cộng đồng. 10 năm qua, với trọng trách được Nhân dân giao phó, ông Đại đã gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách, đồng thời, phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với dân.



Ông Trịnh Viết Đại, người có uy tín xóm Khoang, xã Hưng Thi (Lạc Thủy) tiên phong xây dựng mô hình phát triển kinh tế để người dân thăm quan, học hỏi.

Trước đây, đời sống của bà con trong xóm nhiều khó khăn, hủ tục lạc hậu còn tồn tại. Như trong việc cưới thường tổ chức linh đình gây tốn kém, trong khám, chữa bệnh có chuyện tin vào cúng bái... gây ra những hệ lụy. Là người có tiếng nói trong cộng đồng, ông Đại đã dùng nhận thức tiến bộ và sự tiếp thu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, vận động người dân. Từ chỗ thấy việc tuyên truyền của ông là đúng, hợp lý, Nhân dân trong xóm đã chấp hành, thực hiện. Ông cũng là người góp phần quan trọng trong việc triển khai các nội dung quy ước, hương ước ở khu dân cư phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng thời, động viên người dân giữ gìn các phong tục, tập quán, giá trị bản sắc văn hóa, xóa bỏ hủ tục.
Triển khai chương trình xây dựng NTM, chung tay cùng Nhà nước xây dựng hạ tầng làng xóm cứng hóa, khang trang, ông tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, ban quản lý xóm tuyên truyền, vận động Nhân dân góp sức người, sức của. Cùng với tuyến đường chính của xóm được cứng hóa toàn bộ chiều dài, các hộ dân góp tiền đầu tư xi măng, hiến 314 m2 đất vườn với trị giá trên 30 triệu đồng. Cách đây 2 năm, xóm được đầu tư công trình "Thắp sáng đường quê". Tuyến đường được người dân quản lý, bảo vệ tốt, trồng thêm các loại cây xanh. Ông Đại thường xuyên nhắc nhở bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm, giữ vệ sinh môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

          Năm 2020, xã Hưng Thi đạt chuẩn NTM, xóm Khoang được lựa chọn xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Với vai trò của người có uy tín, ông Đại tiếp thu các chủ trương, chính sách, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia, hưởng ứng và thực hiện mô hình. Bà con sửa sang lại nhà cửa, tập trung cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây ăn quả có giá trị. Từ đây, xóm xây dựng được 5 vườn mẫu, mở rộng quy mô diện tích sản xuất đồi rừng, phát triển loại hình thương mại, dịch vụ. Đời sống kinh tế của bà con ngày càng ổn định, bình quân thu nhập đầu người đạt trên 40 triệu đồng năm 2020.

Ông Đại cũng là người có uy tín gương mẫu, tiên phong trong phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để người dân học tập, làm theo. Mô hình làm giàu của gia đình ông là trồng bưởi đỏ, bưởi da xanh với trên 200 gốc. Ngoài ra, trên diện tích đất vườn hiện có, ông trồng na dai, táo lai, quy hoạch chuồng trại chăn nuôi trên 500 con gà, 10 - 20 con lợn/lứa. Bình quân thu nhập từ mô hình đạt 120 triệu đồng mỗi năm.

Ông Đại cho rằng, bản thân mình cần phải nỗ lực hơn trong việc nắm bắt, tiếp thu các chủ trương, chính sách của Đảng để phổ biến đến bà con, thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động linh hoạt đóng góp nhiều hơn cho sự đổi thay, tiến bộ của xóm làng. Xóm Khoang hiện có 98 hộ, 368 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm đa số với tỷ lệ 96%. Công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chăm lo, duy trì 100% trẻ đến lớp đúng độ tuổi. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa rộng khắp, đi vào thực chất, tỷ lệ hộ được công nhận gia đình văn hóa năm 2020 đạt 70%.              

Bùi Minh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục