(HBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi có 6.809 hội viên, sinh hoạt tại 21 cơ sở Hội. Năm 2020, tổng số hộ CCB làm kinh tế khá, giàu đạt 61,9%, tăng 456 hộ; tỷ lệ hộ nghèo 5,3%, giảm 18,2% so với năm 2019. Để có được kết quả trên, Hội CCB huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện đa dạng hoạt động phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó, nâng cao thu nhập cho hộ CCB, cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

 


Cán bộ Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi và các ban, ngành, đoàn thể thăm hỏi, động viên gia đình cựu chiến binh Bùi Văn Di (thứ 3 từ trái sang), xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi.

Ngôi nhà "Nghĩa tình đồng đội” khang trang, kiên cố của gia đình CCB Bùi Văn Di, xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi được bàn giao từ tháng 6/2020. Gia đình ông Di thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hai vợ chồng thường xuyên ốm đau, thu nhập bấp bênh. Trước hoàn cảnh đó, Hội CCB huyện đã khảo sát thực tế, báo cáo Hội CCB tỉnh xin phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở. Theo đó, căn nhà mới của ông Di được xây dựng trên diện tích   62 m2, tổng kinh phí trên 80 triệu đồng. Hội CCB tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, huy động trên 50 ngày công Hội CCB tại cơ sở giúp đỡ gia đình trong thời gian thi công. Ông Di phấn khởi cho biết: "Trước đây, gia đình tôi ở trong căn nhà chật chội, ẩm thấp, nguy cơ đổ sập khi xảy ra mưa to, gió lớn. Điều kiện kinh tế khó khăn, trong mơ tôi cũng không nghĩ sẽ xây dựng được nhà mới. Với sự quan tâm của Hội CCB các cấp từ tỉnh đến cơ sở, gia đình tôi sẽ nỗ lực phát triển kinh tế nhằm cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống”.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội CCB huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thi đua lao động sản xuất. Tập trung phát triển các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương, tiêu biểu như mô hình trồng nhãn, cây có múi, nuôi ong lấy mật, kinh doanh dịch vụ thương mại… Để cụ thể hóa bằng các hoạt động cụ thể, Hội duy trì, phát động thực hiện các phong trào: "Xóa bỏ vườn tạp”, "Quỹ tấm lòng vàng”, "Xóa nhà tạm”… Qua đó, các cấp Hội đã xây dựng, sửa chữa 6 nhà "Nghĩa tình đồng đội”, kinh phí 195 triệu đồng. Ủng hộ 700 ngày công lao động giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách. Tạo điều kiện  giúp đỡ 150 hộ CCB với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.

Phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn huyện mạnh dạn sáng tạo, tận dụng tiềm năng phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế. Hiện nay, hội viên CCB toàn huyện đang làm chủ 42 trang trại, gia trại tổng hợp, lợi nhuận từ 150 - 200 triệu đồng/năm; 11 HTX phát triển hiệu quả với tổng thu 500 - 700 triệu đồng/năm. Trong đó, một số mô hình, giống cây trồng chủ lực được mở rộng diện tích, như: 70 ha nhãn, 100 ha cây có múi, 1.000 đàn ong, trên 200 ha rừng sản xuất; tạo việc làm ổn định cho trên 1.100 lao động với thu nhập bình quân từ 3 - 5 triệu đồng/ người/tháng.

Đồng hành cùng hội viên trong phong trào phát triển kinh tế, Hội CCB huyện đã phối hợp Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách vay vốn. Trong đó, nhiều đối tượng là hội viên CCB. Đồng thời, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể duy trì tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT trồng trọt, chăn nuôi. 

Đồng chí Bùi Văn Mến, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục đa dạng hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên CCB cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Mong muốn các ban, ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật. Tạo mối liên kết tiêu thụ hàng hóa nông sản với giá thành ổn định. Từng bước xây dựng các thương hiệu sản phẩm, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Từ đó hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống gia đình hội viên, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của CCB trong phong trào phát triển KT-XH địa phương.

Đức Anh


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục