(HBĐT) - Cùng chung tay với các hoạt động chống dịch của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã 5 lần tổ chức xuất quân chi viện cho các tỉnh, thành phố. Mỗi đợt ra quân là một lần tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh thêm tự hào về những người đồng nghiệp, bố mẹ thêm tự hào về những người con, người dân tự hào vì được chứng kiến những hành động đầy tình người. Và hình ảnh về một lớp thế hệ những y, bác sĩ thời chống dịch Covid-19 hiện lên trong mỗi người dân thân thương đúng như tên gọi "chiến sĩ áo trắng”.

Nỗ lực hơn 100% sức lực trong hoạt động chống dịch

Từ tháng 7/2021, trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, dịch bệnh diễn biến rất phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, theo lời hiệu triệu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, lời kêu gọi và phát động của ngành y tế tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngay lập tức huy động đoàn cán bộ tham gia chống dịch tại thành phố mang tên Bác. Đây là đoàn cán bộ đầu tiên của bệnh viện tỉnh ra quân chống dịch ngoại tỉnh. Sự chi viện này là một đóng góp rất nhỏ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong kế hoạch chung của ngành Y tế. Song mang theo lòng quyết tâm cao độ, tinh thần tình nguyện, xung kích, hy sinh, sẵn sàng vì lợi ích chung, lợi ích to lớn của đất nước.




Cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

"Điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến khi tình nguyện tham gia hoạt động chống dịch là mong đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình, giúp giảm tải cho đội ngũ tuyến đầu của TP Hồ Chí Minh. Cũng là cán bộ y tế, người làm chuyên môn trong ngành y, chúng tôi hiểu rất rõ áp lực đè nặng lên đồng nghiệp tại TP Hồ Chí Minh lớn như thế nào. Trong hoàn cảnh dịch bệnh như vừa qua, áp lực đó còn lớn hơn gấp nhiều lần: Về sức khoẻ, về tinh thần, áp lực chuyên môn… Mong rằng với sự góp sức nhỏ bé của đoàn Hoà Bình, TP Hồ Chí Minh sẽ từng bước đẩy lùi dịch bệnh” - điều dưỡng Đàm Thu Hà, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ.

Tại TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác làm việc theo nhóm gồm 5 - 6 người, với nhiệm vụ hàng ngày đến các điểm xét nghiệm Covid-19 tại các phường, khách sạn, hộ gia đình để lấy mẫu xét nghiệm thuộc Quận 5. Một số cán bộ được phân công thực hiện điều trị F0 tại Trung tâm Y tế quận, tại trụ sở Thực nghiệm Sài Gòn, tư vấn điều trị F0, cấp cứu vận chuyển F0 từ nhà đến bệnh viện hoặc hỗ trợ trạm y tế phường. Ban đầu, thời gian thực hiện nhiệm vụ dự kiến khoảng 2 tháng. Nhưng đến thời điểm hết thời gian công tác dự kiến, nhóm công tác Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo tiếng gọi của lý trí, tình cảm, trách nhiệm tiếp tục viết đơn tình nguyện ở lại TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Tại Bình Dương, Đồng Nai, đây cũng là 2 trong 5 tỉnh có ca bệnh Covid-19 nhiều nhất cả nước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng cử 7 cán bộ tham gia chống dịch. Cùng với những khó khăn như các đồng nghiệp khác còn là nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, người thân.

Tại Hà Nội, cộng dồn cả hai đợt xuất quân, ngành Y tế tỉnh cử tổng cộng 500 cán bộ, nhân viên tham gia chống dịch. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 32 cán bộ, với 11 bác sỹ và 21 điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên. Nhiệm vụ của đoàn là tham gia hỗ trợ việc xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng Covid-19 và các nhiệm vụ phòng, chống dịch khác tại huyện Mỹ Đức, Phú Xuyên, Chương Mỹ.

Với phương châm thần tốc, xét nghiệm diện rộng nhằm phân loại vùng an toàn với vùng nguy cơ cao, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, đoàn đã chia thành các nhóm làm việc cả ngày và tối tại các địa phương. Tại đây, để đảm bảo sự thành công của kế hoạch chống dịch toàn thành phố, các chiến sỹ áo trắng đã không quản ngại thời gian làm việc, với tinh thần quyết chiến quyết thắng, 7 ngày đêm nỗ lực và động viên tinh thần lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Niềm vui thầm lặng vì những cống hiến

Mặc dù có những khó khăn, áp lực, có những lúc mệt mỏi kéo dài nhưng với lòng quyết tâm, ý chí không chùn bước, sờn lòng, cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại các tỉnh vẫn đang từng ngày miệt mài với nhiệm vụ được giao: "Mỗi cán bộ, y, bác sỹ, mỗi chiến sỹ áo trắng xuất quân hỗ trợ chống dịch đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống "giặc” Covid-19, sẵn sàng tâm thế để lên đường hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh cùng các địa phương. Chúng tôi xin hứa sẽ mang hết khả năng, tâm huyết và kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được lãnh đạo bệnh viện, ngành y tế, lãnh đạo tỉnh nhà tin tưởng giao phó”. Lời hứa đó của các cán bộ trước khi tham gia xuất quân vào TP Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh nói chung luôn như ngọn đuốc rọi sáng con đường phía trước còn nhiều gian nan, vất vả mà các chiến sĩ áo trắng đang đi. Và từ ngọn đuốc ấy cũng thắp lên niềm tin, niềm hy vọng vào một ngày mai chiến thắng trở về.

Kết quả chống dịch tại TP Hồ Chí Minh là nhóm cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng với các đồng nghiệp đã giúp Quận 5 thu dung, cách ly tập trung nhiều hơn các F0; số bệnh nhân chuyển biến nặng tại khu thu dung giảm hơn; số bệnh nhân cần giúp đỡ, gọi điện thoại đến đội cấp cứu F0 tại nhà giảm hẳn, xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho F0 cách ly, điều trị tại nhà hoặc điều trị tại cơ sở điều trị hiện đang cách ly tiếp tục tại nhà có kết quả hầu hết là âm tính.

Tại Hà Nội, Huyện uỷ Mỹ Đức đã gửi tới cán bộ, y, bác sỹ đoàn công tác ngành Y tế Hoà Bình Thư cảm ơn. Nội dung thư viết: "Với tinh thần làm việc 3 ca/ngày "vượt nắng, thắng mưa” cùng lực lượng của huyện hoàn thành tốt nhất công việc được giao, 200 cán bộ, y, bác sỹ trong đoàn công tác tỉnh Hòa Bình đã để lại nhiều tình cảm, sự yêu quý của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Mỹ Đức”. Lời tâm huyết trong Thư cảm ơn của Huyện ủy Mỹ Đức cũng là lời cảm ơn mà Nhân dân, người dân tại các tỉnh chống dịch gửi tới những cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch.

Động viên cán bộ bệnh viện trước ngày xuất quân, TS.BS Nguyễn Hoàng Diệu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đánh giá cao tinh thần sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ của đoàn công tác bệnh viện tham gia chống dịch. Các đoàn công tác tham gia chống dịch không chỉ mang theo tinh thần nhiệt huyết, lòng dũng cảm, sự hy sinh mà còn mang theo trách nhiệm, tình cảm của cả tập thể cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh viện hoàn toàn ủng hộ và luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ bệnh viện tham gia chống dịch tại các tỉnh, thành phố. Tập thể bệnh viện mong ngày các bạn khải hoàn, trở về cùng vinh quang!

Tính trong cả 5 đợt chống dịch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chi viện cho đoàn y tế tỉnh tổng cộng 45 cán bộ y tế. Trong đó, có 13 bác sỹ, 32 điều dưỡng và kỹ thuật viên. Đây đều là những cán bộ cốt cán, có tay nghề, trình độ chuyên môn cao, được tập huấn đầy đủ kỹ năng phòng, chống dịch. Đồng thời, được tiêm đủ 2 mũi vaccine và lấy mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Với sự đóng góp của cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh và ngành Y tế tỉnh Hoà Bình, TP Hà Nội đã dần trở lại với nhiều "vùng xanh”. Các tỉnh phía Nam, tình hình dịch cũng đang dần được kiểm soát.

 


Nguyễn Tuyết
(Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Các tin khác


Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Đại úy Công an xã nhiệt huyết, tận tụy với công việc

Năng nổ, nhiệt huyết, tận tụy trong công tác chuyên môn và công tác đoàn, đó là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc với Đại úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã, Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã Cao Dương (Lương Sơn).

Gặp Nghệ nhân Ưu tú tâm huyết sưu tầm, phục dựng và bảo tồn văn hoá dân tộc

Nhiều lần gặp anh trong các sự kiện văn hóa của tỉnh, của huyện và ở khu dân cư Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) với vai trò biên đạo các tiết mục văn nghệ. Gần đây nhất, anh trực tiếp biểu diễn tại Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024, xã Phú Nghĩa... Nghệ nhân Ưu tú trẻ tuổi Nguyễn Mạnh Tuấn luôn để lại cho chúng tôi ấn tượng về một nghệ sỹ vui vẻ, tâm huyết, tài năng, có nhiều đóng góp trong sưu tầm, phục dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Gương sáng phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện ở xã Yên Trị

Không chỉ điển hình trong lao động sản xuất, ông Nguyễn Thế Hùng, xóm Á Đồng, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) còn được biết đến là người năng nổ, nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động xã hội, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện.

Phó Bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi

Những năm gần đây, với phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, xã Tân Thành (Mai Châu) đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó, Phó Bí thư chi đoàn xóm Chiêng Lường Văn Hân là tấm gương thanh niên nông thôn tiêu biểu làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục