(HBĐT) - Bằng sự chăm chỉ, cần cù cùng với ý chí vươn lên thoát nghèo, anh Bùi Văn Bình ở xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) đã phát triển thành công mô hình chăn nuôi lợn rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó không chỉ cải thiện đời sống gia đình mà còn giúp đỡ, hỗ trợ cho bà con trong xã cùng phát triển kinh tế.


Mô hình chăn nuôi lợn rừng gia đình của gia đình anh Bùi Văn Bình ở xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ năm 2019, nhận thấy thực tế các điều kiện tự nhiên của địa phương có nhiều thuận lợi cùng với mong muốn vươn lên thoát nghèo, anh Bình mạnh dạn vay vốn ngân hàng và tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao kiến thức trong chăn nuôi. Năm 2020, anh cải tạo diện tích đất của gia đình, xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp trồng trọt với tổng diện tích 2,6 ha để đầu tư chăn nuôi lợn rừng. Đàn lợn trung bình có khoảng 80 con lợn thịt và 100 con lợn giống. 

Lợn rừng được anh nuôi thả tự nhiên, nguồn thức ăn chủ yếu từ các loại cây trồng tại vườn như chuối, các loại lá thảo dược và cám gạo. Nhờ vậy chất lượng thịt được đảm bảo vệ sinh, an toàn, thịt lợn khi chế biến thơm ngon và hấp dẫn hơn so với các giống lợn trắng thông thường.

Mỗi năm gia đình anh tiêu thụ khoảng 60 con lợn thịt và 60 con lợn giống. Lợn thịt được nuôi từ 8 - 10 tháng, khi xuất chuồng mỗi con trung bình nặng khoảng 30 - 35kg, lợn giống chỉ nuôi 2 tháng là có thể xuất bán, mỗi con nặng khoảng 6 - 7kg. Lợn thịt được bán với giá khoảng 120 nghìn đồng/kg, lợn giống giá 1 triệu đồng/kg. Năm 2022, mô hình kinh tế tổng hợp đem lại cho gia đình anh thu nhập 1,4 tỷ đồng chưa trừ chi phí.

Anh Bình chia sẻ: "Tôi luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các buổi tọa đàm, tìm hiểu qua sách báo và các tài liệu có liên quan, không ngừng học hỏi kinh nghiệm làm giàu. Thường xuyên nâng cao kiến thức, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài ra chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến thời tiết, khí hậu, tình hình dịch bệnh. Từ đó có các biện pháp phòng ngừa để lập kế hoạch sản xuất. Đồng thời tìm hiểu, nắm bắt rõ thị trường, liên hệ tìm đầu ra cho sản phẩm, đảm bảo phát triển kinh tế mang tính lâu dài và bền vững”.

Mô hình chăn nuôi lợn rừng của gia đình anh Bình không chỉ phát triển kinh tế hộ  mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 8 - 12 lao động, thu nhập bình quân 5 triệu đồng/ người/tháng. Bên cạnh đó, anh tích cực tham gia và ủng hộ các hoạt động do các tổ chức, đoàn thể, các ngành ở địa phương phát động như: bảo vệ môi trường nông thôn, giúp đỡ hộ nghèo, hộ neo đơn trong xã, hoạt động tình nghĩa. Tuyên truyền, hướng dẫn bà con không sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các chất độc hại, xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, bền vững nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí đầu tư, hạ giá thành sản phẩm.

Đồng chí Bùi Văn Phục, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc cho biết: "Trong những năm qua, anh Bình và gia đình luôn gương mẫu, tích cực thực hiện và vận động mọi người thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và tổ chức Hội Nông dân các cấp.  
\
Mô hình chăn nuôi của gia đình anh Bình là một trong những mô hình kinh tế hiệu quả tiêu biểu trên địa bàn. Mong rằng anh Bình tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của hội viên nông dân, phát huy hiệu quả mô hình, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, sản xuất, từ đó giúp đỡ bà con cùng phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Hoàng Dương


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục