(HBĐT) - Địa bàn rộng, tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, có tuyến quốc lộ 6 và 21 chạy qua, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) có nhiều thuận lợi phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân. Song, tội phạm và tệ nạn xã hội tiềm ẩn phức tạp, mâu mắc trong Nhân dân, tội phạm khu vực giáp ranh... là những thách thức không nhỏ đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Hòa Sơn, Trung tá Nguyễn Tuấn Linh đã phát huy kinh nghiệm từ khi là lính cơ động, bám địa bàn, sâu sát cơ sở, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân.



Trung tá Nguyễn Tuấn Linh (người đứng), Trưởng Công an xã Hòa Sơn (Lương Sơn) trao đổi với người dân về ứng dụng định danh điện tử. 

Theo Trung tá Nguyễn Tuấn Linh, khó khăn, thách thức đối với Công an xã Hòa Sơn rất lớn, nhất là phải quản lý địa bàn rộng, phức tạp, nhiều người dân khắp nơi đổ về làm ăn, sinh sống gây áp lực đối với an ninh cơ sở. Ngay sau khi về cơ sở, anh đi sâu nắm bắt tình hình, dư luận Nhân dân, rà soát địa bàn, từ đó xác định những vấn đề nổi để tập trung giải quyết. Anh đã tham mưu, đề xuất Đảng uỷ, UBND xã củng cố lại các mô hình tự quản ở cơ sở, tổ chức và duy trì các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để phong trào đi vào thực chất, do người dân khởi xướng và làm chủ, anh đề xuất chính quyền các thôn, xóm bầu các thành viên tổ tự quản, gắn với từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể để thực hiện. Đổi mới hình thức sinh hoạt, truyền thông phòng, chống tội phạm nâng cao nhận thức của Nhân dân. Đến nay, tại 10/10 thôn duy trì các tổ tuần tra, tổ an ninh, tổ hoà giải, hòm thư tố giác tội phạm. Qua đó người dân cung cấp thông tin tố giác tội phạm, giúp lực lượng Công an xã phát hiện, xử lý vụ việc ngay tại cơ sở. Điển hình là vụ giết người xảy ra ngày 31/5/2022 tại địa bàn thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn. Nạn nhân là Lò V N, sinh năm 2004, trú tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trung tá Nguyễn Tuấn Linh đã chỉ đạo Công an xã bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Lương Sơn điều tra, truy bắt hung thủ. Với sự hỗ trợ đắc lực của người dân, sau 7 giờ gây án, cơ quan Công an đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng phạm tội, thu giữ nhiều tang vật gây án. Đây chỉ là một trong hàng chục vụ người dân đã tố giác tội phạm giúp lực lượng Công an bắt giữ đối tượng gây án.

Từ đầu năm đến nay, Trung tá Nguyễn Tuấn Linh đã chỉ đạo Công an xã mở 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bắt quả tang 2 vụ đánh bạc, triệt phá 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý; gọi hỏi, răn đe, giáo dục 63 lượt đối tượng, tổ chức 50 ca tuần tra vũ trang, xử lý 15 trường hợp vi phạm, phạt tiền 15 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước. Đồng thời vận động nhân dân giao nộp 4 khẩu súng cồn tự chế...

Trong chiến dịch cấp căn cước công dân, anh cùng cán bộ Công an xã làm việc đến tận khuya, "đến từng nhà, rà từng người” để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, làm sạch dữ liệu dân cư tại 10/10 thôn. Đến nay, Công an xã Hòa Sơn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước công dân, là địa phương có cách làm sáng tạo, đột phá, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Với nhiều thành tích xuất sắc, Trung tá Nguyễn Tuấn Linh được các cấp, các ngành tặng nhiều giấy khen, anh còn là điển hình tiêu biểu lực lượng Công an xã được Bộ Công an biểu dương, tôn vinh.


Như Hùng (Công an tỉnh)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục