(HBĐT) - Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, hiện công tác tại Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Yên Thủy, thời gian qua, Trung úy Bùi Thị Thi đã gắn mình với bục giảng. Chị chia sẻ, tuy không phải là giáo viên nhưng thời gian "lên lớp”, đứng trên bục giảng của tôi cũng nhiều không kém các thầy, cô giáo đứng lớp.


Trung úy Bùi Thị Thi (ngồi giữa hàng đầu) cùng cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Yên Thủy tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Cũng truyền đạt kiến thức nhưng việc truyền dạy của "cô giáo” Thi lại khác biệt với các thầy, cô giáo và đối tượng tiếp nhận cũng khác, không chỉ là học sinh mà còn là các ông bà, cô chú, thanh thiếu niên... Nội dung truyền đạt là kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm, kiến thức pháp luật mà mỗi người dân cần phải hiểu, nắm chắc. Theo đó, thông qua các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Công an huyện phối hợp các tổ chức đoàn thể tổ chức, Trung úy Bùi Thị Thi đã chủ động, xung kích tham gia với vai trò trực tiếp, nòng cốt.

Trên cơ sở nắm chắc tình hình thực tế địa bàn, Trung úy Bùi Thị Thi cùng tổ tuyên truyền lưu động của Công an huyện đã đưa ra nhiều ý tưởng, xây dựng hệ thống bài tuyên truyền tập trung vào các vấn đề nổi cộm liên quan đến an ninh trật tự tại từng địa bàn gắn với yêu cầu thực tế về cung cấp kiến thức pháp luật. Từ đó lồng ghép hiệu quả việc vận động Nhân dân, học sinh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm, tích cực, chủ động giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm; phối hợp cung cấp cho lực lượng chức năng hàng trăm tin báo có giá trị, góp phần đấu tranh, làm rõ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Điển hình như thông qua tin báo, phản ánh của quần chúng nhân dân về việc có nhóm thanh niên thường xuyên "nẹt bô”, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường 12B đi qua địa bàn. Ngày 26/4/2023, Công an huyện chủ động phương án đấu tranh, bắt giữ được 5 đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, phóng nhanh, vượt ẩu, thu giữ 2 kiếm, 2 gậy và ngăn chặn kịp thời vụ ẩu đả giữa các đối tượng trên.

Với nhiệm vụ được giao, từ năm 2020 đến nay, Trung úy Bùi Thị Thi đã trực tiếp tham gia lên lớp 43 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 8.000 lượt người dân, học sinh. Quá trình tuyên truyền, Trung úy Thi kịp thời đề xuất cập nhật nhiều chủ đề mới đưa vào chương trình tuyên truyền. Mới đây nhất là nội dung tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử trong học đường tại 6 trường THCS, THPT trên địa bàn huyện. Ngày 5/5 vừa qua, trong buổi tuyên truyền tại trường TH&THCS Đoàn Kết, cô Thi trực tiếp mời 34 học sinh (có em mới là học sinh lớp 2) hiếu động, đang, đã từng sử dụng thuốc lá điện tử lên bục giảng để hỏi - đáp, giải thích về những tác hại khôn lường mà thuốc lá điện tử gây ra. Nhờ vậy tạo sự chuyển biến về nhận thức trong học sinh và thầy cô giáo. Sau buổi tuyên truyền, nhiều em đã từ bỏ loại thuốc lá nguy hiểm này. 

Không chỉ đóng vai trò nòng cốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Trung úy Bùi Thị Thi còn tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc thi tìm hiểu truyền thống, lịch sử, pháp luật. Từ năm 2022 đến nay, Trung úy Bùi Thị Thi đã giành được 7 giải thưởng tại các cuộc thi như: Giải đặc biệt cuộc thi video clip "Gia đình nơi nuôi dưỡng ước mơ” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức; giải nhất cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Điều lệnh Công an nhân dân” do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức; 3 giải ba (tuần) cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các năm 2022, 2023; giải ba hội thi "Sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2022” do Hội LHPN huyện Yên Thủy tổ chức; giải khuyến khích cuộc thi viết "Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân” năm 2022 do Công an tỉnh tổ chức.

Vũ Đình Huy (Công an tỉnh)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục