(HBĐT) - Nhắc đến anh Phạm Văn Toàn, Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thung Trâm, xã Hưng Thi (Lạc Thủy), nhiều người bày tỏ sự quý mến và cảm phục. Anh là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác được huyện Lạc Thủy tôn vinh.


Phó Bí thư chi bộ Phạm Văn Toàn tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp năm học mới 2022 - 2023.

Luôn tâm niệm phải thể hiện được ý chí, quyết tâm và các phẩm chất của người đảng viên chân chính, anh xem việc học tập và nêu gương Bác là môi trường để rèn luyện bản thân, được cống hiến và làm những việc có ích. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, anh đều cố gắng hết mình, không ngại khó, ngại khổ, không toan tính vụ lợi...

Trong nhiều năm làm phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, anh Toàn như con thoi giữa bộn bề công việc của tập thể. Anh dành nhiều công sức, tâm huyết để cùng cấp ủy, đảng viên, Nhân dân thôn Thung Trâm huy động công sức, tiền của, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Trong vài năm gần đây, thôn Thung Trâm đã vận động được trên 75 triệu đồng, lắp đặt 1 km đèn đường nông thôn, trồng 3 km đường hoa, cây cảnh… góp phần chỉnh trang khu dân cư, mang lại diện mạo sạch đẹp cho thôn.

Dưới sự điều hành, vào cuộc của người phó bí thư chi bộ, trưởng thôn giàu tâm huyết, cán bộ, đảng viên và người dân trong thôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong 5 năm (2016 - 2021) chi bộ thôn đều được công nhận xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính quyền, ban công tác mặt trận và các đoàn thể đạt vững mạnh, thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Không chỉ là người "vác tù và hàng tổng” tâm huyết, trách nhiệm, Phó bí thư chi bộ Phạm Văn Toàn còn gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, làm gương cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn. Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc hợp tác xã (HTX) dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Phạm An, anh Toàn đã tham gia vận động Nhân dân chuyển đổi trên 40 ha đất từ trồng lúa, ngô không hiệu quả sang trồng sả. Hiện HTX có 7 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho 15 - 20 lao động, thời điểm thời vụ lên tới 40 - 50 lao động với mức lương 5 - 6 triệu đồng/người/tháng, doanh thu hàng năm đạt bình quân 400 - 500 triệu đồng/năm. Ngoài ra, gia đình anh phát triển thêm trang trại chăn nuôi lợn bản địa, với đầu ra ổn định mỗi năm cho thu về 200 - 300 triệu đồng. 

Từ bàn tay lao động đã giúp gia đình anh có cuộc sống sung túc, êm ấm. Đó là tấm gương, động lực để bà con trong thôn học tập, thi đua lao động sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế. 

Đồng chí Hoàng Thị Ngọc Mỹ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Nói đến anh Phạm Văn Toàn, người dân Thung Trâm ai cũng nể phục, quý mến về tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm với Nhân dân, mẫu mực trong lối sống. Anh đã có 22 lần tham gia hiến máu tình nguyện; nhận đỡ đầu 1 cháu có hoàn cảnh khó khăn ở thôn trong 3 năm với số tiền hỗ trợ mỗi năm 2 triệu đồng; vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo tại địa phương; hàng năm trao tặng quà cho hộ khó khăn, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. 

Với những việc đã làm được, chi bộ thôn Thung Trâm và cá nhân anh Phạm Văn Toàn được huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


Minh Vũ



Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục