Yêu quê hương, có kiến thức, nhiệt huyết của tuổi trẻ, chàng thanh niên Giàng A La ở xã Hang Kia (Mai Châu) đã có những việc làm thiết thực gìn giữ văn hóa, phát triển du lịch, truyền lửa nhiệt huyết cho thanh niên và người dân địa phương, gọi bản Mông thức giấc. Anh là một trong những điển hình tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.


Giàng A La, Giám đốc HTX dịch vụ du lịch và nông nghiệp Hang Kia, xã Hang Kia (Mai Châu) biểu diễn khèn Mông.

Gặp Giàng A La khi anh say sưa thổi khèn phục vụ nhóm du khách tại homestay A La ở xóm Pà Khôm, xã Hang Kia. Cả đoàn du khách chìm đắm trong men rượu ngô thưởng thức tiếng khèn Mông réo rắt. Anh đang vận hành tốt mô hình hợp tác xã (HTX) du lịch cộng đồng, giới thiệu đến du khách, bạn bè phong cảnh thiên nhiên, văn hóa, các món ăn dân tộc, những điểm thưởng ngoạn, săn mây trên núi, hoạt động tham quan trải nghiệm sản xuất, đời sống của đồng bào Mông quê hương mình.

Giàng A La sinh năm 1996. Năm 2018, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc, A La trở về quê hương lập nghiệp. Được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn xóm Pà Khôm, A La cùng với Ban Chấp hành chi đoàn đổi mới phương pháp vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên triển khai có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên. Hang Kia là 1 trong 2 xã người Mông của tỉnh Hòa Bình còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, bên cạnh những nét văn hóa đặc sắc vẫn còn tồn tại những hủ tục lạc hậu, đặc biệt xã là địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, buôn bán, sử dụng ma túy trái phép.

Đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi đoàn xóm Pà Khôm, A La chủ động nghiên cứu, học hỏi, tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên tại địa phương, giúp đỡ người lầm lỡ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Anh phối hợp cùng lực lượng Công an xã làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động người dân, thanh niên phát triển kinh tế, không để "cái chết trắng” ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, người dân trong bản. Chi đoàn xóm tích cực hưởng ứng các phong trào tổ chức được đoàn phát động như: tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; tham gia bảo vệ môi trường, phát quang, dọn dẹp các tuyến đường ngõ, xóm; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tìm hiểu, học hỏi và phát triển dịch vụ du lịch homestay, đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc phục vụ du lịch. Năm 2021, Chi đoàn xóm Pà Khôm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2022, 2023 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Giàng A La tích cực phát triển kinh tế gia đình, tiên phong, đi đầu trong làm du lịch cộng đồng. Hiện anh là Giám đốc HTX dịch vụ du lịch và nông nghiệp Hang Kia. Các thành viên trong HTX luôn có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đưa nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông vào hoạt động du lịch, bảo tồn nghề truyền thống, giúp người dân có thêm thu nhập. Hiện nay, gia đình A La duy trì có hiệu quả mô hình homestay quy mô 10 phòng riêng, 3 phòng cộng đồng. HTX dịch vụ du lịch và nông nghiệp Hang Kia còn trồng các loại cây ăn quả đào, mận, cam...; cung cấp sản phẩm du lịch khám phá trải nghiệm thú vị cho du khách như: vẽ sáp ong, nhuộm chàm, làm giấy dó... Hàng năm, lượng du khách tham quan, trải nghiệm tăng lên, HTX tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 6 người dân với thu nhập từ 5 triệu đồng/ người/tháng, việc làm thời vụ cho 20 - 30 lao động. Năm 2021, A La tham gia và đạt giải vàng cuộc thi "Thách thức sáng kiến kinh doanh” do Dự án Aide et Action phối hợp Tỉnh Đoàn Hòa Bình tổ chức.


Lê Chung

Các tin khác


Nữ sinh dân tộc Mường đạt 3 điểm 10 - bán hàng phụ mẹ, nuôi ước mơ nghề giáo

Tuy hoàn cảnh khó khăn, từ nhà đến trường phải đi nhờ xe của bạn, em không đi học thêm mà chỉ được thầy cô ôn tập tại trường nhưng cô học trò Đinh Thị Xuyến, dân tộc Mường, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Mường Bi (Tân Lạc) vẫn xuất sắc đạt 3 điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thành phố Hoà Bình: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc

"Không chỉ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, người có uy tín (NCUT) xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) còn là những tấm gương sáng tích cực lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, được nhân dân tin yêu”. Đó là chia sẻ của đồng chí Hà Văn Thiểm, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình khi đưa chúng tôi đi thăm NCUT trên địa bàn xã.

Người tạo việc làm cho phụ nữ lúc nông nhàn

Giải quyết việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn là nhiệm vụ quan trọng được Hội LHPN xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) quan tâm triển khai. Chị Bùi Thị Tiền, sinh năm 1980, dân tộc Mường, hội viên chi hội phụ nữ xóm Sấu, xã Lạc Thịnh là hội viên tiêu biểu, người mạnh dạn tìm kiếm, tạo việc làm tại chỗ cho nhiều chị em lúc nông nhàn để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Nữ giám đốc của nông dân

Không chỉ thực hiện dạy nghề miễn phí mà còn tìm kiếm đơn hàng, chị Nguyễn Thị Bảy, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp Lương Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đã tạo việc làm cho hơn 600 lao động nông nhàn. Bao năm qua vượt lên nỗi đau bệnh tật, chị miệt mài giúp bà con có đơn hàng và thu nhập.

“Bóng cả” ở bản vùng cao Thung Mặn

Đó là ông Sùng A Dếnh (SN 1947) ở bản Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu), người vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận, giai đoạn 2018 - 2023. Cộng đồng người Mông xã Hang Kia không chỉ kính trọng ông Dếnh bởi ông là người có uy tín (NCUT), tấm gương mẫu mực, mà còn cảm phục ông với những hành động, việc làm.

Nữ dân quân Sùng Y Múa với những nỗ lực thay đổi bản Mông

Mùa hè lên xã Hang Kia (Mai Châu) khí hậu thật trong lành, mát mẻ. Những homestay xinh xắn ngập sắc hoa đón du khách đến với Hang Kia. Để mở "cánh cửa” bản Mông xưa nay dường như bị khép kín, người dân Hang Kia đang nỗ lực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển du lịch, nâng cao đời sống kinh tế, góp phần đảm bảo AN-QP địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục