Việc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện đại, hội nhập dần trở nên khó khăn hơn. Trong hành trình đó, các nghệ nhân của tỉnh Hoà Bình vẫn luôn cần mẫn, bền bỉ, tâm huyết nhằm trao truyền cho thế hệ mai sau.
Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh chủ trì thực hiện lễ mừng cơm mới tại Phiên chợ trưng bày, quảng bá sản phẩm tiêu biểu, kết hợp trải nghiệm cảnh đẹp thiên nhiên xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn.
Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh - miệt mài gìn giữ, trao truyền di sản
Năm 2022, Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Bùi Văn Minh, xã Văn Sơn (Lạc Sơn) vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (NNND) loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng. Ông cũng là người đầu tiên của tỉnh Hòa Bình được phong tặng danh hiệu cao quý này.
Sớm được tiếp xúc với mo Mường và được truyền nghề từ người ông đáng kính, bởi vậy từ khi 16 tuổi, NNND Bùi Văn Minh đã tận tường, thông thạo, có thể thực hành mo. Hiện ông đã có gần 40 năm nắm giữ, thực hành loại hình di sản văn hoá phi vật thể tập quán và tín ngưỡng mo Mường. Nhiều năm qua, ông tích cực sưu tầm những bài diễn xướng để truyền dạy cho các thầy mo trẻ, thế hệ kế cận. Trên cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Mo Mường huyện Lạc Sơn, ông đã có nhiều đóng góp nổi bật trong quá trình thành lập và phát triển CLB. Từ 25 thành viên ban đầu, đến nay, CLB quy tụ 50 thành viên, người nhiều tuổi nhất ngoài 90, người ít tuổi nhất gần 30 tuổi. NNND Bùi Văn Minh cho biết: "Bằng tâm huyết và niềm đam mê, chúng tôi truyền dạy tất cả kiến thức, kinh nghiệm quý báu, những bài mo cổ cho các thầy mo trẻ. Bởi đây sẽ là lực lượng nòng cốt tận tâm, chung sức trong công cuộc lưu giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của dân tộc, nhất là mo Mường trong dòng chảy của xã hội hiện đại…”.
Bên cạnh đó, ông dành thời gian tham gia sinh hoạt cùng một số CLB giữ gìn bản sắc văn hoá trong trường học với mong muốn giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc cho thế hệ trẻ. Không chỉ dành trọn đam mê, tâm huyết với mo Mường mà từ khi 15 tuổi, NNND Bùi Văn Minh đã tìm kiếm, sưu tầm hiện vật cổ quý hiếm của dân tộc Mường ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại nhà của ông hiện có gần 1.000 hiện vật cổ của người Mường được trưng bày, lưu giữ, bảo quản.
Nghệ nhân Ưu tú Bùi Thanh Bình lưu giữ văn hóa Mường bằng hiện vật
Ông Bùi Thanh Bình ở phường Thái Bình (TP Hòa Bình) từng học đàn ắc-cooc-đê-ông tại Trường Văn hóa - Nghệ thuật Tây Bắc nhưng sau đó rẽ hướng trở thành hướng dẫn viên Công ty du lịch Hòa Bình. Năm 2022, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NNƯT loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.
Được sự đồng ý của UBND tỉnh, năm 2014, nghệ nhân Bùi Thanh Bình thành lập Bảo tàng Di sản văn hóa Mường. Gia tài hơn 6.000 hiện vật được trưng bày tại bảo tàng là thành quả trong hơn 30 năm ông rong ruổi khắp mọi miền của Tổ quốc để sưu tầm những di vật, cổ vật dân tộc Mường. Trong đó không ít hiện vật quý được xem là "độc nhất vô nhị”. NNƯT Bùi Thanh Bình quan niệm: "Hiện vật không phải vô tri, vô giác mà đều có giá trị văn hóa, tinh thần riêng biệt, đó là những báu vật cần phải lưu giữ cho muôn đời sau”. Những năm qua, Bảo tàng Di sản văn hóa Mường trở thành điểm tham quan, trải nghiệm, nghiên cứu văn hoá hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Để lan toả tinh hoa văn hoá dân tộc, ông tích cực tham gia dàn dựng tái hiện một số lễ hội cổ truyền; trực tiếp giảng dạy chiêng Mường cho nhiều lớp học, CLB trong và ngoài tỉnh; phục dựng không gian văn hoá Mường tại Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam… Dành trọn tình yêu và tâm huyết, với nhiều đóng góp nổi bật trong công tác bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, NNƯT Bùi Thanh Bình được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành.
Nghệ nhân Ưu tú Hà Thị Bích - ước vọng dân ca Thái mãi ngân vang
Là người con dân tộc Thái, từ thuở nhỏ, bà Hà Thị Bích ở xã Nà Phòn (Mai Châu) được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những làn điệu dân ca dân tộc mộc mạc, tinh tế và đượm chất trữ tình. Tha thiết yêu và trọn tình với dân ca Thái, những năm qua, bà miệt mài bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị và lan toả, truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ, để làn điệu dân ca sống mãi với thời gian.
Năm 2022, nghệ nhân Hà Thị Bích được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NNƯT loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Nắm giữ nghệ thuật dân ca Thái, thuộc lòng nhiều làn điệu, hàng trăm bài hát cũng như đối đáp thuần thục, hiểu sâu sắc ý nghĩa của từng câu hát, NNƯT Hà Thị Bích như "kho tàng nghệ thuật sống”. Bà tự hào giới thiệu về "kho báu”, tài sản vô giá mà bà hết mực nâng niu, trân trọng là quyển sổ ghi chép gần 200 bài dân ca Thái do chính bà sưu tầm và kiên trì, nắn nót chép lại từ năm 1998. Sở hữu giọng ca trong trẻo, say đắm lòng người cùng sự am hiểu về dân ca Thái, bà tham gia không ít cuộc thi hát và sở hữu bộ sưu tập giấy khen, giải thưởng.
Với khát vọng lan toả niềm đam mê, bà đã thành lập CLB dân ca Thái xóm Xăm Pà. Sau gần 6 năm thành lập và phát triển, CLB hiện có 30 thành viên là thiếu nhi, thanh thiếu niên, phụ nữ, trong đó, thành viên nhỏ tuổi nhất mới 5 tuổi. NNƯT Hà Thị Bích bộc bạch: "Là món ăn tinh thần quan trọng trong đời sống văn hoá, bởi vậy tôi luôn đau đáu, trăn trở việc giữ gìn, phát huy giá trị của dân ca Thái. Tình yêu với nghệ thuật truyền thống dân tộc là động lực để tôi cố gắng giữ gìn trọn vẹn giá trị, truyền nhiệt huyết, ươm mầm đam mê cho thế hệ sau, để dân ca Thái mãi ngân vang”.
Nghệ nhân Ưu tú Hà Thị Bích, xã Nà Phòn (Mai Châu) chép lại các bài dân ca Thái do bà sưu tầm.
Các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã, đang không ngừng cống hiến, giữ gìn và truyền dạy tinh hoa văn hoá mỗi dân tộc. Sự dày công và tâm huyết của họ góp phần tạo nên mạch nguồn bất tận của dòng chảy văn hoá dân tộc, từ truyền thống đến hiện tại và tương lai.
Linh Nhật
Đội ngũ bí thư chi bộ (BTCB) xóm, tổ dân phố là những người gần dân, dân tin, hiểu dân nhất. Hiện nay, đội ngũ BTCB xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được đánh giá hầu hết là những người có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, kiến thức cả về chuyên môn, nghiệp vụ và công tác Đảng. Những ngày tháng Chạp hối hả công việc cuối năm, chúng tôi đã tìm gặp các BTCB tiêu biểu để lắng nghe họ chia sẻ về một năm bận rộn và nhiều nỗ lực.
Trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, có nhiều nông dân để lại dấu ấn lớn với nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm giàu, đẹp cho quê hương.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, ngày 13/1/2025, hạ sĩ Nguyễn Trần Bảo Chung (SN 2004), chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ, Trại Tạm giam Công an tỉnh sau khi thực hiện xong ca trực xin phép chỉ huy ra ngoài đơn vị để công chứng giấy tờ cá nhân. Trên đường đi đến đoạn quốc lộ 6 thuộc phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) đã nhặt được một ví da màu đen, bên trong có 1 căn cước công dân tên Nguyễn Thị Thanh Thủy và số tiền lớn.
Hơn 9 năm gắn bó với nghề giáo, 5 năm giữ cương vị tổ trưởng chuyên môn, cô Nguyễn Hoàng Vinh, giáo viên Trường mầm non Lạc Thịnh, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy luôn là giáo viên dạy giỏi các cấp và là người đi đầu, hướng dẫn, truyền cảm hứng cho các thầy, cô giáo trong và ngoài trường áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy.
Đó là nghệ nhân ưu tú Lý Văn Hềnh, sinh năm 1949, dân tộc Dao ở xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc. Ông Hềnh sinh ra trong gia đình có truyền thông học chữ Dao - Nôm nên thành thạo chữ viết và hiểu rõ phong tục của dân tộc.
Cuối năm 2023, ông Nguyễn Văn Hòa, thôn Thanh Hà, xã Thanh Sơn (Lương Sơn) đã xuất khẩu thành công hơn 6 tấn bưởi Diễn sang thị trường Mỹ và dự kiến đến cuối tháng này tiếp tục xuất khẩu hơn 10 tấn bưởi. Đây là bước ngoặt quan trọng trong hành trình đưa nông sản Việt Nam ra thế giới. Vườn bưởi Diễn của gia đình ông Hòa là mô hình nông nghiệp tiên phong của xã. Thành công này không chỉ nâng tầm giá trị của quả bưởi Diễn, mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp xã Thanh Sơn, mở ra cơ hội mới cho nông dân trong phát triển sản xuất và gia tăng thu nhập bền vững.