Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình khóa VII (ông Thanh đứng ngoài cùng bên trái)
(HBĐT) - “Năm 1987, tôi được nhân dân tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khoá VIII (từ năm 1987 - 1992). Đây là một nhiệm kỳ Quốc hội khá đặc biệt vì đó là những năm đầu tiên nước ta thực hiện đổi mới. Đại diện cho giai cấp công nhân tỉnh Hà Sơn Bình, tôi đã nỗ lực là cầu nối cho công nhân và chính quyền, kịp thời tham mưu cho cấp trên giải quyết chế độ hợp lý cho công nhân”. - ông Nguyễn Chí Thanh (nguyên là tổ trưởng sản xuất Công ty xây dựng miền Tây Hà Sơn Bình) đã bắt đầu câu chuyện với chúng tôi đầy thân tình như vậy.
Sau đổi mới, tỉnh ta nói riêng, cả nước nói chung xảy ra phổ biến tình trạng bộ máy quản lý cồng kềnh, thừa công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp. Tại thời điểm đó, Nhà nước vẫn duy trì chế độ nếu công nhân nghỉ do mưa hoặc không có việc làm vẫn được hưởng 70% lương. Đây là gánh nặng tài chính đối với các nhà máy, xí nghiệp. Lúc này, Nhà nước đã ban hành các chế độ, chính sách cho công nhân về nghỉ một lần, mất sức và nghỉ hưu. Tuy nhiên, việc vận động công nhân nghỉ theo những chế độ như vậy rất khó khăn. ông Thanh nhớ lại: Lúc đó, tôi là đại biểu Quốc hội lại là Chủ tịch công đoàn của xí nghiệp nên phải là người đi đầu trong vận động công nhân hiểu và thực hiện theo các chế độ mới. Muốn làm được việc đó, tôi đã tích cực tìm hiểu mong muốn, nguyện vọng, những khó khăn của công nhân để đề đạt lên Ban giám đốc các xí nghiệp, tham gia đóng góp ý kiến trước Quốc hội về việc giải quyết chế độ cho công nhân. Ngoài ra, do bắt đầu thực hiện đổi mới nên một số vấn đề còn chưa phù hợp với thực tế, ông Thanh cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kịp thời tiếp xúc cử tri để thu thập thông tin, ý kiến trình lên Quốc hội.
Riêng đối với các cử tri là công nhân thì vấn đề “nóng” nhất thời kỳ này là giải quyết việc làm, chỗ ở sau khi nghỉ chế độ. Để giải quyết khó khăn trên, ông Thanh đã tham mưu cho Ban giám đốc các xí nghiệp bán lại cho công nhân những gian nhà xưởng bỏ không, các khu đất trống để công nhân yên tâm “an cư”.
Đến cuối nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII, khoảng đầu những năm 90, lợi dụng kẽ hở trong quản lý của các nhà máy, xí nghiệp... đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng tham ô, tham nhũng, ông Thanh cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ta đã là những người đi đầu, đặt nền móng cho đấu tranh phòng - chống tham nhũng, đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Ngọc Minh