(HBĐT) - Sau khi tốt nghiệp Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Nguyễn Hoàng Linh (ảnh) được điều động về công tác tại Công an huyện Lương Sơn. Nhận thấy ở người cán bộ trẻ này hội tụ những điều kiện cần thiết của một trinh sát, lãnh đạo đơn vị đã bố trí anh tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH.
Với thái độ nghiêm túc trong công việc, ham học hỏi đồng chí, đồng đội, Nguyễn Hoàng Linh đã hoà nhập nhanh với môi trường công tác mới, được lãnh đạo tin tưởng tham gia nhiều chuyên án đấu tranh với tội phạm hình sự. Qua mỗi chuyên án, Nguyễn Hoàng Linh đã dần trưởng thành và vững vàng hơn trên mặt trận này. Anh luôn nhận thức rằng, để khám phá thành công vụ án hình sự, chỉ riêng nghiệp vụ là không đủ, phải có sự tham gia và ủng hộ của nhân dân.
Từ nhiều tháng qua, tụ điểm đánh bạc tại khu vực xã Trung Sơn (Lương Sơn) ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Người dân bức xúc gửi đơn, thư phản ánh tới các cấp chính quyền có trách nhiệm. Trước tình hình đó, lãnh đạo đơn vị quyết định xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá tụ điểm nhức nhối này. Qua công tác trinh sát, được biết, tại khu vực này thường xuyên có nhiều xe ôtô, xe máy từ nơi khác tới, thời điểm đánh bạc thường diễn ra vào chập choạng tối. Nắm bắt được quy luật đó, Ban chuyên án quyết định phá án. Thượng sỹ Nguyễn Hoàng Linh được bố trí ở hướng tấn công trực diện. Sau khi vô hiệu hoá được lớp bảo vệ vòng ngoài, các mũi tấn công bất ngờ áp sát nhà đối tượng Bùi Xuân Thắng, sinh năm 1971. Tại đây, các đồng chí đã phát hiện và bắt giữ 19 đối tượng đang sát phạt nhau, thu giữ trên chiếu bạc 4 triệu đồng, 10 xe máy và nhiều tang vật có liên quan. Kết thúc chuyên án, thượng sỹ Nguyễn Hoàng Linh được lãnh đạo biểu dương và khen ngợi. Song, Linh cho rằng, cái được lớn nhất qua chuyên án này đó là đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Thượng sỹ Nguyễn Hoàng Linh sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ, anh trai đều công tác trong lực lượng CAND. Vì lẽ đó mà Linh thừa hưởng những tố chất cần có của một người chiến sỹ công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Tuy mới có 2 năm công tác, song cả 2 năm đó, Linh đều được suy tôn là chiến sỹ thi đua cơ sở, được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Linh là hạt nhân tích cực trong các phong trào văn hoá, văn nghệ của đơn vị.
N.H (T.T.V)