Anh Hà Văn Cương là một trong những gương điển hình tiên tiến phát triển kinh tế được đi dự Đại hội yêu nước toàn quốc tháng 12/2010.

Anh Hà Văn Cương là một trong những gương điển hình tiên tiến phát triển kinh tế được đi dự Đại hội yêu nước toàn quốc tháng 12/2010.

(HBĐT) - Người dân thị trấn Mai Châu (Mai Châu) không chỉ biết anh là người làm kinh tế giỏi mà còn năng động trong công tác xã hội, tạo niềm tin với cơ quan, anh em, bạn bè, cùng giúp đỡ bà con trong bản xoá đói- giảm nghèo, áp dụng KH-KT vào chăn nuôi, làm du lịch, từng bước cải thiện đời sống của gia đình và bà con nông dân vùng cao. Anh là Hà Văn Cương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Mai Châu.

 

Xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp, nơi vùng đất anh ở chủ yếu là rừng núi đá, vốn ít, kinh nghiệm thực tế về chăn nuôi và làm kinh tế không có.  Năm 1995, anh tham gia HTX nông- lâm nghiệp và dịch vụ thị trấn Mai Châu. Năm 2002, anh được giới thiệu vào Hội Nông dân thị trấn. Những ngày đầu tiên về Hội Nông, dân anh luôn trăn trở suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi đói nghèo, xác định hướng đi đúng để phát triển kinh tế gia đình. Anh đã mạnh dạn đầu tư nuôi dê, lập phương án sản xuất- kinh doanh, sau đó nhân rộng giống dê với số vốn ban đầu là 14 triệu đồng và mua được 6 con. Không ngại khó, khổ, anh tự học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi trên mạng intenet, các phương tiện thông tin đại chúng và qua các lớp KN- KL do huyện, thị trấn tổ chức.

 

Năm 2006, anh bắt đầu tập trung mở rộng quy mô nuôi dê. Với diện tích đất rừng được Nhà nước giao cho 22 ha đất đồi ngay cạnh nhà, anh nhân rộng đàn dê và trồng thêm 3ha cây bương, luồng. Hàng năm thu nhập từ riêng bương, luồng gần 40 triệu đồng. Hiện nay, đàn dê của gia đình có hơn 150 con và ngày càng được phát triển với 70 con dê đẻ trung bình hơn 200 con/năm. Trong năm nay gia đình anh thu nhập được gần 130 triệu đồng. Bên cạnh chăn nuôi dê, gia đình anh xây dựng nhà sàn làm dịch vụ nhà nghỉ phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, cộng với diện tích là 2.500m2 cấy lúa. Qua đó, tổng thu nhập bình quân năm 2010 gia đình đạt gần 180 triệu đồng.

 

Anh Cương cho biết: Từ những kết quả sản xuất- kinh doanh trên, so với nhiều hộ gia đình nông dân ở tỉnh chưa phải là cao nhưng ở địa phương với điều kiện khó khăn như Mai Châu rất cần được nhân rộng góp phần làm thay đổi nhận thức của bà con nông dân quen phát triển manh mún trên địa bàn.  Nhờ tìm ra hướng làm ăn hiệu quả, anh đã từng bước nâng cấp nhà cửa, mua sắm đồ dùng trong gia đình, tạo điều kiện cho 2 con đi học đại học. Ngoài ra, mỗi năm, gia đình anh còn giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật và con giống cho từ 10- 15 hộ gia đình nông dân khác với phương thức trả chậm tạo điều kiện giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống như: hộ gia đình ông Hà Văn Dung- xóm Nà Phòn, xã Nà Phòn; ông Hà Văn Yêm- thị trấn Mai Châu.

 

Trong 5 năm qua, gia đình anh được cơ sở biểu dương, khen thưởng là hộ gia đình sản xuất- kinh doanh giỏi. Nhiều năm liền liên tục được công nhận là gia đình nông dân văn hoá tiêu biểu. Ý nghĩa hơn cả là anh được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005- 2009 và là đại diện của tỉnh dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc được diễn ra vào tháng 12/2010.

 

 

                                                                                      Tuấn Hưng

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục