Người cao tuổi ở xã hưng Thi (huyện Lạc Thuỷ) luôn đi đầu trong giáo dục, quản lý con em
(HBĐT) - Với nòng cốt là những người cao tuổi có tâm huyết với công tác bảo vệ ANTT ở thôn, xóm, chi hội người cao tuổi thôn Trường Khoan, xã Nhuận Trạch (huyện Lương Sơn) còn tích cực đảm nhận các lực lượng nòng cốt như: tổ tuần tra, tổ bảo vệ an ninh, tổ hoà giải… Với những đóng góp không nhỏ của chi hội người cao tuổi mà tình hình an ninh trật tự trong thôn luôn được giữ vững, mọi người, mọi nhà đoàn kết, yêu thương nhau, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt.
Thôn Trường Khoan nằm sát đường Hồ Chí Minh, tiếp giáp với các xã, thị trấn của huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội). Toàn thôn có 46 hộ, 116 khẩu gồm 2 dân tộc anh em cùng sinh sống là Mường và Kinh. Trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền luôn quan tâm, kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội, tích cực vận động những người có tâm huyết, tích cực là nòng cốt trong các phong trào của thôn. Trong đó, các hội viên của Hội người cao tuổi đều tham gia vào các tổ chức tự quản về an ninh trật tự của xã như: 5 tổ hoà giải với 18 thành viên, 3 tổ tuần tra bảo vệ vũ trang với 15 thành viên. Với sự nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm cao, các hội viên đã tích cực tham gia giải quyết hầu hết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không xảy ra phức tạp, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Nhiều vụ mâu thuẫn khi phát hiện đã diễn biến khá phức tạp, mọi ý kiến đóng góp của tổ hoà giải đều không được 2 bên lắng nghe và chấp hành. Với những trường hợp như vậy, chi hội người cao tuổi cử những người có uy tín, kiên trì gặp gỡ giáo dục, thuyết phục. Nhờ đó, đôi bên đã nhận ra điều hay, lẽ phải và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của địa phương. Trong năm 2009 đã hoà giải 12 vụ việc thì đến năm 2010, số vụ việc giải quyết giảm xuống còn 5.
Cùng với đó, chi hội người cao tuổi đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền duy trì và phát huy có hiệu quả mô hình “làng văn hoá cấp huyện”, mô hình này được MTTQ huyện Lương Sơn đánh giá cao. Bên cạnh đó đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể kiện toàn, đẩy mạnh các phong trào quần chúng khác như: phong trào “làng – xã lành mạnh, không có tệ nạn xã hội” của chi hội CCB, phong trào “duy trì quản lý các buổi sinh hoạt, đoàn viên cam kết không mắc tệ nạn xã hội” của chi đoàn thanh niên, phong trào “giàu lòng vị tha, mỗi gia đình chỉ có từ 1-2 con, gia đình không có người phạm tội và vi phạm pháp luật” của chi hội phụ nữ”… Nhờ đó, đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong thôn, vai trò của người dân được khẳng định, nhất là những đóng góp của người dân trong phong trào “toàn dân bảo vệ ANTQ”, là nhân tố quyết định tới sự ổn định trên địa bàn. Thông qua phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, người dân đã cung cấp cho cơ quan công an gần 30 nguồn tin có giá trị kịp thời phát hiện và điều tra làm rõ 2 ổ nhóm trộm cắp tài sản và cướp tài sản, thu hồi 4 điện thoại di động, 1 xe đạp và nhiều tài sản khác trả lại cho người bị hại. Ngoài ra, chi hội người cao tuổi đã phối hợp với Công an huyện, xã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1985 ở Chương Mỹ (Hà Nội) can tội tàng trữ ma tuý trái phép. Thông qua nắm tình hình, chi hội đã phát hiện 1 người lạ mặt có mặt tại địa bàn thôn. Với tinh thần cảnh giác cao, tổ tuần tra đã bí mật theo dõi hành tung của người đàn ông lạ mặt này và nhận thấy, đây chính là đối tượng có lệnh truy nã của cơ quan công an. Chọn thời điểm thuận lợi, chi hội người cao tuổi và lực lượng an ninh của xã đã bắt giữ tên Hoàng Công Lý, sinh năm 1965 can tội: lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và chuyển đối tượng lên Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền... Những kết quả đó đã được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, xã biểu dương, khen thưởng kịp thời. Đó thực sự là nguồn động viên tinh thần lớn lao để chi hội người cao tuổi thôn tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa trong giữ gìn ANTT, góp phần xây dựng quê hương Trường Khoan, Nhuận Trạch ngày thêm giàu đẹp.
Như Hùng