Giữ thói quen của người đại biểu Quốc hội, hàng ngày, ông Khanh vẫn thường xuyên đọc báo để kịp thời cập nhật tin túc trong nước và quốc tế.

Giữ thói quen của người đại biểu Quốc hội, hàng ngày, ông Khanh vẫn thường xuyên đọc báo để kịp thời cập nhật tin túc trong nước và quốc tế.

(HBĐT) - Đó là phương châm, mong muốn mà ông Lương Tuấn Khanh và Đoàn đại biểu QH tỉnh Hà Sơn Bình khoá VII đã dành tất cả tâm sức để nỗ lực làm tròn trong suốt nhiệm kỳ 6 năm (từ năm 1981 - 1987) được nhân dân tín nhiệm bầu là đại biểu QH.

 

Tuy đã bước qua tuổi 70, nhưng người Giám đốc Nhà máy cơ khí 3/2 năm xưa vẫn còn minh mẫn, tỉnh táo và giữ lại trọn vẹn những kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian là đại biểu QH. ông trăn trở: Người đại biểu QH là đại diện cho tiếng nói của nhân dân nên tôi đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa đại biểu QH và cử tri. Mối quan hệ đó phải khăng khít, tin tưởng và vững bền thì đại biểu QH mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, qua đó kịp thời phản ánh tới các ban, ngành liên quan hoặc báo cáo với QH. Để xây dựng mối quan hệ với cư tri, bản thân ông Khanh nói riêng và các đại biểu QH nói chung đã dành nhiều thời gian, tâm sức cho hoạt động tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Giai đoạn 81 - 87, đời sống người dân rất khó khăn, cực khổ, thông tin liên lạc còn nhiều hạn chế. Do đó, các đại biểu Quốc hội còn có trách nhiệm như một “báo cáo viên” thông báo đến cử tri tình hình phát triển KT-XH, AN-QP của đất nước. Các buổi tiếp xúc cử tri thường thu hút đông nhân dân thuộc mọi thành phần tham dự, việc chất vấn của cử tri diễn ra sôi nổi và các ý kiến của cử tri được đại biểu QH tiếp thu, trả lời trực tiếp. Ngoài những cuộc tiếp xúc cử tri theo kế hoạch, đại biểu Quốc hội thời kỳ này còn thường có những cuộc tiếp xúc cử tri bất ngờ, đột xuất. ông Khanh nhớ lại: “Một lần tôi lên Mai Châu ký hợp đồng cho nhà máy, không ngờ biết tôi là đại biểu Quốc hội nên lãnh đạo huyện Mai Châu đã triệu tập cán bộ của Văn phòng Huyện uỷ, UBND huyện đến. Vậy là tôi có một cuộc tiếp xúc cử tri “đột xuất”. Cũng may là tôi ý thức phải ghi nhớ và cập nhật thông tin liên tục nên đã hoàn thành buổi tiếp xúc cử tri đáng nhớ này”.

Là đại biểu Quốc hội, ông Khanh còn thường xuyên là khách mời đến nói chuyện thời sự tại Công an thị xã Hoà Bình, Bộ CHQS tỉnh, UBND phường Phương Lâm,  Chăm Mát và các xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua các buổi nói chuyện, ông đã có cơ hội tìm hiểu thêm về những băn khoăn, trăn trở, mong muốn của người dân để tổng hợp, báo cáo lên đồng chí Nguyễn Trọng Thơ lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Sơn Bình hoặc trình bày trong các tham luận trước Quốc hội.

Tích cực, chủ động tiếp xúc và trân trọng lắng nghe ý kiến cử tri ở mọi lúc, mọi nơi là những nỗ lực của ông Khanh nói riêng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Sơn Bình khoá VII nói chung đã góp phần làm nên niềm tin ngày càng vững chắc của nhân dân dành cho Quốc hội.

 

                                                                                            Dương Liễu

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục