Vừa qua, Thắng là đại diện trẻ nhất của tỉnh được vinh danh tại lễ trao giải Lương Định Của do T.Ư Đoàn tổ chức.

Vừa qua, Thắng là đại diện trẻ nhất của tỉnh được vinh danh tại lễ trao giải Lương Định Của do T.Ư Đoàn tổ chức.

(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, ngay từ nhỏ Ngô Mạnh Thắng đã trăn trở với suy nghĩ làm sao để mở rộng quy mô sản xuất, giúp gia đình từng bước vươn lên làm giàu. Sinh năm 1990 nhưng gặp Thắng, chúng tôi cảm nhận rõ ở em sự chín chắn hơn tuổi 21.

 

“Đồng Nhất là thôn nhỏ thuộc xã Đồng Tâm (Lạc Thủy). Mặc dù quỹ đất còn nhiều, giao thông đi lại tương đối thuận tiện nhưng đời sống của nhân dân nơi đây vẫn còn những khó khăn, ước mơ vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương vẫn luôn đau đáu trong lòng những thanh niên như em”- Thắng chia sẻ. Cùng với suy nghĩ ấy, ngay khi tốt nghiệp THPT, em quyết tâm phụ giúp bố, mẹ phát triển kinh tế gia đình.

 

Năm 2009, được sự quan tâm của Đoàn xã, Thắng tham gia lớp học tập huấn chuyển giao kỹ thuật tại huyện về phát triển kinh tế hộ. Bằng những kiến thức được trang bị, cuối năm 2009, Thắng bắt tay vào xây dựng mô hình trang trại nuôi lợn hướng nạc, gà, vịt, đồng thời mở cửa hàng xay xát tại gia đình. Chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp, Thắng cho biết: Khó khăn lớn nhất lúc bấy giờ với em và gia đình là nguồn vốn quá eo hẹp. Song nhờ sự gợi ý của lãnh đạo, ĐTN  xã, em đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng NN&PTNT huyện với số tiền 100 triệu đồng. Cùng với vốn của gia đình, em đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua lợn, gà, vịt giống… với tổng số tiền 305 triệu đồng.

 

Vừa làm, vừa tiếp tục tìm tòi, nâng cao kỹ thuật, thời gian đầu, Thắng cùng bố thường xuyên đi thăm các mô hình trang trại lớn tại Hà Nội, Bắc Giang… Đồng thời học hỏi thêm qua sách, báo, internet… Để tận dụng hiệu quả nhất nguồn cám từ máy xay xát, Thắng mua thêm máy chế biến thức ăn cho đàn vật nuôi. Hiện nay, trong diện tích 900 m2 trang trại của gia đình, Thắng đã làm 1 dãy chuồng kiên cố, sạch sẽ gồm các gian riêng biệt cho 1 lợn đực giống, 7 lợn nái (sinh sản 180 con/năm), 50 lợn thịt siêu nạc, 300 vịt đẻ trứng, 200 gà thịt. Bên cạnh đó còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 3 lao động là ĐV- TN trong thôn. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu được trên 130 triệu đồng. Mỗi đàn vật nuôi xuất chuồng, Thắng lại tiếp tục đầu tư nâng cấp chuồng trại. Vừa qua, bằng số tiền tiết kiệm 90 triệu đồng, nhằm bảo vệ môi trường, tận dụng hiệu quả nguồn phân thải, Thắng đã đầu tư xây 2 bể bioga phục vụ đun nấu, sưởi ấm cho gia súc, gia cầm, chạy máy phát điện giảm sử dụng điện lưới, chủ động điện trong sản xuất...   

 

Bằng sức trẻ, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, Ngô Mạnh Thắng đã vinh dự là đại diện trẻ nhất trong 3 đại diện nhà nông trẻ tiêu biểu của tỉnh được T. Ư Đoàn tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2011.

 

Nói về những dự định sắp tới, Thắng hào hứng chia sẻ: Hiện nay, em đang theo học Đại học Nông nghiệp I (Hà Nội) với mong muốn tiếp tục trau dồi kiến thức mở rộng sản xuất, đồng thời tìm hướng đi nào phù hợp nhất với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của xã, huyện. Đất quê em còn rộng, còn có thể làm giàu, là người trẻ, em còn cần tiếp tục phấn đấu…

 

 

                                                                                     Hải Yến

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục