Nguyễn Thị Minh Tuyết (thứ 3 từ trái sang) cùng các chi đoàn bạn thăm hỏi, động viên gia đình chính sách nhân kỷ niệm 66 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7.

Nguyễn Thị Minh Tuyết (thứ 3 từ trái sang) cùng các chi đoàn bạn thăm hỏi, động viên gia đình chính sách nhân kỷ niệm 66 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7.

(HBĐT) - Đó là nhận xét chung của những ai đã từng có dịp tiếp xúc, cộng tác cùng Nguyễn Thị Minh Tuyết, Bí thư Đoàn phường Tân Hoà (thành phố Hoà Bình).

 

Con đường trở thành một thủ lĩnh Đoàn của Tuyết dường như là cái duyên được định sẵn. Tốt nghiệp trường cao đẳng Sư phạm (năm 2010) chuyên ngành văn hoá- du lịch, Tuyết không theo nghề giáo mà quyết định nộp đơn xin vào công tác tại Đoàn phường Tân Hoà. Với thành tích tốt trong học tập, bề dày kinh nghiệm trong hoạt động “bề nổi” khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tuyết được bổ sung vào BCH Đoàn phường. Tháng 3/2012, khi phường Tân Hoà tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012- 2017, Tuyết được bầu làm Bí thư Đoàn phường.

 

Từ một đơn vị của Thành đoàn nhiều năm xếp ở tốp giữa, Đoàn phường Tân Hoà đã vươn lên dẫn đầu thi đua khối phường, xã trên địa bàn thành phố; Đoàn phường vinh dự được T.Ư Đoàn tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào TTN năm 2012. Phát huy kết quả đó, trong năm 2013, Tuyết cùng Đoàn phường Tân Hoà đang tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa, phát huy sức trẻ xây dựng quê hương. Trong 6 tháng đầu năm, Đoàn phường đã phối hợp với Phòng PV28 (Công an tỉnh) tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Phòng- chống ma túy cho trên 60 ĐV-TN; vận động ĐV-TN ủng hộ và tặng 7 suất quà cho gia đình chính sách trị giá 200.000 đồng/suất; phối hợp với Tiểu đoàn 152 trồng được 500 cây keo, 30 cây xoài tại khuôn viên đơn vị; phối hợp với Công ty cổ phần môi trường đô thị Hòa Bình và các đơn vị trồng 1.300 cây keo tại bãi rác dốc Búng... Qua các hoạt động tình nguyện, đã thu hút trên 500 lượt ĐV-TN tham gia. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tuyết đã vận động hàng trăm ĐV-TN ra quân dọn vệ sinh trên trục đường Hòa Bình với tổng chiều dài 1,5 km. Bên cạnh đó, tham mưu, phối hợp với Ban chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em phường tổ chức hội trại “ước mơ hồng” năm 2013 với nhiều hoạt động phong phú như: tặng 7 suất quà cho các chi đội trên địa bàn với tổng trị giá 2,1 triệu đồng; thi cắm trại đẹp; trò chơi dân gian; văn nghệ thu hút trên 300 lượt thiếu niên, nhi đồng tham gia...

 

Anh Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Thành đoàn Hòa Bình cho biết: Tuyết là cán bộ Đoàn năng động, nhiệt huyết, là vốn quý để khơi dậy sự phát triển của công tác đoàn ở cơ sở; luôn chịu khó tìm tòi mô hình hoạt động hay, phù hợp về áp dụng tại đơn vị mình. Ghi nhận những nỗ lực đó là kết quả công tác đoàn và phong trào TTN của phường ngày càng được nâng cao; số lượng ĐV-TN tham gia tăng theo mỗi hoạt động... Chắc chắn rằng, với sức trẻ và nhiệt huyết cống hiến, phấn đấu của bản thân, Minh Tuyết sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên con đường phía trước; luôn là một tấm gương cán bộ đoàn xuất sắc, tài năng.

 

 

 

                                                                            Hải Yến

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục