Anh Bùi Văn Nhương là một trong những điển hình được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
(HBĐT) - Đã là cán bộ, đảng viên phải thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu. Muốn tạo được sự đồng thuận trong nhân dân để nhân dân tin tưởng và làm theo, mình phải là người đi đầu thực hiện. Đó là những lời “tự răn” mà anh Bùi Văn Nhương, trưởng xóm Chông xã Đông Lai (Tân Lạc), đã chia sẻ với mọi người khi được nhận tấm bằng khen của BTV Tỉnh ủy tặng thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 03/CT-TƯ của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Trình độ văn hóa 7/10, không có năng khiếu gì đặc biệt nhưng những người đã từng gặp gỡ, tiếp xúc đều cảm kích anh bởi sự chân thành, trung thực, nhiệt tình. Có lẽ bởi vậy mà anh đã được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng xóm trong suốt 11 năm qua. Làm trưởng xóm không có gì to tát, nhưng được nhân dân tin tưởng giao phó phải cố gắng hết mình để hoàn thành trọng trách, anh bảo vậy. Suốt những năm qua, anh luôn thường trực trong đầu một ý nghĩ: phải làm gì và làm như thế nào để thực sự là người gương mẫu, mẫu mực trong mọi hoạt động, có sức lan tỏa để mọi người làm theo. Từ khi được tiếp cận , tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh đã vận dụng, áp dụng một cách sáng tạo để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Lấy chất lượng, hiệu quả công tác để đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm của cá nhân đối với lợi ích chung của tập thể anh đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý: luôn luôn giữ được phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, lời nói đi đôi với việc làm như vậy mới phát huy được hiệu quả công việc. Nghĩ vậy, và anh đã làm như vậy. Khi xã có chủ trương thực hiện chương trình xây dựng NTM, anh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình hưởng ứng. Để thổi bùng ngọn lửa phong trào xây dựng NTM, anh đã vận động gia đình, anh em họ hàng dỡ bỏ hàng rào, cây cối, hoa màu, hiến 260m2 đất, 150m2 tường bao để mở rộng đường giao thông nông thôn. Chính những việc làm cụ thể đó đã tạo sức lan tỏa, thu hút nhiều hộ gia đình khác trong xóm noi theo. Kết quả, các hộ dân trong xóm đã đồng lòng hiến 6,9 ha đất, 677 m2 tường bao và đóng góp trên 200 triệu đồng để san lấp, mở rộng đường liên thôn, đường nhánh đạt tiêu chí NTM. Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Ngột, Bí thư chi bộ xóm Chông phấn khởi khoe, xóm Chông chúng tôi đã có một sự đổi thay ngoạn mục. Trước đây, xóm vốn là điểm phức tạp về địa hình, địa lý về dân cư…, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Khi có chủ trương về xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xóm đã tập trung bàn bạc để tìm ra hướng đi, cách làm sao cho hiệu quả. Với vai trò là trưởng xóm anh Nhương đã đưa ra gợi ý: xóm còn nhiều khó khăn nên việc xây dựng NTM phải được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tiêu chí nào dễ làm trước để tạo khí thế trong dân. Ý kiến đó đã được đưa ra bàn bạc trong cấp ủy, chi bộ rồi phổ biến đến từng người dân trong các cuộc họp xóm và đi đến thống nhất: tập trung thực hiện có hiệu quả tiêu chí về đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Vừa tuyên truyền, vận động, vừa là người đi đầu trong hiến đất để mở rộng đường, anh Nhương đã đã trở thành tấm gương mẫu mực để nhân dân trong xóm noi theo. Kết quả đã được thể hiện rõ. Cho đến nay, xóm Chông đã trở thành điển hình của xã, huyện về phong trào hiến đất xây dựng công trình phúc lợi.
Thúy Hằng