Ông Đoàn Văn Xu thường xuyên đến các hộ gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Ông Đoàn Văn Xu thường xuyên đến các hộ gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước.

(HBĐT) - Là địa bàn phức tạp về tình hình ANTT, xóm Nam Sơn 1, xã Thu Phong (Cao Phong) đang có những bước chuyển mình căn bản tạo sức bật trong phát triển KT -XH đóng góp không nhỏ vào sự thay đổi tích cực ấy không thể không nhắc tới sự tham gia nhiệt tình của người trưởng xóm tâm huyết với công việc, ông Đoàn Văn Xu.

 

Năm 2010, ông Đoàn Văn Xu được nhân dân tin tưởng bầu làm trưởng xóm Nam Sơn 1. Sự tận tâm trong công việc, sự nhiệt tình với mọi người, ông được nhân dân dành cho nhiều lời khen ngợi, biểu dương. Ông luôn trăn trở với suy nghĩ, làm sao để xứng đáng với những tình cảm, sự tin yêu của bà con lối xóm.

 

Với tâm nguyện xây dựng KDC trong sạch, đoàn kết, Trưởng xóm Đoàn Văn Xu bắt tay vào công việc với không ít những khó khăn, trở ngại. Thời điểm ấy, xóm Nam Sơn 1 nổi lên là một trong những điểm nóng của huyện với tai - TNXH như ma túy, mại dâm, cờ bạc, trộm cắp ông biết đây là trách nhiệm nặng nề và không dễ dập tắt được trong một sớm, một chiều. ông mạnh dạn đề xuất với chi bộ xóm đề ra tiêu chí phấn đấu thông qua hương ước, quy ước cụ thể và nhận được sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức, đoàn thể nhân dân. Ròng rã gần 2 tháng, ông Đoàn Văn Xu cùng ban công tác mặt trận của xóm đi đến những gia đình có người vi phạm tuyên truyền, vận động đối tượng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bằng biện pháp tuyên truyền, vận động “mưa dầm, thấm lâu” cộng với sự nỗ lực của những gia đình có người vi phạm đã giúp họ bước đầu hiểu và từng bước xa rời các tai tệ nạn. ông Xu chia sẻ: Nếu không có sự tham gia của tổ an ninh tự quản khó có thể đạt được kết quả như ngày hôm nay. 13 thành viên trong tổ an ninh tự quản luôn nỗ lực hết mình làm việc bằng trách nhiệm, vì sự bình yên của xóm làng. Thu mỗi hộ 10.000 đồõng /tháng để mua các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho công việc như: đèn pin, mũ, giày... đã giúp các thành viên có thêm phương tiện, thiết bị để thực hiện tốt công việc của mình.

 

Thành lập và duy trì tổ an ninh tự quản xóm Nam Sơn 1 từ năm 2010, ông cùng các thành viên trong tổ đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh và huyện bắt được 14 đối tượng phạm tội lẩn tránh trên địa bàn. Đến nay, xóm Nam Sơn 1 đã xóa bỏ hoàn toàn các tai, tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống nhân dân.

 

Bà Phạm Thị Vụ, người dân trong xóm tâm sự: Xóm giờ đổi thay hơn trước nhiều, tình hình ANTT được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Trước đây, khu vực này muốn làm ăn cũng khó vì thường xuyên bị đối tượng xấu phá hoại, khi có được sản phẩm lại bị trộm cắp... Từ khi ông Xu làm Trưởng xóm, tình trạng phá hoại, trộm cắp trên địa bàn đã gần như không còn, chúng tôi yên tâm làm ăn, từng bước ổn định cuộc sống. Năm 2013, thu nhập bình quân của xóm đạt 17, 8 triệu đồng/người. Năm nay, xóm Nam Sơn 1 phấn đấu đạt 18, 5 triệu đồng/người. ông Xu đã dần tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

 

Bận rộn với công việc của xóm nhưng, trưởng xóm Đoàn Văn Xu luôn dành thời gian chăm lo cho công việc gia đình. ông cho biết: Việc xã hội làm có tốt thế nào đi chăng nữa cũng phải biết nâng niu, trân trọng tổ ấm của mình bởi tổ ấm có vững chắc, công việc mới suôn sẻ được. Từ năm 2007 đến nay, gia đình ông được UBND xã Thu Phong tặng nhiều giấy chứng nhận gia đình văn hóa 3 - 5 năm liên tục. Năm 2012, hộ ông được UBND xã tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa tiêu biểu” trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở  KDC”.

 

                                              

                                                          Phạm Minh Tuấn

                                                           (Đài Cao Phong)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục