Bà Đỗ Thị Nhung và các hội viên phụ nữ trong KDC tham gia quét dọn vệ sinh thường xuyên vào mỗi sáng.

Bà Đỗ Thị Nhung và các hội viên phụ nữ trong KDC tham gia quét dọn vệ sinh thường xuyên vào mỗi sáng.

(HBĐT) - Bà Đỗ Thị Nhung là một nữ quân nhân nghỉ hưu. Với ý thức: sống tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, làm việc có ích cho xã hội, xứng đáng là người lính Cụ Hồ, đảng viên gương mẫu, sau 32 năm công tác trong quân ngũ trở về địa phương, bà tiếp tục gắn bó với công tác Hội phụ nữ và trong KDC.

 

32 năm gắn bó, công tác tại Kho 850, Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật), bà Nhung luôn được đánh giá là người cán bộ gương mẫu, tận tụy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2005, nghỉ hưu trở về địa phương, bà cùng gia đình luôn gương mẫu, năng nổ thực hiện các phong trào tại cơ sở. Năm 2012, bà được chị em trong KDC tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu 6, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc). Dù đã nhiều năm tham gia các hoạt động Hội nhưng với vai trò là chi hội trưởng phụ nữ của KDC bà Nhung cũng có nhiều trăn trở. Bà tâm sự: Khu 6 là trung tâm của thị trấn Mường Khến. Trên địa bàn có chợ và nhiều hộ kinh doanh dọc hai bên QL 6. Mật độ dân cư và lượng người lưu hành qua khu vực này hàng ngày khá đông và phức tạp. Lực lượng phụ nữ trong khu đa dạng lứa tuổi, ngành nghề công tác, kinh doanh... Chính vì vậy làm thế nào để tập hợp chị em tham gia vào Hội, làm sao để chị em hứng thú, nhiệt tình bố trí thời gian tham gia các hoạt động, phong trào là những trăn trở và khó khăn khi làm công tác hội ở đây.

 

Với quy chế hoạt động cụ thể, cùng  sự tận tụy, trách nhiệm của bà Nhung, công tác tuyên truyền, vận động chị em trong chi hội chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định thuận lợi, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, dựa vào thực tế của cơ sở, bà Nhung cùng BCH chi hội và chị em trong KDC thực hiện thành công mô hình điểm “Con đường ngõ xóm phụ nữ tự quản”. Đây là mô hình thiết thực hưởng ứng CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với văn minh đô thị. Để thực hiện thành công mô hình này, bà Nhung và các thành viên BCH chi hội với phương pháp dân vận khéo léo đã vận động, tuyên truyền từng hội viên, gia đình và nhân dân hiểu được mục đích, yêu cầu của mô hình, từ đó nâng cao ý thức chấp hành, bảo đảm ATGT và xây dựng đô thị văn minh xanh - sạch - đẹp. Hàng tháng, quý, bà và BCH tổ chức bình xét thi đua cho các tổ kết hợp với xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch”, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói - giảm nghèo... Sau 2 năm triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả, cụ thể như: Người dân trong KDC đồng tình thực hiện; thành lập được 5 đội tự quản với 151 hội viên PN đăng ký tham gia; gắn được 6 biển con đường phụ nữ tự quản và 2 biển ngõ, xóm tự quản; xây dựng đội tự quản thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở mọi gia đình thực hiện tốt hành lang giao thông; quét dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào buổi sáng mỗi ngày và các biển quảng cáo, thùng rác để đúng nơi quy định. KDC đã hạn chế được tình trạng bạo lực gia đình, TNXH, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, ANTT KDC được đảm bảo. Nhiều năm KDC đạt vững mạnh...

 

Với sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, năm 2013, bà Nhung được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có đóng góp trong công tác dân vận. Nhiều năm liền gia đình bà đạt văn hoá tiêu biểu.

 

 

                                                                      Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Đại úy Công an xã nhiệt huyết, tận tụy với công việc

Năng nổ, nhiệt huyết, tận tụy trong công tác chuyên môn và công tác đoàn, đó là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc với Đại úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã, Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã Cao Dương (Lương Sơn).

Gặp Nghệ nhân Ưu tú tâm huyết sưu tầm, phục dựng và bảo tồn văn hoá dân tộc

Nhiều lần gặp anh trong các sự kiện văn hóa của tỉnh, của huyện và ở khu dân cư Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) với vai trò biên đạo các tiết mục văn nghệ. Gần đây nhất, anh trực tiếp biểu diễn tại Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024, xã Phú Nghĩa... Nghệ nhân Ưu tú trẻ tuổi Nguyễn Mạnh Tuấn luôn để lại cho chúng tôi ấn tượng về một nghệ sỹ vui vẻ, tâm huyết, tài năng, có nhiều đóng góp trong sưu tầm, phục dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Gương sáng phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện ở xã Yên Trị

Không chỉ điển hình trong lao động sản xuất, ông Nguyễn Thế Hùng, xóm Á Đồng, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) còn được biết đến là người năng nổ, nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động xã hội, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện.

Phó Bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi

Những năm gần đây, với phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, xã Tân Thành (Mai Châu) đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó, Phó Bí thư chi đoàn xóm Chiêng Lường Văn Hân là tấm gương thanh niên nông thôn tiêu biểu làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục