(HBĐT) - Những năm qua, phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo do các cấp công đoàn phát động đã thu hút được đông đảo cán bộ, công nhân viên và người lao động trong các doanh nghiệp. Từ phong trào này đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, cần mẫn, say mê sáng tạo góp phần vào sự phát triển của đơn vị. Anh Nguyễn Mạnh Cường (ảnh) công nhân Công ty TNHH Almine Việt Nam (KCN Lương Sơn) là một trong những điển hình như thế.

 

Công ty TNHH Almine Việt Nam tại KCN Lương Sơn là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật Bản chuyên sản xuất dây nhôm và thanh nhôm xuất khẩu có đặc tính kỹ thuật cao, chính vì vậy đòi hỏi đội ngũ công nhân phải có tay nghề và kỹ thuật cao. Từng tốt nghiệp đại học Bách khoa Hà Nội và có 12 năm công tác tại Nhật Bản, ngay sau khi nhà máy của Almine được xây dựng, anh Cường đã chuyển về công tác tại nhà máy và phụ trách xưởng I với các công đoạn lò nung, máy đúc, cán, cuốn và cuộn. Không chỉ nỗ lực làm việc, anh Cường còn là một trong những công nhân chịu khó tìm tòi, học hỏi. Với sáng kiến cải tiến khuôn gia công máng rót nhôm và cải tiến rót nhôm mồi vào bể lọc, anh đã góp phần làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng /năm.

 

Với suy nghĩ luôn nỗ lực để hoàn thành công việc đã giúp anh tìm tòi và đưa ra được sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại lợi ích cao. Anh Cường cho biết: Để sản xuất hợp kim nhôm phải có hệ thống máng rót nhôm vào bể lọc. Trước đây, hệ thống máng rót chủ yếu do chuyên gia người Nhật phụ trách, việc gia công máng rót nhôm khá phức tạp. Tuy nhiên, sau nhiều lần hệ thống máng rót bị hỏng, là người phụ trách bộ phận, anh suy nghĩ đến phương án làm sao có thể tự sửa hệ thống máng rót? Vậy là từ suy nghĩ anh nảy ra ý định dùng một đoạn bánh đúc đồng bị hỏng cắt ra làm khuôn, dùng một đoạn Ketoba (đoạn nhôm hỏng nên bị chặt ra khỏi dây nhôm trước khi chạy vào máy cán) làm dưỡng, hình dáng cái dưỡng này giống như khuôn đúc, mục đích là để dập vào đầu miệng rót sao cho bề mặt tiếp xúc đều. Nhờ vậy, khi dòng nhôm đã được nung chảy lỏng chạy ra đến đây không bị rơi ra ngoài máng rót, không cần phải mất nhiều thời gian chỉnh khuôn rót nhiều lần vì nhiệt độ cao. Với sáng kiến này, bộ phận đúc nhôm chỉ mất 2 giờ để rót được sản phẩm thay vì mất 6 giờ như trước đây.

 

Ngoài ra, anh Cường cũng đã cải tiến rót nhôm mồi vào bể lọc góp phần tiết kiệm thời gian, nguyên vật liệu cho Công ty. Anh Cường cho biết thêm: Quy trình sản xuất hợp kim nhôm gồm 6 công đoạn từ lò nung rót nhôm vào bể trung gian xuống bể khuấy, bể lọc, máng rót, máng cán liên tục và máy quấn thành cuộn. Với mỗi mẻ 245 tấn nguyên liệu sẽ đưa ra 4 tấn phế liệu và chỉ thu về 21 tấn sản phẩm. Anh đã thử nghiệm dùng 1 lò phụ với 200 kg nhôm sạch nung nóng chảy, sau đó cho nhôm nóng chảy vào nồi nhôm và từ nồi nhôm rót trực tiếp vào bể lọc. Sáng kiến của anh có ưu điểm là tiết kiệm được nguyên liệu đầu vào và hạn chế lượng phế liệu nhôm thu hồi. Cả hai sáng kiến của anh Cường cũng được đánh giá cao về mặt kinh tế và môi trường, vừa rút ngắn được thời gian sản xuất, tăng sản lượng, giảm tiêu hao nhiên liệu phụ như dầu, ga, điện và giảm phế liệu, đảm bảo tiêu chí “vì môi trường xanh - sạch - đẹp”.

 

Với những nỗ lực của mình, anh Nguyễn Mạnh Cường được Công ty ghi nhận đóng góp tích cực vào tình hình phát triển chung toàn Công ty và vinh dự là một trong những công nhân xuất sắc được bầu chọn đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV giai đoạn 2010 - 2015.

 

 

 

                                                                           Phương Linh

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục