Bí thư chi đoàn Bùi Thị Duyên đại diện ĐTN Công ty CP Y dược học cổ truyền Hòa Bình ủng hộ 3 triệu đồng cho lực lượng cảnh sát biển trong chương trình giao lưu “Tổ quốc gọi tên mình” do ủy ban Hội LHTN thành phố Hòa Bình tổ chức.

Bí thư chi đoàn Bùi Thị Duyên đại diện ĐTN Công ty CP Y dược học cổ truyền Hòa Bình ủng hộ 3 triệu đồng cho lực lượng cảnh sát biển trong chương trình giao lưu “Tổ quốc gọi tên mình” do ủy ban Hội LHTN thành phố Hòa Bình tổ chức.

(HBĐT) - Thái độ hòa nhã, thân thiện, hướng dẫn tận tình cho bệnh nhân đến khám - chữa bệnh là những cảm nhận ban đầu của chúng tôi về Bùi Thị Duyên, nữ Bí thư Đoàn hoạt bát của Công ty CP y dược học cổ truyền Hòa Bình.

 

Liên tiếp trong nhiều năm được nhận giấy khen của Tỉnh đoàn, T.Ư Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Đoàn, Hội, đây là lý do khiến chúng tôi tò mò và muốn tìm hiểu về Bùi Thị Duyên. Sinh năm 1984, Bùi Thị Duyên hiện là Phó phòng Hành chính, phụ trách phòng khám - chữa bệnh Công ty và được đánh giá là cán bộ trẻ có nhiều tiềm năng. Chia sẻ về kinh nghiệm để đạt được những thành tích đáng nể trên, Duyên cho biết: Có lẽ thành công đến với Duyên xuất phát từ việc mình luôn học tập, thấm nhuần, từ đó làm theo một cách linh hoạt những lời dạy của Bác. Với bản thân, Duyên luôn tâm niệm “Lương y như từ mẫu” gắn với phương châm của ngành “Trách nhiệm, tri thức, văn minh” xây dựng cho mình hình ảnh thân thiện, tận tình, chu đáo với bệnh nhân.

 

Với cương vị là Bí thư ĐTN, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐV là nhiệm vụ được Bùi Thị Duyên chú trọng. Trong những năm qua, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, bồi dưỡng nâng cao về nhận thức, trình độ giác ngộ của ĐV -TN trong tổ chức Đoàn luôn được Duyên cùng các đồng chí trong BCH đổi mới cả về nội dung và hình thức, từ đó củng cố được niềm tin của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Bên cạnh đó đã duy trì các hoạt động mang tính giáo dục về truyền thống, giữ gìn bản sắc dân tộc cho ĐV; thường xuyên quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thấm nhuần quan điểm của Đảng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới; triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, ĐV-TN thực hiện tốt các phần việc làm theo lời dạy của Bác... Từ đó, chất lượng các hoạt  động Đoàn của Công ty  ngày một khởi sắc.

 

Năm 2014 và 5 tháng đầu năm nay chi đoàn đã quyên góp ủng hộ ngày vì người nghèo với tổng giá trị quà tặng lên tới 7 triệu đồng; tặng xe đạp, quần áo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tự Do (Lạc Sơn) trị giá trên 3 triệu đồng; xây dựng cây cầu sắt được bắc từ khu C sang khu vườn thuốc bảo tồn gen với chiều dài khoảng 15 m tại khu điều dưỡng xã Thu Phong (Cao phong) với tổng kinh phí trên 5 triệu đồng; tham gia đầy đủ, nhiệt tình các phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa”; chỉ đạo 100% chi Đoàn trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên chiến dịch “thanh niên tình nguyện hè” tại cơ sở những hoạt động thiết thực...

 

 

 

H.Y

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục