CCB Lò Minh Lợi thành công với mô hình kinh tế đầu tư phát triển chăn nuôi kết hợp với trồng rừng.

CCB Lò Minh Lợi thành công với mô hình kinh tế đầu tư phát triển chăn nuôi kết hợp với trồng rừng.

(HBĐT) - Ông Lò Minh Lợi, CCB xóm Bâng, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu là một trong những tấm gương điển hình thương binh làm kinh tế hiệu quả. Bằng sự kiên trì, nỗ lực, ông đã xây dựng thành công mô hình kết hợp trồng rừng. Trên diện tích gần 6ha, ngoài nuôi gà, vịt thả vườn ông còn trồng nhiều loại cây quý cho thu nhập cao.

 

Là bệnh binh, gia đình lại thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất nên trước đây cuộc sống gia đình ông còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự cần cù, chịu khó học hỏi nên việc phát triển kinh tế của gia đình ông cũng khá thuận lợi. Vốn là một người mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, với những trăn trở quyết tâm vư­ơn lên đói nghèo, ông quyết định phải thay đổi h­ướng làm ăn sao cho thật hiệu quả và bền vững. Là một ngư­ời gắn bó lâu năm với sản xuất nông nghiệp ông hiểu những giá trị tiềm năng từ đồng đất mang lại. Suy nghĩ đó đó thôi thúc ông mạnh dạn vay thêm vốn từ ngân hàng, cộng với số vốn do gia đình tích luỹ ông quyết tâm xây dựng, phát triển kinh tế theo mô hình kết hợp trồng rừng và chăn nuôi. Có vốn, có quyết tâm thôi ch­ưa đủ, ông đã mày mò tự học hỏi, chủ động đi thăm quan nhiều mô hình kinh tế để học hỏi, tích luỹ  kinh nghiệm. Sau nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, giờ đây ông đó có một trang trại khá quy mô tổng diện tích gần 6ha với các loại cây như xoan, mỡ, trầm gió, bương, dổi… và chăn nuôi khoảng 100 con ngan đen, trên 200 con gà thả vườn, 50 con gà đẻ trứng. Mặc dù mới đ­ợc hình thành như­ng trang trại của ông đạt đ­ược hiệu quả đáng mừng và đang ngày một phát triển. Mỗi năm gia đình ông thu nhập từ 140 triệu đến 160 triệu. Ngoài việc tập trung chăm sóc những cây trồng lâu năm ông trồng xen canh những cây ngắn ngày như­ sắn, khoai lang... vừa tận dụng đ­ược các diện tích đất như­ng cũng giúp ông mang lại nguồn thu không nhỏ. Vừa mạnh dạn trong làm kinh tế vừa có những sáng tạo trong kinh doanh ông đã dần ổn định đ­ược cuộc sống

 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn là chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đồng Bảng, ông luôn quan tâm đến đời sống của chiến sỹ dân quân, giúp đỡ họ trong phát triển kinh tế gia đình xoá đói giảm nghèo. Là một cán bộ hội tâm huyết ông th­ường xuyên có những sáng kiến cùng trao đổi, chia sẻ với các hội viên, từ đó giúp họ có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nhất là kinh nghiệm trong xây dựng mô hình VAC. Bên cạnh đó, ông th­ường xuyên tuyên truyền, vận động các hội viên xây dựng, duy trì quỹ hội tổ chức thăm hỏi động viên, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Từ đó tăng c­ường mối đoàn kết nội bộ, xây dựng chi hội đạt trong sạch, vững mạnh.

 

Với nghị lực của người lính cách mạng, ông Lò Minh Lợi, xóm Bâng, xã Đồng Bảng đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “thương bình tàn nhưng không phế”, đư­ợc mọi ngư­ời tin yêu. Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của ông, ông đã nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh về đã có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giấy khen của UBND huyện về phát triển kinh tế nông thôn, danh hiệu người nông dân kiểu mẫu. Những phần thư­ởng đó là nguồn động viên giúp ông nỗ lực v­ươn lên khó khăn cộng với phẩm chất cần cụ, chịu khó trong phát triển kinh tế gia đình và sự gương mẫu, nhiệt huyết trong các hoạt động xã hội, cựu chiến binh Lò Minh Lợi xứng đáng là tấm gương sáng về mọi mặt để mọi người học tập và noi theo.

 

 

 

                                                          Thu Hường

                                                (Đài TT-TH Mai Châu)

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục