Từ phát triển đàn dê mỗi năm anh Tiến có thể thu lãi từ 130 – 140 triệu đồng.
(HBĐT) - “Muốn làm tốt công tác dân vận phải có lòng nhiệt tình, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Biết lắng nghe và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, vận động gia đình người thân và cộng đồng xã hội thực hiện và chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Dân vận khéo sẽ quyết định sự thành công trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển K T – XH”.
Đó là chia sẻ của anh Vi Ngọc Tiến (Phó Chủ tịch MTTQ xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi) – 1 trong những cá nhân trẻ tuổi nhất được Chủ tịch UBND tỉnh khen thường vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011 – 2015. Anh cũng là cá nhân xuất sắc được Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2014.
Để dân nghe thì trước hết phải là tấm gương để dân tin. Với suy nghĩ đó, anh Tiến nhận thấy cần mạnh dạn, năng động, có những bước đột phá, đổi mới trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Anh Tiến chia sẻ: Bản thân tôi nhận thấy, cùng trên một mảnh đất để trồng ngô, trồng mía thì hiệu quả kinh tế không cao; qua tìm hiểu tôi thấy trồng cam sẽ hiệu quả hơn nhiều mà cây cam lại phù hợp với điều kiện đất, khí hậu ở Mỵ Hòa, do đó tôi đã mạnh dạn đầu tư trồng 1,5 ha cam. Khi cây cam còn nhỏ, có thể kết hợp với chăn nuôi gà thả vườn. Tận dụng địa thế núi đá quanh khu dân cư, từ 1 cặp dê đầu tiên, tôi đã nhân rộng đàn dê lên lúc cao điểm có tới 150 con, hiện nay đàn dê duy trì trên 70 con. Để có phân phục vụ cho trồng trọt, hiện nay tôi nuôi thêm 4 con bò. Thu nhập từ nuôi gà thả vườn, nuôi dê và nuôi bò mỗi năm có thể cho thu về từ 200 – 230 triệu đồng. Diện tích trồng cam phát triển tốt, đã bước sang năm thứ 3.
Bên cạnh đó, nhận thấy nhu cầu của thị trường, anh Tiến đã đầu tư mua sắm 1 bộ phông bạt, bàn ghế phục vụ đám hiếu, đám hỉ với số vốn ban đầu là 80 triệu đồng. Từ việc cho thuê phông bạt, mỗi năm anh Tiến cũng có thể thu về 50 – 60 triệu đồng. Tập trung phát triển tốt kinh tế hộ gia đình không chỉ giúp gia đình anh Tiến vươn lên làm giàu chính đáng mà còn là điều kiện thuận lợi để anh Tiến có thể hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ MTTQ.
Lần lượt trên cương vị là Bí thư chi đoàn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã và nay là Phó Chủ tịch MTTQ xã, anh Tiến luôn quan tâm thực hiện việc dân vận, vận động quần chúng nhân dân. Trước tiên là vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân phát triển kinh tế. Từ việc tiên phong trong việc cải tạo vườn tạp, trồng cam, anh Tiến đã vận động được 28 hộ dân xóm Đông Hà, xã Mỵ Hòa trồng cam với tổng diện tích trên 44 ha; kết hợp với chăn nuôi gia súc góp phần thiết thực giảm nghèo bền vững, từng bước làm giàu chính đáng.
Trên cương vị chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã, anh Tiến đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND tổ chức hưởng ứng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Vì người nghèo”…..Và vận động hàng trăm lượt đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia hiến máu nhân đạo cứu người. Năm 2014, anh Tiến đã vinh dự được nhận giấy khen của Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.
Trao đổi về việc thực hiện công tác dân vận đối với người trẻ tuổi, anh Tiến cho biết: Là người cán bộ trẻ tuổi, lại được giao trọng trách làm công tác mặt trận, thành viên tổ hòa giải, tôi luôn xác định cần tiếp tục học hỏi, rèn luyện không ngừng. Đặc biệt là phải biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân. Cần tranh thủ tốt sự lãnh đạo của cấp trên và những người có uy tín trong cộng đồng; giải quyết mọi việc thấu tình đạt lý để có được sự tin yêu của nhân dân. Đối với những khó khăn, đổi mới phải luôn tiên phong, đi đầu. Bởi vì chỉ khi nào người cán bộ được nhân dân tin yêu, tôn trọng thì mới có thể làm tốt việc tuyên truyền, vận động, công tác dân vận mới có thể “khéo” và thu được kết quả như mong muốn.
Dương Liễu