Em Bùi Anh Dũng, học sinh lớp 12A1, trường PTDTNT THPT tỉnh là 1 trong 50 học sinh THPT toàn quốc giành được học bổng kỳ thi Olympic toán học “Đã đến lúc du học tại Nga” năm 2015.  Ảnh: Em  Bùi Anh Dũng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

Em Bùi Anh Dũng, học sinh lớp 12A1, trường PTDTNT THPT tỉnh là 1 trong 50 học sinh THPT toàn quốc giành được học bổng kỳ thi Olympic toán học “Đã đến lúc du học tại Nga” năm 2015. Ảnh: Em Bùi Anh Dũng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

(HBĐT) - Vượt qua hơn 3.000 học sinh THPT trên toàn quốc, Bùi Anh Dũng học sinh lớp 12A1, trường PTDTNT THPT tỉnh đã xuất sắc là 1 trong 50 người giành được học bổng kỳ thi Olympic toán học “Đã đến lúc du học tại Nga” năm 2015. Học bổng do Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (Cơ quan đại diện của Rossotrudnichestvo tại Việt Nam), Liên minh các trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị của 3 thành phố: TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh tổ chức.

 

Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm nghề nông ở huyện Lạc Sơn, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn song Bùi Anh Dũng luôn cố gắng phấn đấu học tập vượt lên hoàn cảnh. Với Dũng, gia đình là nguồn động lực đầu tiên và lớn nhất giúp em quyết tâm cố gắng phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập. Dũng chia sẻ: “ Từ nhỏ, em đã có niềm đam mê với các hình khối và con số. Toán học đến với em rất tự nhiên, các kiến thức về toán em ghi nhớ khá dễ dàng, càng học càng ham mê và thích thú. Lên học THPT, nhờ sự chỉ bảo hướng dẫn của thầy cô, đặc biệt là thầy chủ nhiệm, nguồn động lực lớn lao từ gia đình; xây dựng phương pháp học hiệu quả bằng cách ghi nhớ chắc chắn hệ thống kiến thức em đã tham gia các kỳ thi về toán và may mắn đạt được một số thành tích nhỏ.

Bằng đam mê và sự cố gắng hết mình, Bùi Anh Dũng đã đạt đượt những thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Học sinh giỏi được tổ chức hằng năm. Năm 2014, Dũng đoạt huy chương vàng môn Toán tại Festival văn hóa thể thao các trường DTNT trong toàn quốc, năm 2015 đoạt giải ba toán học sinh giỏi cấp tỉnh, 2016 đoạt giải nhất HSG toán cấp tỉnh với số điểm tuyệt đối 20/20, giải nhất đồng đội và cá nhân cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay Casio.

Thầy giáo Quách Đình Hải, P Hiệu trưởng trường PTDTNT THPT tỉnh cho biết: “ Bùi Anh Dũng là một học sinh giỏi tiêu biểu. Trong ba năm học tại trường Dũng luôn cố gắng phấn đấu và đạt thành tích xuất sắc mang về vinh dự, tự hào cho bản thân và nhà trường. Dũng là một trong rất ít những thí sinh đạt điểm số tuyệt đối 20/20 trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi toán cấp tỉnh của trường từ xưa đến nay. Học bổng du học tại Nga là món quà khích lệ xứng đáng cho sự nỗ lực của em.”

Với sự hỗ trợ của học Bổng toàn phần tại các trường khoa học, kỹ thuật hàng đầu ở Nga, ước mơ trở thành kỹ sư tin học của Dũng dù còn nhiều khó khăn nhưng chắn chắn sẽ trở thành hiện thực trong tương lai. Thành công sẽ luôn mỉm cười với sự lạc quan và cố gắng đúng như tinh thần câu châm ngôn yêu thích của Dũng: “Kẻ bi quan luôn nhìn thấy sự khó khăn trong mỗi cơ hội; người lạc quan luôn nhìn thấy các cơ hội trong mọi khó khăn”.

 

                                             

                                                                                 Bùi Thơm (CTV)

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục