Theo Nghị Quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, từ ngày 1/1/2020, huyện Sa Pa sẽ được nâng cấp lên thành thị xã Sa Pa, thuộc tỉnh Lào Cai.


Sa Pa (Lào Cai) trong sương. Ảnh: Nhật Anh/TTXVN

 Với việc được đầu tư mới cơ sở hạ tầng cùng những đổi mới trong quản lý hành chính, Khu du lịch quốc gia Sa Pa hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.


Với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa đa dạng, Sa Pa luôn nằm trong nhóm 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất Đông Nam Á, nhóm 9 điểm đến được trông đợi nhất của thế giới. Đặc biệt, Kênh truyền hình National Geopraphic (Mỹ) đã bình chọn Hoàng Liên Sơn -  Sa Pa đứng thứ 7 trên tổng số 28 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2019 và là điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á năm 2019.

Tiềm năng phát triển du lịch rất lớn nhưng Sa Pa vẫn chưa phát triển đúng tầm, thời gian lưu trú của khách du lịch còn ngắn, mức độ chi tiêu còn thấp. Khu du lịch Sa Pa còn thiếu nhiều các dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm cao cấp… được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, đặc biệt tại trung tâm thị trấn - nơi luôn có lượng khách lưu trú đông đảo. Hiện tại, ngoài khu du lịch Sun World Fansipan Legend và khách sạn Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel được đầu tư hiện đại, đồng bộ với bản sắc riêng thì hệ thống dịch vụ du lịch, giải trí tại Sa Pa bao gồm dịch vụ ăn uống, lưu trú, xông hơi, massage… tập trung chủ yếu tại các cơ sở đơn lẻ. Theo thống kê của ngành Văn hóa, du lịch địa phương, hiện Sa Pa có 571 cơ sở lưu trú dịch vụ du lịch với tổng số 6.786 phòng, 13.642 giường; 275 nhà hàng lớn, nhỏ, 64 nhà hàng trong các khách sạn.

Ông Lê Tân Phong - Chủ tịch UBND huyện Sa Pa cho biết, để chào đón xuân mới 2020 và mừng sự kiện Sa Pa trở thành thị xã, huyện đã khởi động chương trình Lễ hội mùa Đông Sa Pa 2019. Lễ hội diễn ra từ ngày 1/11/2019 đến hết ngày 1/1/2020 với nhiều hoạt động quan trọng và ý nghĩa như: Trưng bày ảnh về Sa Pa - Hành trình từ một trạm nghỉ dưỡng đến khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế; Chương trình Fansipan thiên đường tuyết rơi 2019; Chào đón khách du lịch quốc tế đầu tiên tới Sa Pa; Chương trình nghệ thuật Sa Pa – Tinh hoa hội tụ; Festival đường phố Sa Pa hội nhập và phát triển; Chương trình nghệ thuật chào năm mới, vui cùng ông già Noel. Dịp này, huyện Sa Pa cũng ra mắt một số sản phẩm du lịch mới như trồng cải dầu trên đất ruộng 1 vụ kết hợp với du lịch sinh thái tại các xã quy hoạch vùng danh thắng ruộng bậc thang, các điểm du lịch mới Ngũ Chỉ Sơn, thung lũng Mường Hoa.

Chuẩn bị cho các sự kiện trên, huyện Sa Pa đã tổ chức trồng bổ sung nhiều cây liễu đỏ xung quanh bờ hồ, trồng hoa bổ sung và thay thế một số vị trí; tăng cường công tác cắt tỉa cây xanh, cây cảnh; chỉnh trang lại vị trí đặt các thùng rác, tăng cường công tác thu gom rác. Huyện đang khẩn trương thi công đổ bê tông mặt đường bị hư hỏng, xử lý một số vị trí thoát nước trên đường Thạch Sơn, đường Lê Quý Đôn, xây tường bao chắn đất trên đường Quốc lộ 4D; đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo, sửa chữa sân vận động trung tâm; lát đá đường dạo hai bên bờ hồ; quét sơn, vôi ve cổng hàng rào các cơ quan…

Huyện yêu cầu các ngành chức năng trên địa bàn in 36 băng zôn với nội dung tuyên truyền thành lập thị xã Sa Pa và treo tại trung tâm các xã, thị trấn từ ngày 1/11/2019; hoàn thiện việc xây dựng đĩa tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động tại 18 xã, thị trấn từ ngày 29/10/2019. Huyện Sa Pa cũng chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án phân luồng giao thông, tổ chức các bãi đỗ xe; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ dịp tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch và Lễ công bố thành lập thị xã.

Hiện tại, huyện đã hoàn thiện phương án kiện toàn, đổi tên, tổ chức bộ máy của 9 đơn vị sự nghiệp thuộc huyện sau khi thành lập thị xã; đề nghị HĐND tỉnh Lào Cai thông qua Nghị quyết công nhận 27 tổ dân phố thuộc các phường của thị xã Sa Pa.

Thị xã Sa Pa được thành lập trên cơ sở toàn bộ 681,37 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 81.857 người của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

 

                             Theo TTXVN

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục