(HBĐT) - Bên cạnh sản phẩm du lịch dù lượn vừa được đưa vào khai thác, TP Hòa Bình có nhiều địa danh thu hút du khách trong nước, quốc tế thăm quan, trải nghiệm. Các điểm đến nổi bật là Nhà máy thủy điện Hòa Bình; Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình; Bảo tàng tỉnh; Bảo tàng không gian văn hóa Mường; Bảo tàng di sản văn hóa Mường...


Du khách quốc tế thăm quan Bảo tàng Không gian văn hóa Mường nằm trên đường Tây Tiến, phường Thái Bình (TP Hòa Bình). 

Anh Phan Văn Tính, quê ở tỉnh Bình Thuận chia sẻ: Biết về công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã lâu nên trong chuyến ra Bắc lần đầu tiên này, tôi không bỏ lỡ cơ hội thăm quan, chiêm ngưỡng. Không chỉ qua lời kể của hướng dẫn viên, tôi được "mục sở thị” tổ hợp công nghiệp đầu tiên của thời kỳ CNH-HĐH nước ta, thăm 8 tổ máy với công suất 1.920 MW cung cấp nguồn điện cho cả nước. Đồng thời, chúng tôi được ngắm toàn cảnh hồ Hòa Bình với dung tích gần 9,5 tỷ m3, tận hưởng không khí mát dịu, cảnh quan môi trường trong lành.

Cùng với Nhà máy Thủy điện Hoà Bình, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên công trình thế kỷ được nhiều du khách trên mọi miền đất nước lựa chọn thăm quan. Tượng đài được xây dựng từ năm 1997 trên đỉnh đồi Ông Tượng ở độ cao 186m so với mặt nước biển. Toàn bộ tượng đài có chiều cao 18m, trong đó phần thân tượng cao 13,5m, bệ tượng cao 4,5m, nặng khoảng 400 tấn bằng chất liệu bê tông siêu cao, bê tông granit. Trên bệ tượng đài khắc ghi lời dạy của Bác Hồ cho các thế hệ thanh niên Việt Nam học tập, noi theo: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”. Đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác đã để lại trong lòng du khách những cảm xúc lớn lao về Người Cha già vĩ đại của dân tộc.   

Mở cửa phục vụ vào tất cả các ngày trong tuần, Bảo tàng tỉnh là nơi khách thăm quan đón nhận những món quà tri thức lịch sử - văn hoá vô giá qua trên 18.000 tư liệu, hiện vật trưng bày. Du khách có dịp khám phá nền Văn hoá Hoà Bình nổi tiếng với nhiều cổ vật (trống đồng, chiêng, đồ đồng Đông Sơn…), hiện vật (gốm, trang phục, sản phẩm dệt, nhạc cụ, đồ gia dụng…) thể hiện sinh động bức tranh đời sống vật chất, tinh thần của vùng đất cửa ngõ Tây Bắc.

Để hiểu hơn về con người, miền đất Hoà Bình, du khách ghé thăm Bảo tàng Không gian văn hoá Mường và Bảo tàng Di sản văn hoá Mường. Đây là 2 bảo tàng tư nhân, trong đó, Bảo tàng Không gian văn hoá Mường được ví như xã hội Mường thu nhỏ, tái hiện những nét đặc trưng cơ bản về đời sống kinh tế - xã hội, phong tục tập quán của dân tộc Mường. Bảo tàng Di sản văn hoá Mường là nơi trưng bày hiện vật, không gian nghệ thuật, địa chỉ thăm quan, nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá Mường. Ngoài ra, du khách được thưởng thức ẩm thực mang đậm bản sắc văn hoá Mường.

Trên địa bàn thành phố còn có những địa danh lịch sử - văn hoá nổi tiếng khác, như di tích quốc gia Nhà tù Hoà Bình; địa điểm Bác Hồ về thăm Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa; đền thờ Ba Cô Tiên - động Thăng. Các điểm đến được thiên nhiên ban tặng như: lòng hồ Hoà Bình, thắng cảnh di tích quốc gia động Tiên Phi, rừng lim Dân Chủ.

Đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Trưởng phòng VH-TT TP Hòa Bình cho biết: Thành phố đang phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch dựa vào cảnh quan thiên nhiên, các điểm đến gắn với lịch sử, văn hóa hiện có. Mặt khác, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của du khách. 9 tháng qua, hoạt động du lịch địa phương phục hồi mạnh mẽ, đông đảo khách trong nước, quốc tế đến thăm quan, khám phá du lịch TP Hoà Bình. Trên địa bàn đã hình thành một số tuyến du lịch trải nghiệm hấp dẫn như: tuyến khám phá danh lam thắng cảnh cấp quốc gia động Tiên Phi - động Thăng - bản du lịch cộng đồng Bích Trụ; tuyến tìm hiểu về Di tích lịch sử Nhà tù Hoà Bình - Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình - Di tích lịch sử văn hoá địa điểm Bác Hồ về thăm Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa; tuyến đình Ngòi - bản dân tộc Dao xã Thống Nhất - hồ Đồng Chụa - thác Suối Khang.   

 Bùi Minh     

Các tin khác


Kiểm tra các dự án phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc

Ngày 23/4, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia, do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc.

Ấn tượng du lịch thành phố bên sông Đà

Không chỉ được biết đến là miền đất có thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hoá đặc trưng, TP Hòa Bình còn có ẩm thực độc đáo với những món ăn ngon, lạ miệng, hương vị rượu cần nổi tiếng. Điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa và con người đã tạo nên tiềm năng du lịch phong phú, hấp dẫn cho điểm đến.

VITM Hà Nội 2024 thu hút gần 80.000 lượt khách tham quan, mua tour kích cầu dịp hè

Chiều ngày 14/4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổng kết, bế mạc Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2024 với chủ đề "Du lịch Việt Nam – Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững”. Hội chợ thu hút gần 80.000 khách đến thăm quan, mua sắm tour kích cầu dịp 30/4-1/5 và dịp hè.

Huyện Yên Thủy phát triển du lịch gắn với điểm đến lễ hội, tâm linh

Hiện nay, sản phẩm du lịch của huyện Yên Thủy chủ yếu là du lịch lễ hội, du lịch tâm linh. Bên cạnh đảm bảo nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương luôn chú trọng bảo tồn giá trị di tích lịch sử, văn hoá và lễ hội gắn với khai thác thế mạnh du lịch.

Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục