Ngày 19-12 tại Hà Nội, Cơ quan Du lịch Liên bang Nga (Rostourism) tổ chức chương trình "Nước Nga 2020. Món quà Euro” nhằm giới thiệu về sự kiện Giải vô địch bóng đá châu Âu sẽ diễn ra tại thành phố Saint Peterburg mùa hè năm 2020, đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch Nga tới công chúng Việt Nam.

Bảo tồn, phát triển bền vững khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm

Sau 10 năm bảo tồn, phát triển, hệ sinh thái của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, thành phố Hội An không chỉ được phục hồi tương đối nguyên vẹn mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn.

Một chút...với Cần Thơ

(HBĐT)-Cách đây 10 năm, ngưi viết đã có dp đến thành phố Cn Thơn tượng vi câu ca mt thi: " Cn Thơ go trng nước trong/ Ai đi đến đó lòng không mun về”. Đến sân bay Cn Thơ trong chiu mun. Hà Ni đang lnh ngăn ngt, vy mà vào đến nơi đây, thy m áp quá chng. Có th do khí hu ôn hòa và cũng do con ngưi và cnh sc Tây Đô? Hoàng hôn ráng đ bao trùm thành ph, cũng là lúc thành ph vào đêm…Nhưng thành ph không ng, mà vn sôi đng, rc r vi nhng chuyến du thuyn ngược xuôi trên dòng Hu Giang

Tập huấn nghiệp vụ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp

(HBĐT) - Trong 2 ngày 18 - 19/12, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp. Tham dự lớp tập huấn có hơn 60 học viên là cán bộ làm công tác kế hoạch, xúc tiến thương mại, du lịch các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh.

Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 22/2/2020

Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 22/2/2020 (tức ngày 29 tháng Giêng, năm Canh Tý) tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình. Lễ bế mạc tổ chức tháng 12/2020. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo ngày 10/12, tại Hà Nội.

Đến Vũng Tàu thăm thắng cảnh Bạch Dinh

(HBĐT) - Vũng Tàu là thành phố du lịch nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với đường bờ biển trải dài 20km. Biển xanh bát ngát, núi non trùng điệp cùng những ngôi chùa thanh tịnh và công trình kiến trúc đặc sắc đã tạo nên một thành phố thơ mộng với truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Trong đó, không thể không nhắc tới Bạch Dinh - di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.

Sức quyến rũ của phố cổ Hội An - Nơi thời gian ngưng đọng

Mặc cho không gian và thời gian chuyển dời, phố cổ Hội An vẫn giữ nguyên được những nét đẹp cổ xưa nhất, những quần thể di tích được gìn giữ nguyên vẹn cùng với một nền tảng văn hóa phi vật thể đồ sộ.

Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam - điểm đến hấp dẫn

(HBĐT) - Cách Thủ đô Hà Nội 70 km, dọc theo Quốc lộ 6 hướng Hòa Bình - Sơn La, nằm tại xóm Tiềng, xã Bắc Phong (Cao Phong), Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đem lại trải nghiệm thú vị cho du khách trong và ngoài nước.

Mường Bi sẵn sàng đón khách

(HBĐT) - Thênh thang đường về xóm Lũy Ải! Nhiều du khách đã cảm nhận điều này khi trở lại Mường Bi (Tân Lạc) trong những ngày gần đây. Mường Bi đang chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện để mở hội - hưởng ứng chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019.

Ngày thứ 2 hoạt động đào tạo, trải nghiệm Cuộc thi "Người đẹp xứ Mường"

(HBĐT) - Ngày 4/12, Ban tổ chức tuần Văn hóa du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 tiếp tục tổ chức ngày thứ 2 các hoạt động đào tạo, trải nghiệm cho thí sinh tham gia Cuộc thi Người đẹp Xứ Mường 2019 tại điểm du lịch cộng đồng bản Lác (Mai Châu) và điểm du lịch Cửu thác Tú Sơn (Kim Bôi).

 Xóm Tiện sẵn sàng đón khách du lịch

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Thị Luyến, Phó Chủ tịch UBND xã Thung Nai (Cao Phong) cho biết: Tháng 5/2017, xóm Tiện, xã Thung Nai được Sở VH-TT&DL triển khai xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Để giúp các hộ trong xóm tiếp cận, làm quen và phát triển du lịch cộng đồng, Sở VH-TT&DL đã tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng làm du lịch. Xóm đã cử 5 hộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm du lịch cộng đồng đi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về làm du lịch cộng đồng.

Khu du lịch quốc gia Sa Pa trước vận hội mới

Theo Nghị Quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, từ ngày 1/1/2020, huyện Sa Pa sẽ được nâng cấp lên thành thị xã Sa Pa, thuộc tỉnh Lào Cai.

Khớp nối những khâu cuối cùng cho Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh năm 2019

(HBĐT) - Ngày 2/12, Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 (Tuần lễ) đã họp rà soát những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kịch bản sự kiện, phương án đảm bảo ANTT, an toàn thực phẩm… trong các ngày diễn ra Tuần lễ. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tuần  lễ chủ trì hội nghị.

Huyện Cao Phong - điểm đến của du lịch sinh thái

(HBĐT) - Vừa mải mê ngắm những quả cam chín mọng trong vườn, anh Nguyễn Thanh Đoàn ở Long Biên (Hà Nội) chia sẻ: Năm nào cũng vậy, vào mùa cam chín, tôi đưa vợ con lên đây chơi 2 ngày cuối tuần. Ngày đầu lên bến Thung Nai đi thuyền trên lòng hồ đến các điểm như: đền Thác Bờ, công viên nước, hang Miếng…, chiều tối về bản Giang Mỗ, xã Bình Thanh nghỉ. Cả gia đình tôi đều thích ngủ đêm trải nghiệm ở bản. Buổi tối được thưởng thức những món ăn của người Mường, xem biểu diễn văn nghệ. Sáng hôm sau, cả gia đình đi thăm quan Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam, chiều thăm quan quần thể hang động núi Đầu Rồng ở thị trấn Cao Phong, thăm vườn cam, thưởng thức cam và mua cam về làm quà cho người thân.

Góp sức tạo “nền” cho du lịch vùng Tây Bắc

(HBĐT) - Trong lộ trình đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, tháng 6/2010, Hòa Bình đã ký kết tham gia Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc gồm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ. Theo đó, trong những năm qua, đã có nhiều chương trình, hành động cụ thể để góp sức tạo "nền” cho du lịch vùng Tây Bắc cùng phát triển.

Huyện Lương Sơn phát triển du lịch chất lượng cao

(HBĐT) -Giáp ranh với Thủ đô Hà Nội, giao thông đi lại thuận tiện cùng với thiên nhiên hài hòa, cảnh sắc tươi đẹp, huyện Lương Sơn có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch chất lượng cao. Đến với những điểm nghỉ dưỡng của Lương Sơn, du khách sẽ được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương, tự tay chế biến những món ăn yêu thích, trẻ nhỏ được trải nghiệm các trò chơi dân gian…

Khám phá vẻ đẹp đồi cát Nam Cương

Đồi cát Nam Cương, ở xã An Hải, huyện Ninh Phước được ví như một "tiểu sa mạc" của Ninh Thuận nói riêng và vùng duyên hải miền Trung nói chung với những triền cát độc đáo, trải dài đến tận chân trời.

Hướng tới Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019
Trao giải Cuộc thi Ảnh, video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 26/11, tại Cung Văn hóa tỉnh đã diễn ra lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Ảnh, video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình năm 2019. Sự kiện do Sở VH-TT&DL, Hội Văn học Nghệ thuật và Đài PT-TH tỉnh phối hợp tổ chức.

Về với Củ Chi yêu thương

(HBĐT)-Thực ra đó là một khao khát hàng chục năm trời, mới thành hiện thực: được đến thăm di tích lịch sử Củ Chi anh hùng. Mảnh đất Củ Chi(thuộc Sài Gòn trước đây và thành phố Hồ Chí Minh hôm nay) đã là một huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thần thánh của dân tộc. Miền đất này đã đi vào thơ ca, nhạc họa, điện ảnh…Vẫn nhớ, năm 1980, khi bộ phim "Củ Chi yêu thương", có ngôi sao Nguyễn Chánh Tín đang nổi như cồn vào vai chính, đã khiến bao người yêu miền đất này thêm hiểu và thêm yêu Củ Chi. Nơi những con người kiên cường trong bão lửa, hiên ngang trên mạnh đất thép sát nách Sài Gòn hoa lệ-thủ phủ của chế độ Ngụy Sài Gòn…

Cùng nghe...Vũng Tàu biển hát

(HBĐT)-Những năm 80 của thế kỷ trước, bộ phim ca nhạc " Hát về đất nước” khiến giới trẻ phía Bắc rạo rực như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới do nhạc nhẹ phía Nam đem lại. Trong phim có cảnh ca sĩ Nhã Phương, ngôi sao nhạc nhẹ đang nổi lúc đó cùng ban nhạc biểu diễn ngay trên bãi biển Vũng Tàu. Bãi biển đẹp với cát trắng, nắng vàng và giọng hát sôi nổi tha thiết đó làm bao người…muốn được đến với biển đẹp Vũng Tàu một lần trong đời. Câu hát của bài hát "Tình ca Vũng Tàu”(nhạc và lời Hoàng Vân) vẫn còn bay mãi bên bờ sóng: "Chiều chiều em đạp xe/Thả tóc dài Bến Đá…Bãi Trước và Bãi Sau/Mãi mãi là của nhau…”

Thăm chùa Non Nước

(HBĐT) - Chúng tôi có dịp đến thăm chùa Non Nước, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội vào một ngày đầu đông. Không đông đúc, chen chân như những ngày đầu năm lễ hội, chùa Non Nước những ngày này thật bình yên. Không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử linh thiêng, hào hùng của dân tộc, chùa Non Nước còn là không gian thanh nhã giữa khung cảnh bao la, hùng vĩ của núi non trùng điệp và hồ nước xanh trong.

Di sản văn hóa - du lịch góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia

Di sản văn hóa luôn là nguồn tài nguyên quý báu, góp phần làm nên thương hiệu, hình ảnh của mỗi quốc gia, dân tộc.

Kỳ thú…Cát Bà

(HBĐT)-Cũng từng có dự định đi Cát Bà(huyện đảo Cát Hải-Hải Phòng) từ nhiều năm trước. Nhưng vì ngại, vì những bức ảnh chụp cảnh từng đoàn người rồng rắn chờ qua phà trên "phây-búc”(thời trước khi có con đường mới). Mỗi ngày chỉ có 2 chuyến phà ra đảo Cát Bà và việc di chuyển bằng phà cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Từ khi có cây cầu Lạch Huyện, các phương tiện ra đảo Cát Bà rút ngắn thời gian xuống còn 30 phút. Cây cầu đã "kéo” Cát Bà gần hơn với thành phố cảng, với du khách gần xa…Những ngày ngắn ngủi ở Cát Bà đã tạo nên trong lòng những dư vị thật tuyệt vời. Cát Bà…kỳ thú, chắc chắn sẽ còn cần phải trở lại…

Khai trương Cổng Du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình

(HBĐT)- Ngày 18/11, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức khai trương Cổng Du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Dũng Thái, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Huyện Kim Bôi: Bảo tồn, phát huy giá trị di tích

(HBĐT) - Hiện nay, huyện Kim Bôi có 5 di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh. Trong đó, khu mộ cổ Đống Thếch (xã Vĩnh Đồng) là di tích khảo cổ cấp quốc gia. Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh gồm: đình Chiềng (xã Vĩnh Đồng), chùa Bôi (xã Nam Thượng). Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh: đình Lập (xã Lập Chiệng) và di tích cách mạng Bác Hồ về thăm Huyện ủy Kim Bôi (thị trấn Bo). Thời gian qua, huyện thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy giá trị di tích trên địa bàn.