(HBĐT) - Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được tỉnh quan tâm, xác định qua đó tạo ra hiệu ứng tốt giúp hình ảnh, vị thế Khu du lịch (KDL) hồ Hòa Bình được nâng tầm, hội nhập quốc tế.

Đặc sản mùa nước nổi đã xuất hiện ở An Giang

Cá linh non - loài cá đặc trưng của mùa nước lũ hay còn gọi mùa nước nổi đã xuất hiện ở các chợ cá tỉnh An Giang.

Huyện Cao Phong - đa dạng các loại hình du lịch để thu hút du khách

(HBĐT) - Nói đến huyện Cao Phong, du khách gần xa đã biết đây là một trong bốn vùng Mường cổ nổi tiếng của tỉnh: nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động. Mường Thàng - Cao Phong từ lâu được biết là vùng đất giàu bản sắc văn hóa truyền thống. Huyện có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, trù phú với nhiều danh thắng chứa đựng những huyền thoại đã đi vào lịch sử. Nơi đây còn lưu giữ những nét đẹp truyền thống trong nếp sống, sinh hoạt, kiến trúc nhà ở của cộng đồng người Mường đã và đang hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn.

Hấp dẫn điểm du lịch sinh thái đảo Dừa

(HBĐT) - Được bao bọc bởi hàng trăm cây dừa nhiều năm tuổi, khu du lịch sinh thái đảo Dừa ở xóm Săng Trạch, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) mang vẻ đẹp duyên dáng cùng sức hút riêng. Khoảng 6 năm trở lại đây, đảo Dừa trở thành một trong những điểm thăm quan, nghỉ dưỡng được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình khám phá vẻ đẹp vùng lòng hồ Hòa Bình.

Thăm chiến địa huyền thoại bên dòng Bạch Đằng giang

(HBĐT) - Sử sách ghi lại, 2 cây lim hơn 700 tuổi ở phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) là chứng tích còn lại trong khu rừng được quân, dân nhà Trần chặt làm cọc trên sông Bạch Đằng làm nên chiến thắng oanh liệt, đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông trong trận chiến ngày 8/3 năm Mậu Tý 1288. Hai cây lim cổ thụ cùng các địa danh như bến Rừng, chợ Rừng... nằm trong quần thể khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng được xếp hạng khu di tích quốc gia đặc biệt.

Bảo ngọc Tịnh Biên

(HBĐT) - Đã có một Tịnh Biên khổ cực và buồn bã như thế trong suốt những năm kháng chiến oanh liệt, đã có một vùng đất hào hùng ngày nào chỉ là hình ảnh của dãy núi Thất Sơn hùng vĩ, là một vùng quê nghèo và những mảnh ruộng gắn liền với dáng đứng người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ngày nay Tịnh Biên trở thành một viên ngọc quý khoác lên mình tấm lụa tiềm năng phát triển ngành công nghiệp không khói, với một lực hấp dẫn giới đầu tư to lớn.

Khảo sát ý kiến người dân về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng vùng hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 31/8, tại xã Thung Nai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng tổ chức hội nghị khảo sát lấy ý kiến của người dân các xã: Thung Nai, Bình Thanh, Dũng Phong, Thu Phong (Cao Phong) về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng hồ Hòa Bình gắn với du lịch cộng đồng (DLCĐ). Tham gia có đại diện các ban, ngành, đoàn thể và trưởng, phó Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng 4 xã; trưởng các nhóm cộng đồng.

Du lịch cộng đồng Bưởi Cại mong được tiếp thêm nguồn lực

(HBĐT) - Từ cuối năm 2019, xóm Bưởi Cại, xã Phú Cường (Tân Lạc) chính thức khai trương điểm du lịch cộng đồng (DLCĐ). Cùng với xóm Lũy Ải - xã Phong Phú, xóm Chiến - xã Vân Sơn, Bưởi Cại trở thành 1 trong 3 mô hình điểm DLCĐ được đưa vào hoạt động trên địa bàn.

Ai lên xứ Lạng cùng anh…

(HBĐT) - Cũng đã nhiều lần hành hương lên Lạng Sơn, nhưng lần nào cũng có cảm xúc vẹn nguyên như lần đầu năm nào. Lòng ngân nga câu thơ của tác giả khuyết danh: Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa/ Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh/ Ai lên xứ Lạng cùng anh…”. Đi qua mỗi địa danh lịch sử, gặp các miền quê văn hóa giàu bản sắc càng thấy Lạng Sơn gần gũi thân tình. Trải qua bao thăng trầm, biến cố, sau những cố gắng không ngừng nghỉ, Lạng Sơn nay thanh bình, tạo ấn tượng mạnh trong lòng du khách bởi nét đẹp hiếm có với nhiều danh thắng, di tích lịch sử đi vào lòng người…

Du lịch Hòa Bình - những điểm đến hấp dẫn

(HBĐT) - Với tiềm năng, lợi thế về văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên cùng sự quan tâm đầu tư phát triển du lịch, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ngày càng được du khách biết đến và lựa chọn là điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Khảo sát ý kiến người dân về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng vừa tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người dân tại các xã: Gia Mô, Nhân Mỹ (Tân Lạc); Tú Sơn (Kim Bôi); Quyết Thắng (Lạc Sơn); Cao Sơn (Đà Bắc) về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng (DLCĐ). Tham dự có 160 đại biểu đại diện cho các nhóm cộng đồng, trưởng và phó Ban Thanh tra nhân dân các xã.

Săn mây Trà Sư

Không hổ danh là nàng thơ kiều diễm đẹp nức lòng người bởi Trà Sư luôn khéo léo điểm tô nhan sắc, chăm chút khoác cho mình những bộ xiêm y lộng lẫy, kiêu sa. Đến đây, du khách sẽ được tận hưởng ngay cảm giác mắt nhìn mây bay, tóc vờn gió núi thỏa sức so deep để có những shoot hình cực chất, hiện thực hóa giấc mơ "Săn mây Trà Sư” nghe có vẻ lạ lùng. Trà Sư bao giờ cũng thế luôn làm mới mình bằng những công trình tư duy đầy nghệ thuật làm đẹp lòng du khách phương xa. Minh chứng rõ nhất là tuyệt tác cầu Kiều, kiêu hãnh bắc qua dòng kênh trong xanh có sức hút mãnh liệt đối với những ai đam mê xê dịch.

Khám phá miền biên viễn Tây Nam của Tổ quốc

(HBĐT) - Nơi ấy có gì? Có những huyền thoại trường tồn trên đỉnh Thất Sơn linh thiêng. Bao chứa những giá trị đặc biệt ẩn và lộ diện ở tuyến đầu biên giới. Tất cả sẽ được du khách chạm đến trong hành trình ngược dòng kênh Trà Sư ăm ắp nước để khám phá miền biên viễn Tây Nam.

Đánh thức tiềm năng du lịch xã vùng cao Ngọc Lâu

(HBĐT) - Khung cảnh thơ mộng của vùng núi cao với những ngôi nhà sàn, khí hậu mát mẻ, trong lành, tạo tiềm năng phát triển du lịch cho xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn). Ngoài thắng cảnh thác Mu tại xã Tự Do, bãi Bùi của xã Ngọc Lâu cũng hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn của vùng cao huyện Lạc Sơn.

“Trình làng” siêu phẩm cầu kiều Trà Sư

Vừa tròn 132 năm kỷ niệm Ngày sinh Cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám, 55 năm Quốc khánh 2/9 và chào mừng Thành phố Long Xuyên được công nhận đô thị loại I, Tập đoàn Sao Mai chính thức "trình làng” siêu phẩm cầu kiều Trà Sư độc nhất vô nhị.

Du lịch Nam Bộ tìm cách ''''phá băng''''lần hai

Chỉ sau một thời gian ngắn phục hồi với nhiều tín hiệu vui, thời điểm này, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, hoạt động du lịch nội địa lại thêm một lần gặp khó.

Huyện Lạc Sơn: 42 cá nhân, hộ gia đình, HTX được tập huấn kỹ năng về dịch vụ du lịch nông thôn (OCOP)

(HBĐT) - Ngày 17/8, tại huyện Lạc Sơn, Sở VH-TT&DL tổ chức lớp tập huấn kỹ năng về dịch vụ du lịch nông thôn (OCOP). 42 cá nhân, hộ gia đình, HTX đang kinh doanh, có khả năng phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM, cán bộ phụ trách công tác du lịch Phòng VH-TT huyện, công chức VH-XH xã điểm về tiềm năng du lịch cộng đồng Tự Do đã tham dự chương trình.

Nhiều điểm vui chơi, nghỉ dưỡng hấp dẫn mùa hè

(HBĐT) - Không cần tìm ở đâu xa, trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều điểm đến thu hút du khách trong, ngoài tỉnh, khách quốc tế vui chơi, nghỉ dưỡng dịp hè này.

Cách ly trong nhà ''bong bóng''

Ngoài giường đôi, ngôi nhà trang bị thêm bể tắm nước nóng ngoài trời, nhà vệ sinh và phòng bếp mở cho khách tự nấu ăn.

Xây dựng sản phẩm du lịch vùng hồ hấp dẫn

(HBĐT) - Đó là một trong những mục tiêu được ngành du lịch tỉnh nỗ lực thúc đẩy trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Từ đó, góp phần quan trọng phát triển khu du lịch (KDL) hồ Hòa Bình sớm trở thành KDL quốc gia, tạo dựng thương hiệu, cũng như cung cấp những sản phẩm đủ sức hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế.

TP Hồ Chí Minh kiểm soát chặt nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ du khách

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, tất cả du khách TP Hồ Chí Minh từ Đà Nẵng trở về sẽ phải áp dụng biện pháp cách ly 14 ngày để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng Tháp phát triển du lịch gắn với thương hiệu ''Đất Sen hồng''

Ở Đồng Tháp, sen không chỉ là loại nông sản có giá trị về mặt kinh tế mà còn là hình ảnh thương hiệu của người dân xứ bưng biền: "Đồng Tháp – đất Sen hồng”.

Các di sản UNESCO ở 71 quốc gia vẫn đóng cửa vì đại dịch Covid-19

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới, cuộc khảo sát do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) thực hiện đến hết ngày 20-7 cho thấy, hiện 71 quốc gia vẫn đóng cửa hoàn toàn các khu vực Di sản thế giới của UNESCO.

Chú trọng liên kết phát triển sản phẩm du lịch

(HBĐT) - Hoạt động liên kết phát triển trong những năm qua được tỉnh chú trọng, góp phần khai thác tiềm năng du lịch, đẩy nhanh các chỉ tiêu về khách du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực du lịch, phát triển KT-XH các địa phương. 

Đưa hình ảnh hồ Hòa Bình đến với muôn phương

(HBĐT) - Tiếp tục thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá về hình ảnh, sản phẩm du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai có hiệu quả trang thông tin điện tử du lịch thông minh… Đó là những phần việc được ngành VH-TT&DL lên kế hoạch thực hiện trong thời gian tới nhằm xây dựng khu du lịch hồ Hòa Bình trở thành điểm du lịch hút khách.