(HBĐT) - Các sản phẩm, dịch vụ là yếu tố quan trọng để phát triển du lịch, tạo dấu ấn trong lòng du khách. Những năm qua, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, các khu, điểm du lịch trên khu du lịch (KDL) hồ Hoà Bình đã xây dựng sản phẩm, dịch vụ du lịch phong phú, hấp dẫn. Từ đó, thu hút ngày càng đông khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá…
Sau thời gian dài "đóng băng” do đại dịch Covid-19, bước sang năm 2022, ngành du lịch Việt Nam đã có những dấu hiệu khởi sắc ở cả thị trường du lịch nội địa và quốc tế, hứa hẹn khả năng phục hồi mạnh mẽ, nhanh chóng để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
Sau một thời gian dài đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19, Hà Nội đã chính thức cho phép các di tích mở cửa đón khách từ ngày 12/2.
(HBĐT) - Nghỉ dưỡng ngày càng có xu hướng lên ngôi, nhất là trong các kỳ nghỉ dài ngày. Thỏa mãn nhu cầu về một nơi biệt lập, riêng tư, không khí trong lành, tích hợp nhiều tiện ích, các khu nghỉ dưỡng ở Hòa Bình đang là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.
(HBĐT) - Hiện đang là thời gian cao điểm mùa lễ hội xuân, lượng khách du lịch đến thăm quan, chiêm bái khu vực hồ Hòa Bình tăng lên đáng kể, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung triển khai giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa khu vực hồ Hòa Bình.
Lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 đang tăng mạnh, báo hiệu tín hiệu đầy khả quan về sự phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch Việt Nam năm 2022.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9/2 cho biết: Từ khi thực hiện Chương trình thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam đến ngày 7/2/2022, nước ta đã đón được 8.967 khách du lịch quốc tế đến 3 địa phương là Kiên Giang (Phú Quốc), Khánh Hòa và Quảng Nam.
Ngày 8/2, UBND TP Hà Nội có văn bản đồng ý với đề xuất của UBND huyện Mỹ Đức về mở cửa tổ chức đón khách tới chùa Hương.
(HBĐT) - Từ mồng 3 Tết, các bản làng du lịch cộng đồng người Thái ở huyện Mai Châu đã nhộn nhịp đón khách trở lại. Đông đảo khách nội địa đã chọn hướng du xuân và trải nghiệm đón Tết trên bản Thái.
Chiều 7/2, đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 31/1 đến ngày 6/2 (nhằm ngày 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), tổng doanh thu ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đạt khoảng 3.100 tỷ đồng
Những ngày đầu Xuân Nhâm Dần, mỗi ngày tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) đón hàng nghìn du khách đến chiêm bái, tham quan, du lịch.
Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh đã thu hút 135.000 lượt du khách.
Chiều 6/2, ban tổ chức đường hoa Tết Nhâm Dần 2022 cho biết, trong 9 ngày hoạt động, đường hoa Nguyễn Huệ đã có khoảng 350.000 lượt khách đến tham quan, thưởng lãm, tăng 440% so với Tết năm 2021.
Những ngày đầu xuân Nhâm Dần, người dân đổ về các khu du lịch tăng đột biến. Ðà Lạt, Sa Pa, Vũng Tàu, Phú Quốc, Nha Trang... đều đông du khách, một số nơi quá tải cục bộ. Lý do là sau khoảng thời gian dài ảnh hưởng vì đại dịch, đúng dịp thời gian nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, người dân đã có những kế hoạch du lịch để thư giãn, nghỉ ngơi. Việc du khách tràn ngập, kẹt xe, tắc đường, khách sạn đông đúc, chỗ ăn nghẹt người và giá cả nhảy múa tái diễn... ở các điểm du lịch khiến không ít người lo ngại.
Từ cửa sổ của chiếc thủy phi cơ, vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được thu trọn qua khái niệm "Bird’s eyes view", gọi theo ngôn ngữ điện ảnh là ngắm cảnh bằng đôi mắt chim bay trên trời hay góc mắt chim, khiến tôi lầm tưởng mình đang xem phần mở đầu của bộ phim bom tấn Kong: Skull Island cũng với những cảnh quay tại đây. Vịnh Hạ Long hiện ra từ trên cao hết sức hùng vĩ, hoành tráng với bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, tráng lệ với vô vàn hòn đảo nhấp nhô trên mặt vịnh hòa cùng mặt nước mầu lục bảo làm đắm say lòng người.
Sáng 2/2, Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An chính thức mở cửa trở lại phục vụ du khách sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19.
(HBĐT) - Với điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn đa dạng, phong phú, Hoà Bình đang phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ). Đây là xu hướng du lịch đặc biệt thu hút khách, nhất là trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Du khách đang quay trở lại những giá trị cốt lõi và tìm đến sự an toàn.
(HBĐT) - Hà Giang là mảnh đất biên cương, địa đầu cực Bắc Tổ quốc, nơi hội tụ 19 dân tộc anh em với những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo đang được gìn giữ, phát huy. Đây cũng là địa phương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đó không chỉ là tài sản quý giá để thúc đẩy phát triển KT-XH, mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.
(HBĐT) - Trong suốt 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng khách du lịch hồ Hoà Bình giảm mạnh, kéo theo doanh thu và lợi nhuận của các đơn vị kinh doanh vận tải trong khu vực ảnh hưởng nặng nề.
(HBĐT) - Đi du lịch Tết đã, đang trở thành thói quen của nhiều người dân và khách quốc tế sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Với lợi thế gần Thủ đô Hà Nội, đáp ứng tiêu chí an toàn phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, các điểm đến của tỉnh thu hút khá đông du khách đến thăm quan, trải nghiệm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
(HBĐT) - So với các khu, điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đã có tiếng ở huyện Kim Bôi thì An Lạc Eco Farm and Hot Springs (xã Vĩnh Đồng) là điểm du lịch mới mẻ. Với sản phẩm chính là nguồn nước khoáng nóng, khí hậu trong lành và khung cảnh nên thơ, phù hợp cho những kỳ nghỉ cuối tuần, điểm du lịch sớm trở thành nơi níu chân du khách.
Tổ chức Du lịch thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO) ngày 18/1 công bố báo cáo cho biết ngành du lịch thế giới trong năm 2021 hầu như không có sự cải thiện so với năm 2020, với mọi chỉ số đều ở mức thấp hơn so với thời trước đại dịch COVID-19.
Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022 và chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) tổ chức triển lãm Sắc xuân qua sưu tập tranh dân gian Tứ bình của Bảo tàng.