(HBĐT) - Đến đây, tôi mới thực sự hiểu tại sao nhiều người lại yêu Hà Giang đến thế!Từ thành phố Hà Giang, chúng tôi ngược lên phía Bắc, bắt đầu hành trình hướng tới cao nguyên đá Đồng Văn - di sản Công viên địa chất toàn cầu trải dài qua địa bàn bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Cả bốn huyện đều nằm trên quốc lộ 4C - còn được biết đến với cái tên đặc biệt: Con đường Hạnh Phúc.

Kashihara – Vùng đất cố đô Nhật Bản                                                                                    

Ghi chép của Bình An

(HBĐT) - Mới đầu thu, tôi được tham gia đoàn công tác của các nhà báo Việt Nam đến thăm Nhật Bản, một trong những đất nước tôi vô cùng ngưỡng mộ bởi những tinh hoa, kỳ tích lớn lao…Thực tình, trong khoảng thời gian 5 ngày, nhờ hệ thống tàu cao tốc Shinkansen, chúng tôi cũng đi được vài thành phố như Kiodo, Nara, Osaka… Dẫu vậy, cũng chỉ như "cưỡi ngựa xem hoa’. Nhưng những gì khám phá ở vùng đất Nara có thành phố Kashihara, cố đô cổ với tôi mới thật ấn tượng.

Xu hướng du lịch cho người bận rộn

(HBĐT) - Công việc căng thẳng, không khí ô nhiễm, ngột ngạt… nhiều người muốn tìm nơi thư giãn hít thở không khí trong lành sau mỗi tuần làm việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện kinh tế, thời gian để được đi du lịch. Do vậy, xu hướng du lịch tại chỗ hay du lịch gần chỗ ở là lựa chọn tối ưu nhất.

Xuân về trên bản Mừng

(HBĐT) - Trở lại xã Xuân Phong (Cao Phong) - nay là xã Hợp Phong sau sáp nhập, trong những ngày cuối đông, nơi được người dân ví von như "SaPa của Cao Phong”, cái rét "bủa vây” khiến chúng tôi xuýt xoa. Ở đó, có những con người hiền lành, chất phác và mến khách tạo thành hơi ấm của ngọn lửa sưởi lòng người trong giá rét. "Bản nghèo vùng cao này đã thay đổi nhiều lắm!” - ông Bùi Văn Phượng, Bí thư Chi bộ xóm Mừng chia sẻ.

Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN-Mỹ hỗ trợ Campuchia phát triển du lịch

Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN-Mỹ sẽ hỗ trợ Campuchia quản lý ngành du lịch, đa dạng hóa và phát triển các sản phẩm du lịch thông qua các dự án đầu tư.

Rực rỡ sắc màu chợ hoa truyền thống trên phố cổ Hà thành

Chợ hoa Tết truyền thống tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, mà người dân thường quen gọi là Chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân Hà thành.

Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh sẽ kéo dài 12 ngày

Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh năm 2020 sẽ được tổ chức trong 12 ngày, từ ngày 19 - 30/1/2020 (tức ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng âm lịch) để phục vụ người dân du Xuân, đón Tết Nguyên đán 2020.

Tiếp tục tạo đà phát triển du lịch trên địa bàn

(HBĐT) - Ngày 13/1, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Hơn 100.000 vé máy bay và gần 20.000 tour giá rẻ tại VITM 2020

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam năm 2020 (VITM) sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4/4/2020 tại Hà Nội với chủ đề "Di sản- Nguồn lực của Việt Nam”.

Du Xuân non nước Cao Bằng

Cao Bằng, tỉnh miền núi biên giới Đông Bắc có diện tích tự nhiên 6.703,42 km2, diện tích núi rừng chiếm hơn 90%, là cao nguyên đá vôi xen với đất, độ cao trung bình trên 300m, vùng giáp biên có độ cao từ 600 đến 1.300m so với mặt nước biển. Là tỉnh có địa hình khá đa dạng, nhiều sông suối, đồi núi trùng điệp, thung lũng sâu… đã tạo ra nhiều tiểu vùng sinh thái đặc thù có thể phát triển những sản phẩm đặc trưng.

Tây Ninh và Phú Quốc là hai điểm sáng giá cho du Xuân

Tây Ninh và Phú Quốc không mới, nhưng những trải nghiệm mới toanh vừa ra mắt những ngày đầu năm lại đang đưa hai điểm đến này thành địa chỉ chơi Tết Canh Tý độc đáo bậc nhất "vịnh Nam Bộ”.

Thủ tướng Chính phủ xếp hạng bảy di tích quốc gia đặc biệt

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải cùng nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Hấp dẫn nhiều tour du lịch dịp Tết Nguyên đán

Khác với các năm trước, Tết dương lịch năm 2020 nghỉ một ngày vào giữa tuần và lại gần với dịp Tết Nguyên đán nên nhu cầu du lịch của người dân Thủ đô năm nay đổ dồn vào dịp Tết Nguyên đán.

Nhà thờ đá Phát Diệm - độc đáo kinh đô Công giáo Việt Nam

(HBĐT) - Nhà thờ đá Phát Diệm là quần thể nhà thờ Công giáo được các chuyên gia đánh giá đẹp nhất Việt Nam. Công trình là sự kết hợp độc đáo của kiến trúc đình, chùa phương Đông với lối kiến trúc Gôtic của phương Tây. Công trình còn đặc sắc bởi sự hài hòa âm dương trong từng phiến đá.

Xu hướng du lịch 2020: Du thuyền trên sông Mê Kông sẽ bùng nổ

Du thuyền trên sông Mê Kông là một cách an toàn, thuận tiện và rất dễ chịu để khám phá khu vực. Đây được đánh giá là một trong những xu hướng du lịch của năm 2020.

Ấn tượng du lịch xóm Sưng

(HBĐT) - Không trù phú, nhộn nhịp, không tấp nấp người xe, đến với xóm Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc) còn phải vượt qua những cung đường uốn lượn, nhỏ hẹp. Vậy mà từ vài năm nay, nơi đây trở thành điểm hẹn thú vị của du khách, nhất là khách du lịch nước ngoài.

Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.000 tỷ đồng

(HBĐT) - Năm 2019, tỉnh ta đón khoảng 3,1 triệu lượt khách đến thăm quan, khám phá tại các điểm du lịch, đạt 103,3% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế 403.000 lượt người; khách nội địa trên 2,6 triệu lượt người. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.000 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch).

Về nơi khởi nguồn câu ca "Gió đưa cây cải về trời"

Côn Đảo không chỉ nổi tiếng bởi cảnh đẹp kỳ vĩ và những di tích lịch sử trong 2 cuộc chiến tranh cứu nước như: hệ thống nhà tù, nghĩa trang Hàng Dương, khu di tích chị Võ Thị Sáu... Nơi đây còn có nhiều địa danh gắn liền với các sự tích, truyền thuyết, câu chuyện lịch sử được lưu truyền trong nhân gian mà du khách đến Côn Đảo không thể bỏ qua. An Sơn miếu nơi thờ bà Phi Yến vợ vua Nguyễn Ánh (triều Nguyễn) là một nơi như vậy. Ngôi miếu đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xếp hạng di tích cấp tỉnh.  

Đi chơi đâu ở Hòa Bình trong ngày nghỉ Tết Dương lịch 2020?

(HBĐT) - Trong cái rét cuối đông, mọi người, mọi nhà đều đang hối hả bận rộn với những công việc còn lại trong năm cũ 2019 để bước sang năm mới dương lịch 2020 đầy hy vọng về một năm may mắn và thành công. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay đúng vào ngày thứ 4 giữa tuần, nên chỉ được nghỉ duy nhất một ngày 1/1/2020. Vậy, các gia đình và nhóm bạn trẻ nên chọn đi chơi đâu vào dịp này tại mảnh đất Hòa Bình thơ mộng?

Quảng Nam đón vị khách du lịch quốc tế thứ 4,6 triệu năm 2019

Tối 25/12, tại Di sản Văn hóa thế giới Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 4,6 triệu năm 2019.

Vườn quốc gia U Minh Thượng - khu rừng độc đáo, quý hiếm trên thế giới

Đây không chỉ là khu dự trữ sinh quyển thứ 5 ở Việt Nam được UNESCO công nhận cho đến hiện tại mà còn là khu dự trữ lớn thứ hai trong tổng số 8 Khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam.

Nắng gió Tuy Hòa-Phú Yên

(HBĐT)-Từ rất lâu đã ấn tượng đặc biệt về vùng đất Phú Yên, nơi cái nắng, cái gió đã lồng lộng đi vào câu thơ của nhà thơ Trần Mai Ninh năm nào: Ơ cái gió Tuy Hoà/Cái gió chuyên cần/Và phóng túng/Gió đi ngang, đi dọc/Gió trẻ lại - lưng chừng/Gió nghỉ/Gió cười,/Gió reo lên lồng lộng... Từng một lần ngồi bên một quán nhỏ bên dòng sông Đà Rằng-chảy từ đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ nghe gió thổi vi vút, để rồi có lần nữa trở dải đất miền Trung nhiều điều tuyệt vời này...

Tam Đảo – xứ sở sương mù huyền ảo

(HBĐT) - Xứ sở sương mù huyền ảo Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội hơn 80 km, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Nơi đây có khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh sắc núi rừng hùng vĩ, được du khách ví von như xứ sở sương mù huyền ảo, Đà Lạt thứ 2 của Việt Nam.

Du lịch tâm linh trên hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Hồ Hòa Bình không chỉ nổi tiếng bởi các xóm, bản du lịch cộng đồng với không khí mát dịu, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng mà còn nổi tiếng bởi các điểm du lịch tâm linh. Dịp đầu xuân năm mới, đền Thác Bờ, đền Đôi Cô, thắng cảnh quốc gia động Thác Bờ thu hút số lượng lớn khách du lịch tới chiêm bái cầu may mắn, cầu lộc, cầu tài…

Tỉnh ta đăng cai tổ chức Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020

(HBĐT) - Sáng 20/12, tại thành phố Yên Bái, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2019, triển khai hoạt động hợp tác năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Du lịch; lãnh đạo UBND các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang. Về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.