Dịch Covid-19 tại châu Á như Ấn Độ, Thái-lan, Lào, Cam-pu-chia… đang diễn biến rất đáng lo ngại. Nước ta đã qua hơn 30 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại vẫn rất lớn. Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay, dự báo nhiều người đổ về các khu vui chơi, điểm du lịch. Vì vậy, chính quyền các địa phương cần xây dựng và thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn phòng, chống dịch cho khách du lịch và người dân, để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

Khai trương "Tour du lịch xanh tại bản Văn hóa cộng đồng dân tộc Mường, xã Suối Hoa và trải nghiệm các trò chơi dưới nước"

(HBĐT) - Ngày 28/4, tại Cụm nhà nổi, bản Ngòi, xã Suối Hoa (Tân Lạc), Công ty CP Du lịch Hòa Bình đã tổ chức khai trương chương trình "Tour du lịch xanh tại bản văn hóa cộng đồng dân tộc Mường, xã Suối Hoa và trải nghiệm trò chơi dưới nước".

Phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến cả hai loại hình của du lịch quốc tế là inbound (đưa khách nước ngoài đến) và outbound (đưa khách trong nước ra nước ngoài) gần như tê liệt. Trong bối cảnh này, du lịch nội địa (du lịch trong nước) được xác định là cứu cánh để từng bước phục hồi ngành công nghiệp không khói nước nhà. Song làm thế nào để đưa du lịch nội địa trở thành trụ cột mang tính chiến lược và lâu dài đối với sự phát triển của du lịch Việt Nam, thì đòi hỏi phải có chiến lược mang tính tổng thể và đồng bộ.

Lãnh đạo cảng hàng không chịu trách nhiệm nếu để xảy ra COVID-19 tại cảng

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến dịp cao điểm nghỉ Lễ 30/4-1/5 sẽ đón lượng khách qua cảng đạt mức kỷ lục trên 75.000 lượt khách. Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch COVID-19 tại các quốc gia lân cận diễn biến phức tạp, lây lan khó kiểm soát, trong khi không ít người dân đang có dấu hiệu chủ quan, lơ là đối phó, Bộ GTVT yêu cầu ngành Hàng không chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó dịch qua hàng không.

Nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 24/4, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch đã tổ chức đoàn làm việc nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tại một số điểm du lịch của huyện Mai Châu.

Du lịch Đại Lải - những ấn tượng khó phai

(HBĐT) - Đại Lải vẫn là điểm đến được lựa chọn trong chuyến du lịch đầu hè của mấy gia đình chúng tôi. Nơi đây, cảnh sắc hài hòa, không khí trong lành, mát mẻ, không gian thoáng đãng, sạch sẽ cùng với cơ sở hạ tầng du lịch được đầu tư bài bản, đẳng cấp; các dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi phong phú nên điểm du lịch này đã trở thành điểm đến của nhiều bạn trẻ và các gia đình nghỉ ngơi cuối tuần.

Huyện Kim Bôi: Hấp dẫn điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng

(HBĐT) - So với các địa phương khác trong tỉnh, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Kim Bôi khá ổn định và ít chịu tác động của đại dịch Covid-19. 3 tháng đầu năm, toàn huyện đón 20.000 lượt khách, đạt doanh thu khoảng trên 18 tỷ đồng. Hiện nay, nhờ dịch bệnh được kiểm soát, lượng du khách đến thăm quan tại các điểm đến tiếp tục tăng mạnh, tập trung vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Xu thế du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Mua combo, đi theo nhóm nhỏ

Với bốn ngày nghỉ dịp lễ 30/4 -1/5, du lịch nội địa dự kiến sẽ hút khách và đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Đặc biệt, qua dịp nghỉ lể Giỗ Tổ Vua Hùng vừa qua, các điểm du lịch luôn chật kín khách cho thấy nhu cầu đi chơi dịp này của người dân rất lớn.

Có một Trà Sư rất “nghệ”

Trà Sư luôn rất "nghệ” mỗi khi dừng chân ghé đến. Để khi lạc vào khung cảnh thần tiên ấy một lần nữa, là ký ức những ngày tháng bình yên lại ùa về…

Nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tại huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 17/4, Đoàn công tác Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch đã kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tại một số khu du lịch trọng điểm trên địa bàn huyện Kim Bôi.

Huyện cao phong: Quý I có 30.000 lượt khách đến thăm quan du lịch

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, lượng khách đến thăm quan, du lịch trên địa bàn huyện Cao Phong giảm so với cùng năm trước.

Phố cổ Hội An - nơi thời gian ngưng đọng

(HBĐT) - Nơi đây, thời gian như dừng lại. Đến hơi thở, nhịp tim của con người dường như cũng thật nhẹ êm để hòa vào bầu không khí an yên, tịch lặng của khu phố cổ. Lần nào đến với Hội An - và chỉ khi đến với Hội An, tôi mới cảm nhận được sâu sắc sự bình yên trong tâm hồn. Sự bình yên làm mềm con tim, khiến tôi cảm thấy từng giọt thời gian đang ngưng đọng…

Giữ gìn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại bản Bước

(HBĐT) - Bản Bước, xã Xăm Khòe (Mai Châu) được coi là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế trong nhiều năm qua. Đến đây, du khách không chỉ được hoà mình vào thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ, mà còn được thưởng thức những nét đặc sắc trong cuộc sống, sinh hoạt của đồng bào dân tộc Thái. Từ ẩm thực, trang phục, nét lao động hàng ngày là những điều giữ chân người phương xa ở lại lâu hơn với mảnh đất tươi đẹp này.

Lễ hội Đền Hùng - Điểm hội tụ văn hóa tâm linh của người dân đất Việt

Hàng ngàn năm nay thờ cúng Vua Hùng đã trở thành truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, thấm sâu vào tâm khảm của mỗi người dân. Truyền thống ấy là ngọn nguồn sức mạnh tinh thần của cả dân tộc để vượt lên mọi gian lao thử thách trong suốt tiến trình mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đền Hùng thực sự trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, điểm hội tụ văn hoá tâm linh của mọi người dân đất Việt.

Bức tranh cổ tích

(HBĐT) - Nơi ấy, vùng đất bán sơn địa từ lâu được coi là nơi hội tụ nhiều di tích lịch sử, điểm du lịch trứ danh với thắng cảnh làm say đắm lòng người. Nằm hiền hòa, dưới chân Thiên Cấm Sơn mầu nhiệm, Khu du lịch điện mặt trời An Hảo là sự kết hợp tài tình giữa thảo nguyên năng lượng rộng lớn và du lịch sinh thái mộng mơ mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, độc đáo không lẫn vào đâu được.

Quảng Trị khai trương mùa du lịch biển đảo

Mùa du lịch biển, đảo với chủ đề "Biển gọi" sẽ được khai trương tại Khu dịch vụ du lịch Cửa Việt từ ngày 30/4 - 5/5/2021 với hàng loạt hoạt động kết hợp cùng Lễ hội Thống nhất non sông nhằm kích cầu du lịch hậu COVID-19.

Mỗi ngày chùa Hương đón 10 nghìn lượt khách

Ngày 13-4, đại diện Ban quản lý Di tích - Danh thắng Hương Sơn (chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, tính đến thời điểm này, quần thể di tích đã mở cửa trở lại tròn một tháng. Trung bình mỗi ngày, di tích đón khoảng hơn mười nghìn khách hành hương.

Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình: Xây dựng thương hiệu du lịch Hòa Bình phát triển xanh, bền vững

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 439-QĐ/TTg, ngày 25/3/2021 phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia (KDLQG) hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035. Tỉnh đang phối hợp chỉ đạo xây dựng, ban hành quy định quản lý theo quy hoạch chung xây dựng KDLQG hồ Hòa Bình được phê duyệt và tổ chức triển khai quy hoạch theo đúng quy định hiện hành. Tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng, làm cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu du lịch (KDL) theo quy định của pháp luật, hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch Hòa Bình, phát triển các sản phẩm du lịch xanh, bền vững.  

Quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch

(HBĐT) - Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó việc đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất được quan tâm, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển.

Khảo sát xây dựng sản phẩm mới tuyến du lịch Tây Bắc

Hưởng ứng chương trình du lịch an toàn, hấp dẫn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, Câu lạc bộ lữ hành Unesco Hà Nội phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Điện Biên tổ chức khảo sát xây dựng sản phẩm mới tuyến du lịch qua miền Tây Bắc.

Kích cầu du lịch Hòa Bình

(HBĐT) - Khoảng cuối tháng 2 trở lại đây, các khu, điểm du lịch trên bàn tỉnh như du lịch cộng đồng xóm Ké - xã Hiền Lương, xóm Sưng - xã Cao Sơn, xóm Đức Phong - xã Tiền Phong (Đà Bắc), bản Lác - xã Chiềng Châu, bản Văn - thị trấn Mai Châu, các resort trên địa bàn huyện Kim Bôi, Mai Châu, Lương Sơn... đón khách trở lại. Đặc biệt, tại Khu du lịch hồ Hòa Bình với cảnh đẹp "sơn thủy hữu tình" và điểm du lịch tâm linh nổi tiếng đã thu hút khá đông lượng du khách trong, ngoài tỉnh đến vãn cảnh, thăm quan.

Trên đỉnh Sa Mu

(HBĐT) - Đỉnh U Bò (còn gọi là đỉnh Sa Mu) là một trong 3 đỉnh núi nằm trong khu vực dân gian vẫn hay gọi là Tam giác quỷ, thuộc rừng đặc dụng Tà Xùa. Thời điểm này hàng năm, nơi đây là vương quốc của các loài kỳ hoa, dị thảo giữa khu rừng nguyên sinh mang đầy vẻ huyền bí, ma mị, khiến nhiều người ao ước được một lần tận mắt chiêm ngưỡng.

Ngợp sắc hoa ban Tây Bắc

(HBĐT) - Quả thật không sai chút nào, khi một người bạn ở Sơn La quả quyết: "Đi Tây Bắc mùa này đẹp nhất… Vì có hoa ban”. Đầu năm, núi rừng được khoác lên mình màu non xanh nõn nà của chồi non, lộc biếc. Các loài hoa của xứ sở Tây Bắc nở vào mùa viên mãn nhất. Hoa đào, hoa mai, mận trắng… Và thiên nhiên, huy hoàng, lộng lẫy hơn bởi đang mùa rộ nhất của hoa ban.

Đánh thức tiềm năng du lịch xã Quyết Chiến

(HBĐT) - Không khí mát mẻ, trong lành đặc trưng của vùng núi cao, phong cảnh sơn thủy hữu tình được thiên nhiên ban tặng mang lại nhiều tiềm năng du lịch cho xã Quyết Chiến (Tân Lạc). Nơi đây hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch trong và ngoài tỉnh.