(HBĐT) - Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Mai Châu đã quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung các tiêu chí của chương trình xây dựng NTM tới cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, cụ thể hóa thành phong trào lực lượng vũ trang quân sự huyện chung sức xây dựng NTM được triển khai đồng bộ, chặt chẽ tới các cơ sở.




Ảnh: Cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Mai Châu giúp gia đình chính sách xã Pà Cò xây dựng nhà; từng bước tiến tới xóa nhà dột nát theo tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Mạnh Hùng

Từ việc nâng cao nhận thức, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân sự huyện không chỉ đóng góp tiền mà còn tham gia ngày công lao động thực hiện các công trình cụ thể. Tính từ năm 2010 đến cuối tháng 7/2017, lực lượng vũ trang quân sự huyện Mai Châu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 23 xã, thị trấn tham gia gần 2.960 ngày công lao động, san được 500m2 sân nhà văn hóa, sân UBND xã; tu sửa, san lấp, phát quang 432m đường giao thông với 2.563 ngày công lao động; xây mới 50m tường bao trường mầm non; sửa chữa, làm mới 8 cầu dân sinh trị giá trên 40 triệu đồng… Phối hợp với Bệnh viện Quân y 7 (Cục Hậu cần Quân khu 3) tổ chức cấp thuốc miễn phí cho 613 lượt nhân dân với tổng giá trị gần 200 triệu đồng… Những kết quả đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn được nhân dân tin tưởng, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện đã ủng hộ quỹ tình nghĩa, quỹ vì người nghèo được trên 105 triệu đồng; xây dựng, bàn giao 2 nhà tình nghĩa, 1 nhà đồng đội cho thương binh và cán bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trị giá 482 triệu đồng; di dời 150 mộ liệt sĩ, tiếp nhận hài cốt 7 liệt sĩ vào nghĩa trang huyện; thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí và gia đình cán bộ đơn vị trị giá 583 triệu đồng; tặng 6 góc học tập tình thương cho 6 học sinh nghèo vượt khó; tặng 17 suất quà trị giá 11 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; tặng 11 xe đạp và 50 chiếc cặp sách trị giá trên 32 triệu đồng cho học sinh nghèo nhằm giúp các em vươn lên trong học tập… Riêng 6 tháng đầu năm 2017, Ban CHQS huyện đã huy động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tham gia 955 ngày công, trị giá 172 triệu đồng san nền nhà tình nghĩa, đào móng nhà đồng đội, phát quang đường giao thông, san sân nhà văn hóa…

Đồng chí Lê Tuấn Hùng, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban CHQS huyện Mai Châu cho biết: Ngoài nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng vũ trang là bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu thì công tác dân vận cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Hơn nữa, Mai Châu là huyện còn nhiều khó khăn nên việc xây dựng NTM là việc làm cần sự chung tay của toàn hệ thống chính trị. Xác định điều này, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM của huyện tới người dân như: Tích cực tuyên truyền về nội dung chương trình xây dựng NTM, trong đó có các mô hình chuyển giao KH-KT về tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng cây… Không chỉ tuyên truyền, Ban CHQS huyện đã "ba cùng” với dân, trực tiếp bắt tay vào việc, thuyết phục người dân đồng lòng ủng hộ. Chính sự vào cuộc của lực lượng vũ trang huyện đã lôi cuốn được người dân cùng tham gia tích cực, qua đó thắt chặt tình quân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn.

Thu Hường (Đài Mai Châu)

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục