(HBĐT) - Những ngày này, chủ đề về phòng chống dịch Covid-19 được người dân huyện Mai Châu quan tâm hơn bao giờ hết. Từ bữa cơm gia đình đến chốn công sở… đều tập trung về câu chuyện kiểm soát dịch Covid-19 đang lây lan trong cộng đồng. Cấp ủy, chính quyền huyện đã có sự chỉ đạo kịp thời để các cấp, ngành, người dân đồng bộ thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, tạo tâm lý an tâm, không hoang mang trong Nhân dân.


Lực lượng chốt kiểm dịch huyện Mai Châu tại xã Đồng Tân kiểm tra thân nhiệt người ra, vào địa bàn.

Ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch tại Trung Quốc và khi trong nước có ca nhiễm đầu tiên, các lực lượng chức năng huyện Mai Châu đã chủ động lên kế hoạch triển khai phương án đối phó, từ việc chốt chặn các tuyến đường, đến việc hỗ trợ cách ly tập trung những người từ vùng dịch về, kiểm soát tốt du khách đến thăm quan, du lịch trên địa bàn. Đến thời điểm này, huyện chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19.

Mới đây, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã có những động thái quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, LLVT và Nhân dân với quan điểm xuyên suốt "chống dịch như chống giặc”. Xác định công tác phòng, chống Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu hiện nay, cấp ủy, chính quyền huyện kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể phân công từng cấp, từng ngành chủ động huy động nhân lực, nguồn lực, thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ", đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Công tác tuyên truyền được huyện đẩy mạnh. Các bản tin cập nhật tình hình dịch được phát đều đặn hàng ngày trong chương trình phát thanh của huyện. Các xã, thị trấn duy trì tuyên truyền phòng, chống dịch qua hệ thống truyền thanh cơ sở; tiếp nhận 1.000 tờ rơi, gần 100 băng rôn, khẩu hiệu trực quan. Đến nay, huyện đã chuẩn bị trên 3.000 khẩu trang, gần 1.000 nhiệt kế điện tử, 10.000 chai dung dịch sát khuẩn và các vật tư y tế khác để chủ động trong phòng, chống dịch tại địa phương. Các hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã tổ chức phát miễn phí gần 1.000 khẩu trang, trên 200 bánh xà phòng, gần 300 chai nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho Nhân dân tại các nơi công cộng, trường học, hội nghị…

Người dân trên địa bàn huyện đã có ý thức sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người. 100% quán ăn, cơ sở dịch vụ, giải trí... tạm thời đóng cửa, thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội. Chị Hà Thị Bích ở xóm Lầu, xã Mai Hạ chia sẻ: Việc cách ly tuy có hơi bất tiện nhưng cần thiết để giữ gìn an toàn cho bản thân, gia đình. Thực hiện tốt việc này, chúng tôi thấy rõ trách nhiệm của bản thân cùng tham gia đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh của cả cộng đồng.

Đồng chí Đặng Mai Sơn, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện cho biết: Để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đạt kết quả cao nhất, UBND huyện đã đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, phát tờ rơi về cách phòng, chống dịch; vận động Nhân dân tạm dừng các hoạt động tập trung đông người... Huyện cũng đã xây dựng kịch bản ứng phó với các cấp độ khi dịch bệnh xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã thành lập các chốt kiểm soát dịch, tại tất cả các điểm giáp ranh với địa bàn lân cận; tăng cường tuyên truyền cho Nhân dân về công tác tự khai báo sức khỏe, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn, tổ chức phun diệt khuẩn toàn bộ khu vực chợ, trung tâm hành chính xã, các trường học. Bên cạnh đó, huyện đã thành lập 2 đoàn kiểm tra của huyện, 16 đoàn kiểm tra của xã, thị trấn, ra quân kiểm tra, giám sát áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người kể từ 0h ngày 28/3; đóng cửa, tạm dừng hoạt động 189 cơ sở kinh doanh ăn uống, tất cả các nhà nghỉ, khách sạn, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả.


Thu Hường (Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục