(HBĐT) - "Góp gió thành bão”, "Tích tiểu thành đại”... đó là những câu tục ngữ xưa chỉ sự kiên trì làm từ việc nhỏ đến việc lớn, sự đoàn kết của một tập thể và đó cũng là phương châm mà bấy lâu nay, những người lính Cụ Hồ của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vẫn âm thầm thực hiện, cụ thể hóa qua từng mô hình. Chỉ là những việc làm hàng ngày hay những lần giúp dân bằng sức lao động, nhưng tất cả những hành động được coi là "viên gạch nhỏ” của từng cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lại góp phần xây nên khối đoàn kết quân - dân vững chắc như hiện nay.


Ban CHQS huyện Lương Sơn khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Nguyễn Khả Ninh, thương binh hạng 3/4, thôn Đồng Đăng, xã Cao Dương.

Một ngôi nhà cấp 4, một chiếc xe đạp có lẽ không phải là điều khó khăn đối với nhiều người, đó là những thứ bình dân nhất. Nhưng, không phải ai cũng có được những điều rất đỗi bình dị đó. Thấu hiểu điều này, mang trong mình trách nhiệm của người chiến sỹ cách mạng, người lính Cụ Hồ, những cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) LLVT tỉnh đã đóng góp mỗi ngày một việc làm nhỏ, một số tiền nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, góp phần ổn định đời sống Nhân dân.

Ông Bùi Văn Chích, xóm Trang Giữa, xã Hợp Phong (Cao Phong), em trai liệt sỹ Bùi Văn Xưởng, hy sinh năm 1979 tại mặt trận biên giới Tây Nam đón chúng tôi trong căn nhà mới khang trang. Ngôi nhà được khánh thành tháng 7/2021 với diện tích 70 m2, gồm 3 phòng, tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng, trong đó, 80 triệu đồng là tiền hỗ trợ của CB, CS LLVT tỉnh. Trong niềm phấn khởi, ông Chích gửi lời cảm ơn sâu sắc đến CB, CS LLVT tỉnh đã tri ân đến gia đình ông với ngôi nhà mong ước. Đây là một trong những "quả ngọt” thu được từ mô hình "Ngôi nhà 1.000 đồng” của LLVT tỉnh khởi xướng từ năm 2020 đến nay.

Sở sĩ nói mỗi "viên gạch nhỏ” của một CB, CS tạo nên ngôi nhà lớn là bởi cách làm hiệu quả Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo thực hiện, đây được coi là điểm mới về học tập và làm theo Bác để nhân rộng trong toàn LLVT. Theo đó, mô hình được hoạt động bằng cách mỗi CB, CS LLVT tỉnh tiết kiệm sinh hoạt hàng ngày, quyên góp 1.000 đồng/người/ngày để xây tặng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trong quân đội nói chung và các thương, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Qua đó, cùng với các địa phương thực hiện tốt chương trình xóa đói, giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 

Từ suy nghĩ đến hành động, 100% CB, CS LLVT tỉnh đều tham gia tích cực trên tinh thần tự nguyện, hoạt động đều đặn. Điểm lại, năm 2020, có 2 nhà được xây dựng tại huyện Kim Bôi và Yên Thuỷ; năm 2021, xây dựng 3 nhà thuộc các huyện: Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ, Cao Phong; năm 2022 xây tặng 11 nhà thuộc 10 huyện, thành phố. Mỗi căn nhà LLVT tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng. Những ngôi nhà góp phần mang lại hơi ấm hạnh phúc, niềm vui cho mỗi gia đình. Đó cũng là mục tiêu cao đẹp mà mỗi CB, CS hướng tới.

Bên cạnh những căn nhà nhân ái là những chiếc xe đạp nâng bước học sinh khó khăn đến trường trên toàn tỉnh, một mô hình được Quân khu 3 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao, nhân rộng đến mọi địa phương. Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo triển khai trong toàn lực lượng, trên cơ sở đó, các đơn vị tuyên truyền, vận động, thu hút 100% CB, CS tham gia. Sau 5 năm triển khai, cùng với sự phối hợp giữa LLVT tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà hảo tâm đã quyên góp, hỗ trợ, trao tặng hơn 3.000 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là 1 xe lăn, 1.000 cặp sách, hơn 200 máy tính Casio, 91 góc học tập tình thương, 22 chiếc quạt, 14 bộ bàn ghế, 50.000 quyển vở, 100 bộ sách, 63 thẻ BHYT, hơn 230 suất học bổng trị giá 2,7 triệu đồng/suất, nhận đỡ đầu 111 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 300.000 đồng/tháng/em...

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh khẳng định: "Chương trình được triển khai thể hiện sự đoàn kết nội bộ trong LLVT tỉnh, tinh thần trách nhiệm của CB, CS đối với Nhân dân. Góp phần chăm lo hiệu quả cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, củng cố thế trận lòng dân tại cơ sở".

Ở xã Yên Bồng, một xã còn nhiều khó khăn về giao thông của huyện Lạc Thuỷ. Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng em đến trường", không chỉ hỗ trợ giúp học sinh có xe đạp đi lại, Ban CHQS huyện còn giúp đỡ tu sửa các nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất. Là 1 trong gần 30 em ở xã được nhận xe đạp hỗ trợ trong năm học vừa qua, em Bùi Văn Đức, học sinh trường TH&THCS xã Yên Bồng xúc động chia sẻ: "Chiếc xe đạp được các chú bộ đội hỗ trợ đã giúp em đến trường thuận lợi hơn. Đó cũng là động lực giúp em cố gắng trong học tập để trở thành người có ích cho xã hội". Hành động tích cực của CB, CS đã tạo nên động cơ tích cực cho học sinh trong học tập, rèn luyện chính là mục đích sâu sa mà LLVT tỉnh kỳ vọng ở mô hình này và nay đã đạt được.

Khẳng định về hiệu quả của công tác hỗ trợ Nhân dân qua các mô hình do CB, CS LLVT tỉnh thực hiện trong thời gian qua, Đại tá Quách Đăng Phú, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: "Phải kể đến hiệu quả trước nhất ở công tác tuyên truyền nên các chương trình đã phát huy hiệu quả rõ rệt, khi sức lan tỏa cao của các mô hình khiến 100% CB, CS đều có ý thức cao tham gia, đặt thêm lên vai một phần trách nhiệm ngoài trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Không chỉ tạo dấu ấn của LLVT tỉnh trên mặt trận an sinh xã hội mà còn góp phần gắn kết chặt chẽ tình quân dân một ý chí, tạo nền tảng cho sự tin tưởng, phối hợp giữa quân đội và nhân dân củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân".

(Còn nữa)

                                                          Thanh Sơn



Các tin khác


Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những năm qua, cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, các cấp, ngành đã tăng cường huy động nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Người "hóa rồng" cho tre Hòa Bình

Từ một cây tre ngà bình thường, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đã biến thành "rồng tre”, thể hiện tinh thần đoàn kết với mong muốn Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Những tác phẩm của ông đã được nhiều nước biết đến.

Lắng đọng, thiêng liêng ở Nghĩa trang Hàng Dương

Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo trong những ngày Xuân đón du khách ở mọi miền đất nước đến thăm viếng. Từ sáng sớm đến 24h, những nén hương, những bông hoa thơm ngát, tinh khôi được thắp, dâng trang trọng trên những phần mộ đem đến cho ta những cảm xúc trào dâng. Trong khuôn viên rất nhiều loài hoa khoe sắc như muốn chia sẻ, tri ân những người con đã nằm lại nơi đây.

Lừa đảo xuất khẩu lao động - cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lợi dụng việc một bộ phận người dân có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động (XKLĐ), thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện các chiêu lừa XKLĐ khiến không ít người lâm vào cảnh éo le. Thậm chí nhiều trường hợp đứng trước "nanh vuốt” của bọn tội phạm mua bán người...

Sáng mãi màu áo xanh tình nguyện

"Năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thống nhất lựa chọn chủ đề công tác là "Năm Thanh niên tình nguyện”. Đây là năm đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt có ý nghĩa trong phong trào thanh niên tình nguyện, như: kỷ niệm 60 năm phong trào "Ba sẵn sàng”, 10 năm "Năm Thanh niên tình nguyện”, 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Vì vậy, tổ chức Đoàn các cấp cần phải xem đây là một năm sôi động các hoạt động thanh niên tình nguyện trên toàn quốc với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp thanh niên Việt Nam" - đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tư, khoá XII (tháng 1/2024).

Xung quanh việc xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại thành phố Hòa Bình: Bài 2 - Công trình không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng?

Liên quan đến việc xây dựng chùa Hòa Bình và các công trình phụ trợ, thời gian qua, một số cơ quan thông tin, báo chí đưa tin cho rằng: công trình này không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; vi phạm các quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư; còn để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng. Trước những vấn đề được dư luận xã hội và người dân quan tâm, các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND thành phố Hòa Bình (TPHB) đã có thông tin phản hồi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục