(HBĐT) - Năm nay đã bước sang tuổi 73 nhưng ông Mai Thanh Tâm (ảnh), Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận khu 4, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) vẫn tận tụy, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một bí thư chi bộ. Với người dân khu 4, ông là tấm gương NCT điển hình hết lòng vì công việc chung.


Ông Mai Thanh Tâm nguyên là cán bộ trong quân đội. Về hưu từ những năm 90, cũng từ đó, ông luôn tham gia vào công tác tại khu dân cư số 4. Sau khi làm chi hội trưởng CCB, NCT, trưởng ban công tác mặt trận, năm 2015, ông Tâm được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ khu 4. Khu dân cư số 4, thị trấn Hàng Trạm có hơn 90 hộ, tuy nhiên, ở đây chủ yếu là cán bộ, công chức về hưu, chính vì vậy, số lượng đảng viên trong chi bộ khá đông. Cùng với đó, người dân có trình độ, hiểu biết, nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đó là thuận lợi trong tuyên truyền, vận động, tuy nhiên đòi hỏi người cán bộ cơ sở phải thực sự có uy tín, có nhiệt huyết trong công việc.

ông Tâm cho biết: Người dân rất quan tâm đến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai tại thị trấn vì vậy tôi luôn gần gũi, tôn trọng và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Mọi việc của chi bộ, tôi cùng ban chi ủy lấy ý kiến đảng viên, nhân dân rồi đưa ra bàn bạc, sau đó cùng triển khai thực hiện.

Chính vì vậy, phong trào xây dựng khu phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, phong trào toàn dân BVANTQ, giữ gìn vệ sinh môi trường đều được nhân dân trong khu đồng tình ủng hộ, tích cực hưởng ứng. Đặc biệt là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, khu 4 thường xuyên duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Hiện nay, riêng khu 4 có 3 sân bóng chuyền, duy trì thường xuyên 1 CLB dưỡng sinh, 1 câu lạc bộ văn nghệ thu hút nhiều hội viên NCT, hội viên phụ nữ và ĐV-TN trong khu tham gia.


Không dừng lại ở đó, ông Tâm và Ban chi ủy đã phối hợp với Ban công tác mặt trận phát động đóng góp ủng hộ để nâng cấp nhà văn hóa, sân bóng và mua sắm các trang thiết bị cho nhà văn hóa. Bằng việc tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân, đông đảo người dân đã nhiệt tình hưởng ứng, trong một thời gian ngắn, 100% hộ dân đã đóng góp nâng cấp nhà văn hóa với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng, trang bị âm ly, loa đài, tivi cho nhà văn hóa xóm, tạo điều kiện cho hoạt động văn hóa, văn nghệ của xóm.

Cùng với công tác tuyên truyền, gia đình ông Tâm đã có nhiều đóng góp tích cực cho KDC. Hiện nay, trong sân của gia đình, ông xây dựng 1 sân bóng chuyền phục vụ các cụ NCT tham gia đánh bóng chuyền rèn luyện thể thao, 1 sân cầu lông cho các cháu thiếu nhi trong xóm đến luyện tập và vui chơi hàng ngày. ông cũng cải tạo ao cá của gia đình thành ao bơi cho trẻ em trong xóm vào các ngày hè đến học bơi và vui chơi.

Với những nỗ lực đó, nhiều năm liên tục KDC số 4, thị trấn Hàng Trạm được công nhận KDC văn hóa, chi bộ Đảng được công nhận TS – VM nhiều năm liên tục, năm 2016 được công nhận TS – VM tiêu biểu.


                                                                    Đinh Hòa

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục