(HBĐT) - Băn khoăn, trăn trở với mảnh đất bỏ hoang nhiều năm, lãng phí cùng với thu nhập thấp từ những việc làm bấp bênh, đoàn viên Quách Thu Hương, Chi đoàn thôn Đồi, xã Thanh Nông (Lạc Thủy) quyết tâm phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Hương đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh cây trồng, mang lại thu nhập cao bằng mô hình trồng thanh long ruột đỏ.


Đoàn viên Quách Thu Hương thu hoạch thanh long ruột đỏ.

Thu Hương kể: Gia đình có 1 ha đồi nhưng cằn cỗi, nhiều năm trồng các loại cây khác nhau không đem lại hiệu quả kinh tế. Năm 2012, ngồi xem tivi, đọc báo thấy người ta nói nhiều đến mô hình trồng thanh long ruột đỏ và nghĩ mình cũng có đất rộng, có sức khỏe, tại sao không thử sức? Kể từ đó, Hương tìm đọc các tài liệu về kỹ thuật trồng, chăm sóc thanh long ruột đỏ qua các nguồn thông tin có thể tiếp cận.

Nhận thấy tiềm năng, lợi thế của cây thanh long ruột đỏ, năm 2013, Hương bàn với gia đình mua 700 gốc thanh long ruột đỏ từ một nhà vườn ở xã bên về trồng. Lúc đầu, vì chưa có kinh nghiệm và chưa nắm được kỹ thuật nên việc chăm sóc gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với bản tính chịu khó cùng với quyết tâm cao nên ngoài thời gian ở vườn, Hương dành gần như toàn bộ thời gian để nghiên cứu, tìm tòi các tài liệu về trồng và chăm sóc cây thanh long. Vì vậy, ngay năm đầu tiên được thu hoạch, vườn thanh long đã đem về cho gia đình Hương 50 triệu đồng, năm thu hoạch thứ hai được 100 triệu đồng. Chỉ sau 3 vụ thu hoạch, Hương đã trả được số nợ 100 triệu đồng vốn vay để đầu tư trồng thanh long. Đến nay, vườn thanh long đã cho thu hoạch 5 năm, mỗi năm thu đều 300 triệu đồng, trừ hết chi phí còn lãi 200 triệu đồng.

Hương cho biết, trồng thanh long ngoài chăm sóc tốt, nắm vững kỹ thuật thì việc lựa chọn phân bón sao cho phù hợp với từng chất đất cũng là điều rất quan trọng để cho chất lượng quả ngon. Hiện tại, Hương thuê thêm đất để chuẩn bị tăng diện tích thanh long ruột đỏ. Bên cạnh đó, ngoài việc tìm tòi học hỏi kinh nghiệm sao cho đúng thì việc lựa chọn nơi mua giống cũng là công đoạn hết sức quan trọng để quyết định đến chất lượng quả sau này. Qua nhiều tham khảo và tìm hiểu sách, báo, Hương quyết định đặt mua giống cây ngay tại nhà vườn gần nơi mình sống. Bởi như thế, Hương biết rõ nguồn gốc cây giống, hiểu rõ vườn thanh long đó đã phát triển rất tốt và điều quan trọng nữa là dễ dàng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm khi cần thiết.

Hiệu quả từ mô hình đã giúp Hương và gia đình vươn lên thoát nghèo. Hương cho hay: Thanh long là loại cây chịu hạn tốt, thích nghi với nhiều loại đất, ít sâu bệnh mà không mất nhiều công chăm sóc. Ngoài thời gian chuẩn bị lúc đầu, cùng với kinh nghiệm được học, giá đất sử dụng chủ yếu nguồn phân hữu cơ và phân chuồng để bón cho cây, giúp cây mau lớn và đạt sản lượng cao.

Bước đầu thành công với kinh nghiệm có được, cùng thu nhập khả quan, Hương nhận thấy trồng thanh long ruột đỏ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng các loại cây trồng khác. Vì vậy, Hương không ngại chia sẻ, tuyên truyền cho ĐV-TN trong các buổi sinh hoạt chi đoàn và các buổi họp xóm, vận động bà con mạnh dạn bỏ các loại cây hiệu quả kinh tế kém để phát triển cây thanh long.

 Minh Quang

(Bí thư Đoàn xã Thanh Nông - Lạc Thủy)


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục