(HBĐT) - Những năm gần đây, từ phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế, trên địa bàn TP Hòa Bình đã có những mô hình kinh tế phát triển đa dạng, hiệu quả. Bên cạnh đó xuất hiện nhiều tấm gương nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm, cần cù, sáng tạo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng trên đồng đất quê hương. Anh Phạm Văn Thuận, tổ 17, phường Tân Thịnh là một trong những nông dân tiêu biểu.


Mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi của hội viên nông dân Phạm Văn Thuận, tổ 17, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, từ khi lập gia đình đến nay, vợ chồng anh Thuận không rời bỏ nghề nông. Bản thân là lao động chính trong gia đình, anh luôn trăn trở, tìm hướng đi mới phát triển kinh tế để thoát cảnh khó khăn, vươn lên làm giàu bằng sức lao động và trí óc của mình. Nghĩ là làm, cùng với kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp tích lũy được, anh Thuận vay thêm vốn, đầu tư thời gian học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để phát triển mô hình kinh tế.

Với phương châm "lấy công làm lãi, lấy ngắn nuôi dài", vợ chồng anh chăm chỉ lao động, phát triển đa dạng sản xuất để tạo vốn tích lũy mở rộng quy mô. Theo đó, trên tổng diện tích trang trại hơn 40 ha, anh Thuận trồng trên 200 gốc bưởi và một số loại cây dược liệu như đinh lăng, chè hoa vàng, nhớt nháo. Ngoài ra, anh trồng xen thêm mít, chuối, khoai sọ, vừa để cung cấp thêm lương thực cho gia đình, bổ sung thức ăn cho gia súc, gia cầm, góp phần giảm chi phí đầu tư trong chăn nuôi, vừa để bán khi vào mùa, nhu cầu người tiêu dùng tăng cao. Không để đất thừa, anh đầu tư trồng cây cảnh như đào, lan, cây bon sai phục vụ niềm đam mê cũng như để nâng cao thêm nguồn thu nhập.  

Ngoài trồng trọt, vợ chồng anh đầu tư chăn nuôi lợn bản địa. Hệ thống chuồng trại được xây dựng khoa học, hợp vệ sinh. Trong chăn nuôi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật nuôi, các khâu tiêm phòng, chăm sóc. Với kiến thức về nghề nuôi lợn tự học, tự nghiên cứu và được hướng dẫn, tập huấn, gia đình anh đã áp dụng các kỹ thuật mới trong chăn nuôi. Nhờ vậy, trọng lượng đàn lợn tăng trưởng nhanh, đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Với quy mô đàn lợn trên 40 con, mỗi năm suất 2-3 lứa, bình quân 1 năm, anh thu về trên 40 triệu đồng. 

Bên cạnh việc đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, trang trại của anh Thuận hiện tạo việc làm ổn định cho 5 lao động với mức lương trung bình từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. Chia sẻ về những kinh nghiệm làm ăn của mình, anh Thuận cho biết: Đối với sản xuất nông nghiệp cần tận dụng tốt các nguồn vốn tích lũy để sản xuất, thực hiện tiết kiệm; lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng của địa phương; mạnh dạn mở rộng quy mô, phát triển đa dạng các loại hình sản xuất. Hơn nữa, là nhà nông phải thường xuyên cập nhật tin tức về giá cả thị trường, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế.

Không chỉ là hội viên nông dân tiêu biểu, sản xuất kinh doanh giỏi, anh Thuận còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất cho các hộ hội viên tại địa phương. Từ một hộ chỉ đủ ăn, đến nay, gia đình anh đã có của ăn của để, xây dựng được cơ ngơi khang trang, rộng rãi với tổng thu nhập từ các mô hình trồng trọt, chăn nuôi đạt trên 3 tỷ đồng mỗi năm.

                                                                    Thu Hằng

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục