(HBĐT) - Nguyễn Hoài Thương là Bí thư chi đoàn, cán bộ trẻ của Tòa án nhân dân tỉnh. Với trách nhiệm Bí thư chi đoàn, Thương đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã có nhiều ý tưởng mới cùng với Ban Chấp hành chi đoàn vận động và tổ chức các chương trình hưởng ứng phong trào Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

 


Thanh niên Tòa án nhân dân tỉnh duy trì hiệu quả mô hình "Vườn hoa thanh niên” tại trụ sở cơ quan.

Bắt đầu công tác từ năm 2014, với sự nhiệt huyết, năng nổ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tháng 7/2017, Thương được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi đoàn. Hiện, kiêm nhiệm chức vụ Ủy viên BCH Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Giữ vai trò là một cán bộ đoàn, Thương đã có nhiều ý tưởng mới, tổ chức các chương trình hưởng ứng trong phong trào Thanh niên tình nguyện, vận động đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn tích cực tham gia các phong trào tình nguyện vì xã hội, cộng đồng, nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể: Năm 2017, chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức thành công chương trình Tuyên truyền pháp luật về ATGT và Hôn nhân gia đình tại xã Đồng Chum (Đà Bắc) và tặng 1 tủ sách pháp luật cho UBND xã; tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà gồm 300.000 đồng tiền mặt và 20kg gạo; tặng quà cho 10 học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Thương đã trực tiếp lên ý tưởng, cùng với chi đoàn đứng ra tổ chức, vận động ủng hộ hỗ trợ bà con trong tỉnh chịu ảnh hưởng bởi trận mưa lũ lịch sử năm 2017 như: Trao gần 20 triệu đồng và 100 thùng mỳ tôm cho bà con nhân dân 2 xã Phú Cường và Ngổ Luông (Tân Lạc); kêu gọi vận động được trên 38 triệu đồng thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc cho bà con Nhân dân xã Đồng Chum (Đà Bắc). Thương đã chủ động kết nối, hỗ trợ thông tin tới các tổ chức tình nguyện, từ thiện, trên cơ sở đó tổ chức từ thiện "Trái tim yêu thương Việt Nam” đã tới trao tặng tiền mặt, gạo cho 17 hộ dân tại xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi), 9 hộ dân xã Phú Cường (Tân Lạc), 100 hộ dân xã Pù Bin (Mai Châu) với tổng giá trị ủng hộ trên 280 triệu đồng và 2,7 tấn gạo. Năm 2018, Thương cùng với chi đoàn tổ chức chương trình truyền thông về nguồn, tặng 16 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh nghèo xã Hợp Đồng (Kim Bôi)...

Cùng với các chương trình tình nguyện vì bà con tỉnh nhà, Nguyễn Hoài Thương đã chủ động lên ý tưởng, tổ chức các hoạt động xung kích tình nguyện tại đơn vị. Chi đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tỉnh đã xây dựng thành công công trình "Vườn hoa thanh niên” tại trụ sở cơ quan. Hàng tháng, chăm sóc bồn hoa, làm đẹp cảnh quan đơn vị; thực hiện phần việc thanh niên – "Dọn vệ sinh 2 hội trường xét xử” có hiệu quả. Bên cạnh đó, chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh, với tấm gương tình nguyện của Hoài Thương cũng đã trực tiếp tham gia, ủng hộ và hưởng ứng nhiều cuộc vận động, chương trình của Đoàn khối, Tỉnh Đoàn phát động.

Bằng tinh thần xung kích tình nguyện, nêu gương học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nguyễn Hoài Thương đã góp phần không nhỏ trong thành tích của chi đoàn thanh niên Tòa án nhân dân tỉnh. Các năm 2017, 2018, chi đoàn được nhận bằng khen của Tỉnh Đoàn. Năm 2019, chi đoàn được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn; cá nhân Thương cũng được vinh danh là cán bộ Đoàn tiêu biểu, nhận giấy khen "Cán bộ đoàn Khối các cơ quan tỉnh phía Bắc” tiêu biểu trong Liên hoan thanh niên Đoàn Khối tiên tiến khu vực phía Bắc.

 Linh Trang

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục