(HBĐT) - "Năng nổ, nhiệt tình, hòa đồng với mọi người, hết lòng vì công việc, thể hiện tốt vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp", đó là nhận xét của công nhân lao động về chị Đỗ Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Thanh Hà Hòa Bình (Lạc Thủy).


Chị Đỗ Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Thanh Hà Hòa Bình (Lạc Thủy)trao đổi công tác với cán bộ tổ đội sản xuất.

Là cán bộ phòng kế toán, đồng thời là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chị Huệ luôn chủ động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác chuyên môn, chị tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc công ty về công tác cán bộ, chế độ lương, chính sách cho người lao động, khen thưởng - kỷ luật; chủ động phối hợp các phòng, ban thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nhằm giảm chi phí, nâng cao doanh thu, cải thiện đời sống người lao động (NLĐ). Được sự ủng hộ của lãnh đạo công ty, chị Huệ cùng BCH Công đoàn và chuyên môn hàng năm tổ chức hội nghị NLĐ từ cấp tổ, đội về các nội dung: thảo luận xây dựng nội quy, quy chế đơn vị, chế độ lương, thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc…; tổng hợp những kiến nghị của cán bộ, đoàn viên gửi Ban Giám đốc công ty, được đại diện người sử dụng lao động trả lời thỏa đáng tại hội nghị NLĐ.

Những năm qua, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn công ty, chị Huệ luôn là cầu nối giữa người sử dụng lao động và NLĐ, quan tâm chăm lo đời sống, thu nhập, điều kiện làm việc của NLĐ, bình xét thi đua công khai, minh bạch, khen thưởng xứng đáng. Chính vì thế, các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hiện kế hoạch sản xuất, BCH Công đoàn công ty và chuyên môn phát động được cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia nhiệt tình, đạt hiệu quả cao.

Công việc xã hội bận rộn là vậy, với gia đình, chị Đỗ Thị Huệ là người phụ nữ đảm đang, tháo vát, làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ, nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi. Gia đình chị sống chan hòa, tình cảm, tích cực tham gia giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Hàng năm gia đình chị đều được công nhận gia đình văn hóa.

Hết lòng vì công việc, chị Đỗ Thị Huệ nhận được sự tin tưởng của đoàn viên, NLĐ và lãnh đạo công ty. Ghi nhận những đóng góp trong công tác, chị Huệ đã được LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành NN&PTNT tặng bằng khen, LĐLĐ huyện Lạc Thủy khen thưởng trong các năm 2019, 2021. Năm 2022, chị được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Thành tích đạt được của cá nhân chị Huệ đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của tập thể. Công ty TNHH MTV Thanh Hà Hòa Bình được UBND huyện Lạc Thủy tặng giấy khen "Đơn vị xếp thứ nhì doanh nghiệp Nhà nước trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017”; UBND tỉnh tặng bằng công nhận danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm giai đoạn 2013 - 2017 và 5 năm giai đoạn 2018 - 2022; Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng giấy khen "Doanh nghiệp có nhiều thành tích trong công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019”; UBND tỉnh tặng bằng khen "Đơn vị xếp thứ nhì doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh năm 2019”; LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen Công đoàn cơ sở có thành tích trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020 và "Doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong hoạt động chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động năm 2022”…

Ngoài ra, hàng năm nhiều lượt cán bộ, công nhân viên công ty được Công đoàn ngành NN&PTNT, LĐLĐ tỉnh, huyện và doanh nghiệp tặng bằng khen, giấy khen có thành tích trong lao động, sản xuất, xây dựng tổ chức Công đoàn, hoạt động nữ công…


Minh Tuấn


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục