(HBĐT) - Xóm Dương 1 là nơi có truyền thống nông nghiệp lâu đời của xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ). Nắm bắt và tận dụng lợi thế đó, chị Nguyễn Thị Thơ (SN 1992) đã mạnh dạn khởi nghiệp và thành công với nghề kinh doanh nông sản.


Chị Nguyễn Thị Thơ (ngoài cùng bên phải) giới thiệu hệ thống máy móc, thiết bị và xưởng chế biến nông sản của gia đình.

Vốn dĩ là "con nhà nòi” trong gia đình có bố, mẹ và các chị chuyên kinh doanh buôn bán, cô gái 9X này đã thể hiện tố chất, bản lĩnh trong mọi việc. Năm 2011 nên duyên với anh Đinh Văn Thuý, chị Thơ đã quyết tâm cùng chồng lập nghiệp. Công việc đầu tiên của vợ chồng chị là sử dụng số vốn hai bên gia đình cho khi cưới để đầu tư cửa hàng phân phối sắt thép, xi măng và vật tư nông nghiệp. Việc kinh doanh vấp phải nhiều khó khăn, thách thức. Cửa hàng mở ra phải cạnh tranh với nhiều cơ sở khác, cộng thêm việc nhiều người độ tuổi thanh niên và trung niên có xu hướng đi làm công ty, không còn mặn mà với nghề nông. 

Năm 2015, nắm bắt được thời thế, bên cạnh duy trì kinh doanh, chị Thơ đầu tư vào vận chuyển và phân phối ngô nông sản. Từ đây, hai vợ chồng đã có những thành công bước ngoặt. Nguồn hàng dồi dào được sấy khô và đóng bao kĩ lấy từ Mộc Châu (Sơn La). Lượng ngô tiêu thụ chủ yếu ở tỉnh Ninh Bình và Hà Nam, trong đó, 90% tiêu thụ ở tỉnh Ninh Bình. Việc phân phối ngô nông sản phải cần đến 3 xe tải và hơn 10 công nhân hàng tháng. Trung bình 2 ngày, chị Thơ giao 40 – 50 tấn ngô đến nơi tiêu thụ. Mặt khác, chị đầu tư trang thiết bị và máy nghiền để đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi quanh vùng.

Thời gian ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, việc kinh doanh nông sản của chị gặp không ít khó khăn, đọng vốn trong dân. Có trường hợp nợ vật tư phân bón cả trăm triệu đồng không có khả năng chi trả. Từ khi cuộc sống bình thường trở lại, việc bán và phân phối ngô thuận lợi, trở thành nguồn thu nhập chính, giúp vực dậy kinh tế gia đình. Trên diện tích đất được cha mẹ cho, vợ chồng chị mở thêm xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe. Chị Thơ bộc bạch: May mắn là trong mọi việc gia đình đều có sự đồng thuận, đồng lòng. Thêm vào đó, chồng tôi rất tháo vát trong việc sửa chữa máy móc trong nhà và xe cộ nên gia đình đã mở thêm gara để đa dạng nguồn thu nhập. 

Có một thuận lợi là việc sản xuất, kinh doanh của vợ chồng chị Thơ được gia đình hai bên ủng hộ và tạo mọi điều kiện. Năm 2022, chị Thơ bàn với chồng đầu tư vào trại lợn nuôi gia công cho Công ty chăn nuôi CP tại xã Đoàn Kết, huyện Yên Thuỷ. Trang trại nuôi duy trì số đầu lợn 3.000 con. Chồng chị trực tiếp quản lý trại lợn với hơn 50 nhân công lao động. 

Tu chí làm ăn và với tinh thần của tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, gia đình chị Thơ đã thành công ở nhiều lĩnh vực kinh doanh và có được nguồn thu nhập lớn. Hiện nay, tổng thu nhập của gia đình chị đạt hơn 1 tỷ đồng/năm. Không chỉ là gương thanh niên điển hình trong phát triển kinh tế, chị còn được biểu dương vì những đóng góp trong công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững ở địa phương. Từ kinh doanh nông sản và đầu tư trại lợn nuôi gia công, gia đình chị tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho hơn 60 lao động. Trong đó, 10 lao động phụ việc vận chuyển, kinh doanh nông sản được trả lương từ 8-15 triệu đồng/người/tháng tuỳ khối lượng công việc; hơn 50 lao động làm việc trong trang trại với mức lương 6 triệu đồng/ người/tháng. 
 
Phạm Tân Anh 
(Lớp Báo in K39, Viện Báo chí, Học viện Báo chí & Tuyên truyền)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục