Anh Bùi Văn Oành (bên phải), Thôn đội trưởng xóm Rậm Cọ, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và tích cực phát triển kinh tế gia đình.
Theo giới thiệu của Thường trực Đảng ủy xã Mai Hịch (Mai Châu), chúng tôi đến gặp đồng chí Hà Duy Quang, quân nhân xuất ngũ trở về địa phương làm Bí thư chi bộ. Anh Quang năm nay 42 tuổi, từng là chiến sỹ Sư đoàn 95. Sau 2 năm phục vụ trong quân đội, năm 2005 anh xuất ngũ về quê nhà xã Mai Hịch. Anh tích cực tham gia các hoạt động Đoàn thanh niên, được bầu làm Bí thư chi bộ xóm Ngoã năm 2010.
Dưới sự lãnh đạo của anh, chi bộ xóm đã vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, đóng góp, xã hội hóa để làm đường, xây dựng mương máng nội đồng, định hướng cho người dân phát triển thêm các ngành nghề buôn bán, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Anh Quang chủ động kết nối với các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp để giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây lấy hạt và làm du lịch cộng đồng. Anh không chỉ là người lãnh đạo mà còn là hạt nhân kinh tế. Với diện tích khoảng 2.000m2, vụ xuân anh trồng mướp đắng, bầu, bí; vụ hè trồng dưa chuột; vụ đông trồng cà chua. Mỗi năm thu nhập đạt trên 400 triệu đồng.
Anh Quang chia sẻ: Mô hình được nhiều hộ dân trong xóm học tập. Đến nay, xóm có 15 hộ phát triển mô hình trồng cây lấy hạt đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong thời gian tới, tôi tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây lấy hạt, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất để tăng thu nhập cho gia đình.
Tại xóm Mỏ, xã Chiềng Châu (Mai Châu), chúng tôi gặp anh Ngần Văn Thủy, 33 tuổi, anh nhập ngũ vào Trung đội 9, Trung đoàn 50 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, sau đó đi học lớp đặc công bộ của Trường Sĩ quan đặc công năm 2011. Sau khi xuất ngũ năm 2012, anh trở về quê hương. Năm 2023 anh được tín nhiệm bầu làm Trưởng xóm Mỏ.
Từ khi nhận nhiệm vụ, anh Thủy vận động nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng đường giao thông nội thôn. Anh chủ động phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giúp các hộ nghèo tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất. Anh xây dựng xưởng cơ khí năm 2017, kết hợp nuôi cá, trồng 1.000 gốc dưa hấu. Tổng thu nhập hàng năm khoảng trên 100 triệu đồng. Với phương châm "lấy thực tế làm minh chứng”, anh được nhân dân quý trọng và noi theo.
Khác với anh Quang và anh Thủy, anh Bùi Văn Oành (sinh năm 1983) vẫn đảm nhiệm vị trí liên quan đến quốc phòng: Thôn đội trưởng xóm Rậm Cọ, xã Thượng Cốc (huyện Lạc Sơn). Anh xuất ngũ năm 2009, là tấm gương trong phát triển kinh tế tại địa phương. Anh Oành được tín nhiệm làm Thôn đội trưởng năm 2022. Giai đoạn 2012 - 2017, anh được nhận danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Năm 2024 anh được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Song song với công việc, anh đầu tư mô hình trồng bí xanh quy mô hơn 2.000 m2 và nuôi lợn rừng. Mô hình mang lại lợi nhuận trên 90 triệu đồng mỗi năm.
Các quân nhân xuất ngũ trở về ở thành phố Hòa Bình đều hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, được rèn luyện, phấn đấu trưởng thành trong môi trường quân đội. Trong số 131 hạ sĩ quan - binh sĩ nhập ngũ tháng 2/2022 và 17 đồng chí xuất ngũ đợt tháng 6/2023 tại các đơn vị quân đội có nhiều gương mặt tiêu biểu. Trong đó, 3 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng trong thời gian tại ngũ, 4 đồng chí được cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 9 đồng chí được khen thưởng trong phong trào thi đua Quyết thắng hàng năm. Đặc biệt, 11 đồng chí quyết định tiếp tục ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội.
Những kết quả tích cực này không chỉ là minh chứng cho sự trưởng thành của các quân nhân sau thời gian quân ngũ, mà còn thể hiện hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và rèn luyện của các đơn vị quân đội. Rời môi trường quân ngũ, họ dùng đôi tay để làm giàu cho gia đình và cộng đồng, dùng tấm lòng để vun đắp tình làng nghĩa xóm và dùng tư duy kỷ luật để dẫn dắt người dân vươn lên. Đó cũng là cơ sở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp lực lượng quân nhân xuất ngũ phát huy tốt vai trò của mình trong xây dựng quê hương, đất nước.
Nguyễn Cường