CCB Vũ Thanh Đài, xóm Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ) giới thiệu với lãnh đạo Hội CCB tỉnh và huyện về quy trình sản xuất đá xây dựng của công ty do ông làm giám đốc.
(HBĐT) - Khi rời quân ngũ trở về địa phương mặc dù gặp không ít khó khăn, CCB Vũ Thanh Đài ở xóm Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ) đã không nản chí, vươn lên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia hoạt động vào các phong trào ở địa phương.
Nhớ lại quãng thời gian bắt đầu khởi nghiệp, ông Đài xúc động cho biết: Năm 1987, sau khi xuất ngũ, trở về quê hương, ông bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình bằng việc xây dựng trang trại chăn nuôi gia cầm. Để nắm vững KH-KT, cùng với tìm hiểu báo chí, ông đã lặn lội đi tìm các mô hình trong và ngoài tỉnh, khi đã nắm chắc kỹ thuật, cách nuôi, ông đã động viên gia đình cuốc đất, lật cỏ, vỡ hoang chăn nuôi gà, vịt. Với sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm đã giúp ông thành công trong mô hình chăn nuôi. Không chỉ chăn nuôi gia cầm, nhận thấy điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp, ông đã mạnh dạn nhận thầu khu đất trũng có diện tích mặt nước 10 ha để nuôi các loại cá giống mới có năng suất cao, kết hợp với nuôi ghép cá truyền thống để tăng thu nhập cho gia đình. Từ việc mạnh dạn đầu tư, biết cách ứng dụng KH-KT vào sản xuất nên hàng năm các loại vật nuôi của gia đình ông điều sinh trưởng, phát triển tốt. Những năm gần đây, mỗi năm ông đều bán hơn 10 tấn cá thịt, thu về từ 600 - 700 triệu đồng. Đến năm 2003, để tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng TTCN, ông đã mạnh dạn đầu tư xây dựng 3 lò gạch để sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ nhân dân và các cơ quan, đơn vị trong vùng. Do nhu cầu xây dựng ngày càng phát triển nên CCB Vũ Thanh Đài đã mua 2 xe ôtô tải để chở hàng vật liệu dịch vụ. Cơ sở sản xuất của ông không chỉ tạo việc làm cho các thành viên trong gia đình mà còn tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động với thu nhập bình quân gần 3 triệu đồng/người/tháng.
Tuy nhiên, CCB Vũ Thanh Đài vẫn còn trăn trở, muốn tìm hướng đi mới cho riêng mình, ông luôn suy nghĩ, lò gạch thủ công truyền thống tuy mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng lại ở danh mục các nghề gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp vùng phụ cận. Khi điều kiện cho phép, năm 2011, ông đã dừng sản xuất gạch và thành lập công ty khai thác khoáng sản, sau đó nhận khai thác đá tại mỏ đá Hang Voi, xã Khoan Dụ để cung cấp đá xây dựng cho các công trình trong vùng. Hiện tại, Công ty của CCB Nguyễn Thanh Đài đang lắp đặt hệ thống dây chuyền sản xuất và các loại thiết bị máy móc như máy xúc, máy ủi, máy khoan đá, ô tô với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Với những đóng góp cho địa phương và công tác Hội, ông Đài đã được các Hội CCB đánh giá cao.
Hoàng Huy