Chị Dương Thị Bin, xóm Lục 2, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) là người góp phần khôi phục nghề dệt truyền thống của địa phương.

Chị Dương Thị Bin, xóm Lục 2, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) là người góp phần khôi phục nghề dệt truyền thống của địa phương.

(HBĐT) - Tại hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi do Hội LHPN Việt Nam tổ chức, chị Dương Thị Bin, xóm Lục 2, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) đã vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh và là 1 trong 29 phụ nữ xuất sắc của cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2002 - 2012. Chị cũng là một trong 36 cá nhân tiêu biểu được Tỉnh ủy và UBND tỉnh khen thưởng là điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011 - 2013.

 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, cuộc sống vất vả mà chẳng đủ ăn, ngoài cấy lúa thì chẳng làm gì ra thu nhập. Có trong tay nghề dệt thổ cẩm truyền thống, được sự ủng hộ của gia đình, chị quyết tâm bắt tay vào khôi phục, duy trì, sau đó là phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại xã Yên Nghiệp. Ban đầu, chị Bin lập khung dệt của gia đình và dệt ra các sản phẩm thổ cẩm truyền thống. Sau đó, chị vận động chị em trong xóm, mỗi nhà lập từ 1 - 2 khung dệt, tranh thủ thời gian nhàn rỗi có thể làm việc ngay tại nhà. Có được sản phẩm, chị vận động chị em trong xóm Lục 2 thường xuyên mặc trang phục dân tộc Mường, nhất là trong các ngày lễ, tết, hội.... ý tưởng này của chị Bin đã được Hội PN xã Yên Nghiệp và Hội PN huyện Lạc Sơn ủng hộ mạnh mẽ. Từ đó, phong trào mặc trang phục dân tộc dần lan rộng trong chị em PN Lạc Sơn.

 

Với mong muốn duy trì ổn định, phát triển bền vững cho nghề dệt thổ cẩm, chị xác định cần mở rộng thị trường ra toàn tỉnh cũng như các tỉnh bạn và đưa sản phẩm dệt thổ cẩm trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Nghĩ là làm, chị mạnh dạn thành lập Công ty TNHH MTV Lục Nghiệp Thành. Để nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, chị thành lập một tổ gồm các nghệ nhân giỏi để hỗ trợ, hướng dẫn chị về kỹ thuật để sản phẩm đảm bảo quy cách, vừa có nét đẹp truyền thống, vừa có sự sáng tạo phù hợp với nhu cầu thị trường.

 

Nỗ lực tháo gỡ từng khó khăn cũng như mạnh dạn tìm, mở rộng thị trường, đến nay sản phẩm của Lục Nghiệp Thành đã có mặt tại các huyện trong tỉnh như: Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy, Kim Bôi, Lạc Thủy, Kỳ Sơn và các huyện miền núi phía Bắc (tỉnh Thanh Hóa). Từ sự đi đầu, kiên trì vận động thuyết phục, tâm huyết của chị Bin đã nhận được sự đồng lòng của chị em xóm Lục 2, đến nay cả xóm đã có 350 khung dệt thổ cẩm, trung bình mỗi nhà có 2 khung dệt. Nghề dệt thổ cẩm tại đây đã thực sự được hồi sinh. Đồng chí Bùi Văn Hành, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nghiệp cho biết: Công ty TNHH MTV Lục Nghiệp Thành đã góp phần quan trọng trong việc khôi phục nghề dệt thổ cẩm trên địa bàn xã. Hiện nay, Công ty giải quyết việc làm cho khoảng gần 200 lao động nữ trên địa bàn xã với thu nhập từ 1,2- 3 triệu đồng/người/tháng (tùy theo làm thường xuyên hay tranh thủ lúc nhàn rỗi). Qua đó đã góp phần tích cực vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ gần 54% năm 2010 xuống còn 27% năm 2013, đồng thời hạn chế và dần chấm dứt tình trạng chị em phụ nữ đi làm ăn xa.

 

Niềm vui càng nhân lên đối với chị Dương Thị Bin cũng như chị em trong xóm Lục khi tháng 12/2012, xóm Lục 2, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn đã được UBND tỉnh công nhận là làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống do chị Bin làm trưởng làng nghề. Đây là mốc quan trọng đánh dấu sự hồi sinh của dệt thổ cẩm tại Yên Nghiệp, đồng thời mở ra niềm hy vọng cho nhiều làng nghề dệt thổ cẩm trên địa bàn huyện Lạc Sơn nói riêng, trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.

 

 

 

                                                                         Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục