Các thầy, cô trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ chia vui, chúc mừng với kết quả thi đại học của 2 em Võ Hoàng Hùng và Nguyễn Ngọc Ánh Trang (thứ hai, thứ ba từ phải ảnh).

Các thầy, cô trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ chia vui, chúc mừng với kết quả thi đại học của 2 em Võ Hoàng Hùng và Nguyễn Ngọc Ánh Trang (thứ hai, thứ ba từ phải ảnh).

(HBĐT) - Khi nói về các em học sinh chuyên toán, vừa thi đỗ đại học năm 2014 với điểm số ấn tượng, cô Nguyễn Ngọc Xuân (tổ trưởng tổ toán-tin, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) cho biết: Em Lê Thị Thảo Nguyên và Nguyễn Ngọc Ánh Trang là 2 gương mặt xuất sắc nhất.

       

Lê Thị Thảo Nguyên (quê ở Lương Sơn) thi khối A đại học Dược Hà Nội được 26,5 điểm với điểm toán (8,5), vật lý (8 điểm) và hoá học (9,75 điểm). Còn khối B (đại học Y Hà Nội), em Nguyên đạt 25,5 điểm với môn toán được 10 điểm, sinh học: 7 điểm và hoá học (8,5 điểm). Kỳ thi này, em đang là người đứng thứ nhất về điểm thi khối A và cũng là học sinh đạt điểm 10 môn toán duy nhất của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Vì đỗ cả 2 trường có đầu vào khó và danh tiếng nên em đang phân vân không biết nên chọn trường nào. Em Nguyễn Ngọc Ánh Trang thi khối B đại học Y Hà Nội với 27 điểm (làm tròn) với môn toán (8,5 điểm), hoá học (9 điểm) và sinh học (9,25 điểm). Em chia sẻ: “chúng em chỉ học ôn theo nhóm ở Hoà Bình. Để có một kỳ thi thành công như thế này là cả quá trình học tập, ôn luyện của những năm THPT, nhất là năm lớp 12. Bên cạnh sự cố gắng, quyết tâm của bản thân, chúng em học được nhiều điều từ thầy, cô, bạn bè, cũng như sự quan tâm, động viên hỗ trợ của bố mẹ. Thi xong, em cũng tự tin dự đoán gần đúng với số điểm đạt được. Bố mẹ em và thầy, cô đã dành cho em nhiều lời chúc mừng đáng nhớ.” Được biết, thi khối A (đại học KTQD Hà Nội), Ánh Trang cũng đạt được 25 điểm. Theo cô Ngọc Xuân, 2 em Nguyên và Trang từng gây ấn tượng tốt với trường, lớp bởi từng là thủ khoa chuyên toán thi vào THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Các em đều là những học sinh giỏi, chăm ngoan; em Trang còn là một lớp trưởng năng nổ, gương mẫu. Em Nguyên từng đứng thứ nhì tỉnh về điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Với chàng trai Võ Hoàng Hùng (nhà ở phường Chăm Mát, TP Hoà Bình), học sinh lớp chuyên sinh đang là người nắm giữ một con số ấn tượng là người có điểm thi khối B cao nhất trường với 27,5 điểm (đại học Y Hà Nội với môn toán: 8,5, hoá học: 9,5 điểm, sinh học: 9,5 điểm). Biết được điểm thi đại học, người đầu tiên em gọi điện báo tin vui là thầy giáo chủ nhiệm lớp 12 chuyên sinh. Em rất vui vì kết quả ở kỳ thi này bởi vì em đã nỗ lực và đạt được nguyện vọng lớn của mình. Em cho rằng, thời gian ôn thi cần tập trung nhưng không quá thức đêm hôm  nhiều. Em chỉ học đến 23 giờ đêm là ngủ. Trong quá trình ôn thi, chúng em chú trọng tới học nhóm với bạn bè, cần thường xuyên trao đổi với nhau về nội dung ôn tập, đề thi. Được biết, nhóm các em đã biết tận dụng những ưu thế của CNTT (sưu tập đề, giải đề, so sánh đáp án, tài liệu ôn thi…). Trước đó, thi khối A để thử sức mình (đại học kiến trúc Hà Nội), Võ Hoàng Hùng cũng đạt được 21,5 điểm. Lớp chuyên Anh lớp 12 do cô Tô Thị Thanh Hà làm giáo viên chủ nhiệm cũng có nhiều học sinh thi đại học có điểm số cao. Em Trần Thị Ngọc Thuý từng đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh đã thi đỗ Học viên ngoại giao (khoa Quan hệ quốc tế) được 26 điểm với những điểm số ấn tượng như tiếng Anh (9,5 điểm), toán: 8 điểm và ngữ văn: 8,5 điểm. Em đang ở tốp 10 các thí sinh có điểm cao của Học viện. Kết quả bước đầu này là động lực lớn để em bước vào những năm tháng sinh viên có ý nghĩa với nhiều khát vọng, hoài bão lớn; đem lại niềm vui lớn cho cha mẹ, người thân. Lớp 12 chuyên Anh còn có Khương Thị Linh Chi (thủ khoa Học viên Ngân hàng với 24 điểm), Hoàng Hải Hà (đại học Hà Nội) đạt 24,5 điểm. Trước những thành công của nhiều em trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2014, Thầy Bùi Văn Sung (Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) cho rằng, thành tích của các em trong kỳ thi này góp phần tô thắm thêm truyền thống nhà trường. Đồng thời tạo thêm sức mạnh và là động lực động viên, khích lệ các em học sinh các lớp sau phấn đấu, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt-học tốt” mà nhà trường từng gây dựng.

                                                                                               

 

                                                                              Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục