Ông Nguyễn Tri Phức, hội viên NCT thị trấn Mường Khến trao đổi kỹ thuật trồng bí đỏ cho các hội viên NCT đến thăm quan mô hình.
(HBĐT) - Ở thị trấn Mường Khến (Tân Lạc), nhắc đến ông Nguyễn Tri Phức, NCT, hội viên CCB tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo có lẽ ai cũng biết. Bởi không chỉ nêu gương sáng trong lao động sản xuất, ông còn là một hội viên NCT tiên phong xây dựng thương hiệu “rau sạch” cung cấp ra thị trường được nhiều thương lái tin tưởng, góp phần tạo việc làm cho hàng chục lao động.
Chúng tôi đến thăm mô hình HTX dịch vụ rau quả khi bà con xã viên đang thu hoạch bí. Giống bí đỏ Thái Lan tuy quả không to nhưng rất ngọt và dẻo được thương lái thu mua tận gốc. Với giá bán trung bình 8 -10.000 đồng/kg tại vườn, bí đỏ hứa hẹn một vụ mùa thắng lớn. Hiện, HTX có 15 xã viên, chủ yếu là hội viên NCT và CCB đấu thầu 25 ha để trồng các loại rau củ, quả như bí xanh, bí đỏ, khoai tây, ớt, cà chua... Tuy nhiên, điểm khác biệt là tất cả các loại rau củ ở đây được trồng theo quy trình đảm bảo chất lượng rau sạch, không sử dụng các loại thuốc kích thích, thuốc BVTV. Chính vì vậy, rau, củ của HTX đã xây dựng được thương hiệu rau sạch trên thị trường và chủ yếu xuất cho các thị trường lớn như thành phố Hà Nội, Hải Phòng... Một trong những người làm nên thương hiệu đó chính là ông Nguyễn Tri Phức, hội viên NCT chi hội 13, thị trấn Mường Khến.
Chuyện về “thương hiệu” rau sạch được bắt đầu từ năm 2000, khi ông Phức cùng một số hộ mạnh dạn thuê những chân ruộng 1 vụ để trồng bí đỏ vào mùa cạn, ban đầu chỉ có 9 hộ tham gia với hơn 5 ha bí đỏ. Sau vụ đầu tiên thắng lớn với gần trăm tấn bí đỏ xuất ra thị trường, ông Phức xác định đây là mô hình kinh tế hiệu quả góp phần xóa đói - giảm nghèo một cách bền vững nên ông quyết định mở rộng sản xuất.
Cùng với kêu gọi các hộ góp vốn, ông mạnh dạn đứng ra tín chấp vay vốn của ngân hàng NN&PTNT huyện hơn 100 triệu đồng thuê lại những chân ruộng 1 vụ lúa để mở rộng quy mô và thành lập HTX dịch vụ rau quả. Hơn 400 triệu đồng gom được đều “đổ” vào hệ thống tưới tiêu, giống mới, phân bón và từ đó HTX sản xuất rau an toàn thị trấn Mường Khến chính thức ra đời. Từ giống bí đỏ ban đầu, đến nay, HTX đã mạnh dạn đầu tư vào nhiều giống cây trồng đòi hỏi vốn giống, kỹ thuật cao như: bí giàn, ớt Nhật, khoai tây, cà chua... tất cả đều được sản xuất theo quy trình đảm bảo rau sạch đáp ứng được nhu cầu rau sạch cho thị trường.
Mô hình rau sạch do ông Phức làm chủ đã tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với mức thu nhập bình quân 2,5 - 3 triệu đồng/tháng. Riêng vụ bí đỏ năm 2013, HTX xuất ra thị trường hơn 500 tấn bí, thu về gần 700 triệu đồng. Không dừng lại ở thị trường trong tỉnh, HTX còn vươn ra thị trường ngoài tỉnh mạnh dạn “chào hàng” những sản phẩm của mình với Công ty sản xuất mỳ ăn liền Omachi tại Hải Dương.
Chính nhờ chủ động trong tìm hướng làm ăn, đến nay, nhiều sản phẩm của HTX được đảm bảo đầu ra góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người lao động. Hiện, trung bình một năm, mỗi hộ xã viên HTX thu từ 100 - 150 triệu đồng.
P.L