(HBĐT) - Cô giáo hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bộ trường mầm non Thanh Nông (Lạc Thủy Trịnh Thị Oanh Yến là cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, luôn tận tâm với nghề. Chị đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp "trồng người” được bạn bè - đồng nghiệp, bậc phụ huynh, học sinh tin tưởng và yêu mến.


Cô hiệu trưởng Trịnh Thị Oanh Yến chỉ đạo nhà trường tổ chức nhiều sân chơi cho các cháu mầm non, hướng tới sự phát triển toàn diện.

Ngày mới ra trường, chị làm tại trường mầm non Thanh Hà - Lạc Thủy, sau 17 năm rèn luyện và phấn đấu, chị đã được nhà trường cử đi học chuyên ngành từ trung cấp sư phạm mầm non đến đại học sư phạm mầm non. Năm 2005, chị ra trường không khỏi bỡ ngỡ về mọi thứ. Chị đã tự học tập, tranh thủ sự giúp đỡ của lãnh đạo nhà trường, đồng nghiệp đi trước, mỗi ngày đi làm, vừa học hỏi đồng nghiệp và thực hành luôn trên lớp, tối về tìm tài liệu tự nghiên cứu, tự học. Trong quá trình vừa học, vừa làm, chị thấy rằng nuôi dạy trẻ mầm non là công việc rất khó khăn, vất vả.

Chia sẻ về mình, chị Trịnh Thị Oanh Yến cho biết: Vừa là người vợ, mẹ, người con dâu, người quản lý, bản thân tôi không ngừng nỗ lực phấn đấu để vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời không ngừng vun đắp, xây dựng hạnh phúc gia đình để làm sao vừa giỏi việc trường, đảm việc nhà. Năm 2007, chị được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường mầm non Cao Dương, huyện Kim Bôi (nay thuộc huyện Lương Sơn). Năm 2009, chị được tổ chức điều động về làm Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Nông cho đến nay.

Ngôi trường được thành lập từ năm 1995 với một ngôi trường nghèo về cơ sở vật chất, trường, lớp dột nát, khi mới về trường, chị cũng trăn trở, đòi hỏi người quản lý phải có bản lĩnh, tận tụy, năng động và sáng tạo để đứng đầu dẫn dắt tập thể. Chị chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về biện pháp phát triển giáo dục mầm non. Chị luôn đi đầu gương mẫu, thiết kế các bài giảng hay; làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo với phương châm ban đầu là cầm tay chỉ việc dần dần đến chỉ đạo định hướng. Hiện nay, nhà trường có 15 nhóm lớp, 5 điểm trường với tống số 453 cháu, cán bộ, giáo viên nhà trường được đi học nâng cao trình độ chuyên môn, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó vượt chuẩn 86,1%. Kết quả trong năm học có 6 cán bộ, giáo viên tham gia dự thi và được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, trong đó có (1 giải nhì, 1 giải ba; 4 đạt công nhận); có 1 giáo viên tham dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt công nhận.

Nhờ có sự bứt phá trong chuyên môn, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, uy tín nhà trường ngày một rõ nét. Số lượng học sinh vào học của nhà trường ngày càng tăng cao. Nhiều năm liên tục nhà trường huy động được 100% cháu mẫu giáo vào học. 100% trẻ đến trường được ăn bán trú. Các cháu đến trường được đảm bảo tuyệt đối an toàn, bếp ăn của nhà trường đảm bảo VSATTP. 100% trẻ được cân đo theo dõi biểu đồ hàng tháng, quý và được khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định.

Có thể điểm qua một số thành tích nổi bật, ghi dấu tên chị trong sự nghiệp trồng người nói chung và trường MN Thanh Nông nói riêng. Nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến nhiều năm. Năm học 2016 - 2017 trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ I, đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Hiện nay, nhà trường đang phấn đấu để đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Riêng hiệu trưởng Trịnh Thị Oanh Yến, nhiều năm liền đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, đảng viên xuất sắc 5 năm. Năm học 2016 - 2017, chị được khen thưởng Hiệu trưởng quản lý giỏi giáo dục mầm non.


                                                                         Bùi Thị Chiều 

                                                         (Xã Cao Dương - Lương Sơn)


 

 

 

 


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục