(HBĐT) - Không chỉ xuất sắc với thành tích học tập môn tiếng Anh (huy chương đồng môn tiếng Anh cấp quốc gia, năm học 2018 - 2019, huy chương vàng cuộc thi IOE cấp quốc gia năm học 2019 - 2020), Lê Quang Vinh, học sinh lớp 5C, trường TH&THCS Cửu Long (Lương Sơn) còn để lại ấn tượng đặc biệt với vai trò MC "nhí" tự tin, thông minh; là cán bộ Đội gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào của Đội, cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu trong những năm học vừa qua.


Em Lê Quang Vinh trình bày ca khúc tiếng Anh tại buổi gặp gỡ, đối thoại trong khuôn khổ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ IX, năm 2020.

Ấn tượng trong lần đầu gặp Lê Quang Vinh tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các ban, ngành với thiếu nhi tỉnh (chương trình trong khuôn khổ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ IX, năm 2020) là sự hoạt bát, tự tin, thông minh. Tại chương trình, Vinh đã chia sẻ những cảm nhận khi được tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ bằng tiếng Anh và tiếng Việt; chia sẻ phương pháp để học tốt môn tiếng Anh; cách sắp xếp thời gian để cân bằng giữa việc học và việc tham gia hoạt động ở trường; thể hiện năng khiếu qua bài hát tiếng Anh yêu thích… Bài hát tiếng Anh do Lê Quang Vinh trình bày tại buổi gặp gỡ, đối thoại đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ của các đại biểu.

 Vinh chia sẻ: Em có sở thích đặc biệt với môn tiếng Anh từ nhỏ và ước mơ trở thành nhà phiên dịch tiếng Anh. Từ yêu thích học tiếng Anh đã trở thành đam mê. Ngoài học ở trường, em còn học thêm qua internet, nghe, xem các bộ phim, bài hát, chương trình song ngữ để trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ của mình. Những ngày cuối tuần, em thường đến các trung tâm ngoại ngữ để học giao tiếp trực tiếp với giáo viên nước ngoài. Em cũng đã làm người dẫn chương trình cho chuyên đề hội thảo tiếng Anh toàn tỉnh tổ chức tại huyện Lương Sơn. Thông qua chương trình, em thấy mình tự tin hơn, mạnh dạn, sáng tạo hơn rất nhiều. Vinh chia sẻ thêm, phương pháp học tốt môn tiếng Anh là chịu khó học từ mới, cấu trúc và ngữ pháp câu, cố gắng giao tiếp tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi có thể. Vì yêu thích và đam mê tiếng Anh nên hoạt động yêu thích nhất của Vinh là tham gia CLB tiếng Anh do liên đội nhà trường tổ chức sinh hoạt vào thứ Sáu hàng tuần.

Yêu thích môn tiếng Anh nhưng không vì thế mà bỏ quên những môn học khác. Vinh cho biết: "Em luôn thu xếp thời gian để học các môn sao cho đồng đều và chưa bao giờ xem trọng môn chính hay môn phụ. Học môn nào cũng giúp mình có được kiến thức ở mọi lĩnh vực và sẽ bổ trợ kiến thức cho nhau”. Cách sắp xếp thời gian của Vinh cũng rất khoa học, theo thứ tự ưu tiên và tập trung. Trong những tiết học trên lớp, Vinh tập trung nghe giảng nên khi về nhà chỉ cần xem lại và làm bài tập, có gì không hiểu sẽ hỏi cô giáo ngay. Chính vì vậy, em không cần mất quá nhiều thời gian cho việc học tập, để có thể dành thời gian cho việc học thêm tiếng Anh 3 buổi/tuần.

Cùng với thành tích xuất sắc trong học tập, Vinh còn là đội viên gương mẫu, cán bộ liên đội nhiệt tình, dễ mến, hòa đồng, cởi mở. Những nhiệm vụ nhà trường, Ban chỉ huy liên đội giao phó, Vinh đều triển khai đôn đốc các bạn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Ngoài ra, Vinh luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, các cuộc thi do liên đội phát động như: phong trào "Kế hoạch nhỏ”, "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, cuộc vận động "Thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”…


Hồng Duyên

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục